Ban TT TT Phật giáo A Lưới & Gia đình Hương Sen tổ chức Phóng sanh đăng trên Sông Hương

Đăng lúc: Thứ ba - 19/04/2016 10:00 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy được sanh thiên giới. Thế nào là ba? Tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, tùy hỷ sự từ bỏ sát sanh. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, được sanh thiên giới (Kinh Tăng chi, chương Ba pháp, phẩm Lõa thể, kinh Sát sanh)
Tình thương thì ai cũng có, tuy nhiên quy mô, tính chất và hạn lượng của tình thương thì không phải ai cũng như ai.

Đặc thù đó đã làm nên một thái tử Shidhartta luôn trầm tư về bản chất của cuộc đời, để rồi từ những chất liệu đó đã mở ra một trang mới trong lịch sử tư tưởng nhân loại.

Với Phật giáo, tình thương luôn đi đầu và mang tính cơ bản, vì tình thương ấy luôn nội hàm ánh sáng của trí tuệ và gắn kết với liệu pháp chữa trị, sẻ chia.

Ở đây, một trong những biểu hiện của tình thương, đó chính là bảo hộ sự sống cho chúng sanh ở nghĩa rộng nhất có thể. Thuật ngữ Phật học biểu đạt về hiện thực sinh động này bằng hai chữ ngắn gọn: phóng sanh.

Thực hiện tinh thần từ bi cứu khổ ban vui của Đạo Phật, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo A Lưới & Gia đình Hương Sen tổ chức Phóng sanh đăng tại Bến Thuyền Toà Khâm, số 34, đường Lê Lợi, thành phố Huế vào tối ngày 13 tháng 3 năm  Bính Thân, với niệm vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người trong mùa Phật đản PL. 2560 sắp đến.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tâm Phương đã hướng dẫn đại chúng, quý Đạo hữu Phật tử Ban Biên tập, phóng viên, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh, tiếp theo đó là thời khóa tụng kinh Phổ Môn, cúng thí thực, phóng sanh các loại và thả hoa đăng trên Sông Hương, với niệm thành kính đó góp phần cầu nguyện công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và các Phật sự tại huyện A Lưới được thành tựu viên mãn, đồng thời cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, thế giới hòa bình, đạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.
 


Bến thuyền Tòa Khâm



Đại đức Thích Tâm Phương niệm hương cầu nguyện

















Tụng kinh Phổ Môn























Phóng sanh các loại







Phóng Liên đăng




































 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 349
  • Khách viếng thăm: 344
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 86962
  • Tháng hiện tại: 3049719
  • Tổng lượt truy cập: 91941292
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012