Lễ cung nghinh tôn tượng Sơ Tổ Trúc Lâm

Đăng lúc: Thứ ba - 13/11/2012 08:36 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Lễ cung nghinh tôn tượng Sơ Tổ Trúc Lâm

Lễ cung nghinh tôn tượng Sơ Tổ Trúc Lâm

Sáng ngày 12/11/2012 (Nhằm ngày 29 tháng 09 Nhâm Thìn). Ban quản trị Thiền Phái Trúc Lâm cùng với chư tôn đức Tăng, Ni lãnh đạo các Thiền viện và Phật tử đã trang nghiêm, long trọng tổ chức Lễ cung nghinh và chú nguyện tôn tượng Sơ Tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà - Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu dưới sự chứng minh của Hòa thượng Tôn Sư thượng Thanh hạ Từ Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Hòa Thượng Thích Nhật Quang Trưởng ban quản trị Thiền Phái Trúc Lâm, trụ trì thiền viện Thường Chiếu chủ trì buổi lễ, Hòa thượng đã thay mặt toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử nêu lên ý nghĩa của buổi lễ và tuyên đọc công hạnh của Tổ Sư một tính cách lớn, một tâm hồn lớn đối với dân tộc Việt Nam, một con người hiện thực mà siêu thực, hướng thượng mà chẳng bỏ hàng hạ căn thiểu trí, nhập thế mà chẳng nhiễm trần thế, một vì sao Bắc đẩu điểm trên bầu trời không, toả sáng lung linh và soi đường cho thiền tăng, Phật tử Việt Nam biết đâu là chốn trở về. Cho nên Ngài chính là linh hồn của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, vĩnh viễn bất sanh bất diệt trong lòng hậu thế, không tính kể phương sở thời gian như bài kệ Cư trần Lạc Đạo:

            Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,
            Cơ tắc san hề khốn tắc miên,
            Gia trung hữu bảo hưu tầm mích,
            Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.
   Dịch:
            Ở đời vui đạo hãy tùy duyên,
            Đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền.
            Trong nhà có báu thôi tìm kiếm,
            Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.

 

Buổi lễ diễn ra với nhiều nghi thức như chương trình đã định và kết thúc hoàn mãn trong niềm hoan hỹ của những người con Phật, một lòng hướng về Sơ Tổ Túc Lâm Đại Đầu Đà. Tôn tượng được an vị tại Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu đến ngày 15/11/2012 (nhằm ngày mùng 2 tháng 10 Nhâm Thìn). Sau đó được vận chuyển ra Hà Nội trưng bày tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô từ 22 đến 24/11/2012 để thập phương bá tánh chiêm bái nhằm chào mừng Đại hội Phật giáo Việt Nam.
 

   Một số hình ảnh buổi Lễ

1
hinh24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 

Nguồn tin: www.thuongchieu.net
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 232
  • Khách viếng thăm: 222
  • Thành viên online: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 67238
  • Tháng hiện tại: 3087909
  • Tổng lượt truy cập: 91979482
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012