CÂY NGƯU TẤT HOÀI: (giống các xương con Trâu) (Dược liệu khô)
Tên khoa học:
Achyranthes bidentata
Họ khoa học:
Armanthaceae (Họ Rau giền)
1. Đặc điểm thực vật:
- Cây cỏ sống nhiều năm, cao 60-80cm, thân có cạnh phình lên ở những đốt. Rễ hình trụ dài. Lá mọc đối xứng, hình bầu dục, có cuống ngắn, đầu lá nhọn, mép lá hơi lượn sóng. Hoa tự mọc thành bông ở đầu cành hoặc kẽ lá. Quả hình bầu dục, có 1 hạt.
- Ở VN người ta còn dùng cây
Ngưu Tất Nam (Achyranthes aspera - Armanthaceae), còn gọi là Cỏ Xước, cây này mọc hoang ở khắp nơi (có cây rất giống Cỏ Xước là cỏ đuôi chuột có bông giống đuôi chuột).
2. Bộ phận dùng:
Rễ củ thu hái vào mùa đông, rửa sạch sấy hoặc phơi khô, độ ẩm không quá 13%, tạp chất không quá 0,5%.
3. Thành phần hóa học:
Rễ Ngưu Tất có saponin triterpin, phần genin là acid oleanolic, các sterol.
4. Công dụng:
Ngưu Tất có tác dụng chống viêm, hạ cholesterol máu, hạ huyết áp. Được dùng để chữa thấp khớp, cao huyết áp, bệnh tăng cholesterol máu.
5. Cách dùng - liều dùng:
Dùng dạng thuốc sắc, thuốc rượu.