TT. Huế: Sư cô Liên Trí thuyết giảng chủ đề "Ý nghĩa an cư kiết hạ" tại huyện A Lưới

Đăng lúc: Thứ năm - 29/05/2014 23:30 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
"An Cư là thời gian, động tác dừng lại của một hành giả, bớt tiếp xúc với thế giới bên ngoài trừ khi có có những vấn đề Phật sự cấp bách và cần thiết...
Thực hiện chương trình tu học của Đạo hữu Phật tử tại huyện A Lưới năm 2014, sáng ngày 01 tháng 05 năm Giáp Ngọ, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần thứ 4 đến đồng bào Phật tử các giới trên địa bàn.

Sau phần niêm hương bạch Phật và thuyết giới của Đại đức Trưởng Ban Trị sự, toàn thể đại chúng đã được Sư cô Thích Nữ Liên Trí, UV BTS kiêm Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN huyện A Lưới thuyết giảng chủ đề "Ý nghĩa an cư kiết hạ".

Lễ An Cư (Vassa) khởi đầu từ lúc đức Phật còn tại thế, mỗi năm trong chín tháng tốt trời thì đức Phật và Tăng đoàn đi khắp đó đây để hóa độ chúng sanh. Ngay sau khi chứng đạo dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã tổ chức an cư năm đầu tiên tại Vườn Lộc Uyển và suốt 49 năm hoằng hóa độ sanh.
 
Đức Phật đã an cư liên tục và không gián đoạn một năm nào.  Suốt trong ba tháng mùa Ha, thời tiết thường hay mưa, không hạp du hành, nên Đức Phật và Tăng đoàn ở yên một nơi gọi là an cư kiết hạ.

Mùa an cư kiết hạ là một phương tiện tu tập, là một môi trường tâm linh để các hành giả tiếp tục tu hành trong thanh tịnh và trang nghiêm. Đó cũng là nơi trao đổi kinh nghiệm hoằng pháp độ sinh nhất là trong thời kỳ hội nhập và phát triển này. An Cư còn là phương tiện rất tốt để người tại gia được phát tâm cúng dường vào ruộng phước, người xuất gia tiếp nhận nó, nêu cao tâm nguyện tu tập và xiển dương giáo lý Phật đà. 
 
An Cư là một cơ hội cho bốn chúng đồng tu cùng thăng tiến và nhờ đó xã hội được an vui và hạnh phúc, thế giới hoà bình.  Đó là vài ý nghĩa đơn sơ của An Cư Kiết Hạ.

Gần 2 giờ đồng hồ, đại chúng đã được nghe những lợi ích thiết thực trong việc an cư kiết hạ của chư Tăng, đồng thời Sư cô đã giải đáp những vướng mắc của quý Đạo hữu xoay quanh vấn đề 3 tháng tịnh tu tam nghiệp, thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức của chư Tôn đức Tăng Ni.

PV ghi nhận hình ảnh
 


Đại đức Thích Tâm Phương niêm hương bạch Phật









Thuyết giới









Sư cô Thích Nữ Liên Trí thuyết giảng chủ đề "Ý nghĩa an cư kiết hạ"













Nghi thức Quá đường









Và kinh hành niệm Phật





 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 162
  • Khách viếng thăm: 136
  • Máy chủ tìm kiếm: 26
  • Hôm nay: 58679
  • Tháng hiện tại: 3165253
  • Tổng lượt truy cập: 92056826
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012