Phật ngọc Hòa bình Thế giới đã đến Nhật Bản

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/07/2013 03:03 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Tượng Phật ngọc Hòa bình Thế giới đã được an vị trong một nghi thức khai mạc đặc biệt vào hôm thứ Sáu tuần trước (12-7), tại chùa Sojiji ở Tsurumi, tỉnh Kanagawa được tổ chức bởi Hiệp hội Phật giáo Theravada Nhật Bản kết hợp với Hòa thượng Yalagamuwe Dammissara Thero, trụ trì chùa Hachi -oji tại Nhật Bản và Đại sứ quán Sri Lanka ở Tokyo.

Bức tượng được an trí ở Saitama và Ishinomaki, Nhật Bản, cho công chúng chiêm bái.

Jade_3.jpg

Chư tôn thiền đức, Phật tử lưu niệm tại buổi lễ an trí tôn tượng

Phật ngọc Hòa bình Thế giới là bức tượng Phật lớn nhất được chạm khắc từ đá ngọc bích quý giá. Tượng cao khoảng 2,5 mét và nặng khoảng 4 tấn, được đặt trên tòa ngồi cao 2 mét. Đây là dự án củaGreat Stupa of Universal Compassion Ltd, một tổ chức phi lợi nhuận đang xây dựng một đại tháp Phật giáo ở Úc.

Phật ngọc Hòa bình Thế giới đã bắt đầu thực hiện chuyến đi thế giới vào 3-2009.

Kể từ đó, bức tượng đã đến 6 thành phố ở Việt Nam, 5 thành phố ở Úc, 3 thành phố ở Canada, 21 thành phố ở Hoa Kỳ, 9 thành phố ở châu Âu, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Sri Lanka.

Điểm đến trong tương lai bao gồm Kushinagar và Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ.

Cho đến nay, gần 7 triệu người đã được chiêm bái Phật ngọc.

Tượng Phật thường được nhìn thấy trong các ngôi chùa Phật giáo nhưng nhiều khi cũng được thể hiện trong các không gian công cộng và bảo tàng. Việc chiêm bái Phật ngọc hoàn toàn miễn phí.

Phật ngọc là một thành tựu quốc tế vĩ đại, tượng được chạm khắc từ tảng đá ngọc bích trong mờ 18 tấn rất hiếm từ Canada, dựa trên một bức tượng Phật nổi tiếng từ Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Nguyên mẫu tượng Phật được thiết kế bởi 2 nhà điêu khắc người Úc và Thái Lan, được chạm khắc bởi thợ thủ công có tay nghề cao ở Thái Lan, khuôn mặt được điểm tô bởi một họa sĩ bậc thầy đến từ Nepal.

Chuyến đi của Phật Ngọc là vì mục đích hòa bình thế giới. Đây là một mong muốn được ấp ủ của Ban Tổ chức nhằm chia sẻ thông điệp hòa bình của Phật ngọc với càng nhiều người trên thế giới càng tốt.

Văn Công Hưng (Theo Asian Tribune)

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 179
  • Khách viếng thăm: 169
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 38871
  • Tháng hiện tại: 3145445
  • Tổng lượt truy cập: 92037018
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012