Phật giáo A Lưới tổ chức khóa tu Bát Quan trai cuối năm Quý Mão tại NPĐ Sơn Thủy

Đăng lúc: Thứ năm - 11/01/2024 02:50 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Sáng ngày 11/01 (nhằm 01/12 Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới trang nghiêm tổ chức khóa tu Bát Quan trai cuối năm Quý Mão - 2023 đến với đồng bào Phật tử tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, huyện A Lưới.

 
Quang lâm chứng minh và hướng dẫn khóa tu có Đại đức Thích Thiền Ngộ, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới, Sư cô Thích Nữ Liên Bình, Trưởng Ban Phật giáo Quốc Tế GHPGVN huyện A Lưới, Sư cô Thích Nữ Liên Từ, Ủy viên BTS GHPGVN huyện A Lưới cùng đông đảo đồng bào Phật tử các giới về tham dự khóa tu.



Khóa lễ sám hối lục căn


Đại đức Thích Thiền Ngộ niêm hương bạch Phật

Khóa tu Bát Quan trai bắt đầu từ 7 giờ 30 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày. Từ sáng sớm, quý Đạo hữu vân tập đến Chánh điện, Ban Nghi lễ cử hành thời khóa sám hối lục căn cho được thanh tịnh, sau đó là truyền giới Bát Quan trai của Đại đứcThích Thiền Ngộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới.  




Sau phần truyền giới Đại đức Thích Thiền Ngộ  đã chia sẻ khích lệ tinh thần nổ lực tinh tấn tu học của quý Đạo hữu, là một chuyển biến rõ nét trong năm Quý Mão - 2023. Sự tu học của quý Phật tử là tiêu chí hàng đầu trong kế hoạch hoạt động Phật sự của Ban Trị sự huyện nhà. Đại đức Thích Thiền Ngộ cũng đã gửi lời chúc quý Phật tử đón một mùa xuân tràn đầy niềm an vui và hỷ lạc trong năm mới, năm Giáp Thìn - 2024.



Đại đức chứng minh truyền Bát Quan trai giới


Sau đó, Ban Nghi lễ đã thành kính cung thỉnh Sư cô Thích Nữ Liên Bình, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế quang lâm chánh điện có thời pháp thoại đến quý đồng bào Phật tử. Qua đó Sư cô đã có đôi lời "Tâm sự cuối năm" hướng dẫn quý Phật tử làm sao để có sự an lạc. An lạc và  Hạnh phúc đang ở ngay thực tại, luôn hiển hiện mà chúng ta không thấy, bởi vì chúng ta chưa có sự an lạc thực sự trong nội tâm của mình. Và chính sự an lạc là nền tảng, là bậc thang để đưa chúng ta đến với thanh tịnh, giải thoát.      


Sư cô Thích Nữ Liên Bình chia sẻ Pháp thoại đến đại chúng


 
Tâm từ bi với khả tính buông xả, tha thứ, thương yêu sẽ dập tắt được phiền não của mình với người. Không những thế, tâm từ bi khiến con người trở nên thuần hậu, an bình, thăng hoa trong đời sống tu tập, dù ở môi trường nào cũng được mọi người yêu quý. Từ đó hình thành an lạc ngay trong nội tại, an lạc từng giây, từng phút trong cuộc đời.

 
Sau phần chia sẻ pháp thoại, chư Tôn đức đã hướng dẫn quý Phật tử thực hành Nghi thức Quá đường (Dùng cơm trong chánh niệm) và kinh hành niệm Phật. Qua khóa tu mỗi vị hành giả sẽ học được nhiều điều bổ ích cũng như cách sống làm sao tìm thấy an lạc tự thân từ đó chia sẽ niềm an lạc đến tất cả mọi người.



Thực hành nghi thức Quá đường





Kinh hành niệm Phật




 
 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 268
  • Khách viếng thăm: 262
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 72183
  • Tháng hiện tại: 3092854
  • Tổng lượt truy cập: 91984427
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012