Diễn văn Lễ đặt đá Đại trùng tu và đúc chuông U minh Tổ đình Tường Vân - Huế

Đăng lúc: Thứ sáu - 31/05/2013 08:58 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Kể từ ngày du nhập Việt Nam cho đến nay, đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc, Hơn 2000 năm tồn tại và phát triển, giáo lý Phật đà đã trở thành lý tưởng sống cho đại đa số người Việt. Với tinh thần hộ quốc an dân, Phật giáo đã cống hiến cho quê hương Việt Nam những con người trí đức vẹn toàn và nhiều cơ sở mang tính giáo dục văn hóa tâm linh xây dựng đời sống đạo đức hiền thiện ảnh hưởng tốt trong cộng đồng xã hội, góp phần tô điểm trang sử Việt thêm sáng lạn.
HT. Thích Chơn Thiện - Trú trì Tổ đình Tường Vân - Huế

HT. Thích Chơn Thiện - Trú trì Tổ đình Tường Vân - Huế

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

- Kính bạch Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ hội đồng chứng minh GHPGVN, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế

- Kính bach Chư tôn Hòa thượng giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế

- Kính bạch Chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni

- Kính thưa Quý vị Lãnh đạo, Chính quyền, Mặt trận

- Kính thưa Chư vị khách quý và Phật tử gần xa
 
Lời đầu tiên, thay mặt Tăng Ni, Phật tử trong Môn phái Tổ đình Tường Vân, chúng con xin kính lễ niệm ân chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo giáo hội các cấp; chúng tôi xin bày tỏ niềm hân hoan và kính lời chào trân trọng, lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến chư vị Lãnh đạo, Chính quyền, Mặt trận, chư vị khách quý cùng toàn thể Phật tử gần xa. Sự hiện diện của chư Tôn thiền đức và quý liệt vị trong buổi lễ đặt đá trùng tu hôm nay đã thể hiện đạo tình thắm thiết dành cho Môn phái Tổ đình chúng tôi, đồng thời quan tâm to lớn đến sự nghiệp phát huy giá trị văn hóa đạo đức Phật giáo trong tiến trình phát triển đất nước. Chúng tôi xin chân thành tri ân cảm tạ và trân trọng ghi nhận đạo tình quý báu này.

Kính bạch chư Tôn đức

Kính thưa Quý liệt vị

Kể từ ngày du nhập Việt Nam cho đến nay, đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc, Hơn 2000 năm tồn tại và phát triển, giáo lý Phật đà đã trở thành lý tưởng sống cho đại đa số người Việt. Với tinh thần hộ quốc an dân, Phật giáo đã cống hiến cho quê hương Việt Nam những con người trí đức vẹn toàn và nhiều cơ sở mang tính giáo dục văn hóa tâm linh xây dựng đời sống đạo đức hiền thiện ảnh hưởng tốt trong cộng đồng xã hội, góp phần tô điểm trang sử Việt thêm sáng lạn.

Tổ đình Tường Vân nguyên là một thảo am do Thiền sư Huệ Cảnh dựng vào năm 1850, nằm về phía Tây thành phố Huế, tọa lạc trên quả đồi làng Dương Xuân, (nay thuộc tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế), được Đại sư Linh Cơ trùng tu năm 1891, Đại sư Phước Chỉ trùng tu năm 1904, Đức Tăng thống Thích Tịnh Khiết đại trùng tu năm 1972 và Hòa thượng Thích Minh Châu trùng tu năm 1992.

Trải qua những năm tháng ảnh hưởng nắng dãi mưa dầu đã làm cho cơ sở vật chất xuống cấp. Trước thực trạng ấy, nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa trong sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp của lịch đại Tổ sư dày công bồi đắp nơi Tổ đình này và với ước nguyện góp phần xương minh Đạo pháp và sự phát triển bền vững của Giáo hội cũng như tỉnh Thừa Thiên Huế, Môn phái chúng tôi đồng tâm đại trùng tu với kinh phí dự trù khoảng 30 tỷ đồng.

Được sự chấp thuận và giúp đỡ của Giáo hội và Chính quyền, lại có thiện duyên được Phật tử Phạm Nhật Vượng phát tâm ủng hộ kinh phí bước đầu 18 tỷ đồng  cho công trình xây dựng Chánh điện và Tổ đường, hôm nay ngày 22 tháng 4 năm Quý Tỵ (31.5.2013) Môn phái Tường Vân long trọng tổ chức  lễ đặt đá đại trùng tu, đồng thời chú đại hồng chung thể theo tâm nguyện của Phật tử Giáo sư Nguyễn Thiện Thành.

Phật sự trọng đại hôm nay sẽ mãi mãi mang dấu ấn thời gian kỷ niệm 50 năm vị Thầy tôn kính lãnh đạo tối cao phong trào đấu tranh của Phật giáo năm 1963 không ngừng kêu gọi hóa giải hận thù dân tộc và hòa bình đất nước và thế giới.

Trong tinh thần và ý nghĩa đó, thành tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật, chư Đại Bồ tát, Hộ pháp, Thiện thần thùy từ gia hộ; ngưỡng mong chư Tôn thiền đức Tăng Ni từ mẫn chú nguyện; quý vị quan khách và toàn thể thiện tín Phật tử chí tâm hộ niệm LỄ ĐẶT ĐÁ ĐẠI TRÙNG TU VÀ ĐÚC CHUÔNG U MINH sáng nay, và Phật sự đại trùng tu ngôi Tổ đình Tường Vân sớm thành tựu viên mãn.

Thành kính cảm niệm công đức của chư Tôn đức và quý liệt vị. Kính chúc quý vị luôn an lạc trong Chánh pháp và thành tựu mọi sở nguyện.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát Ma ha tát ./.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 142
  • Khách viếng thăm: 136
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 66086
  • Tháng hiện tại: 3086757
  • Tổng lượt truy cập: 91978330
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012