TT. Huế: Thảo luận đề tài "Hành trì giới luật" nhân ngày an cư tập trung của chư Tăng

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/06/2013 03:14 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng Đức Phật chế và truyền thống An cư Kiết hạ, Tăng Ni hằng năm phải An cư ba tháng (hoặc tiền An cư hay hậu An cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội;
Chiều nay, ngày 07.06.2013 (29.04 Quý Tỵ) tại Trú xứ  chùa Từ Đàm, nơi an cư tập trung của chư Tăng tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra buổi thảo luận của chư Tăng nhân mùa an cư kiết hạ PL. 2557 – DL. 2013 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Tham dự và chủ tọa phiên thảo luận chiều hôm nay có Hòa thượng Thích Khế Chơn - UV Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ Giáo hội, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo An cư tập trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Thanh Toàn - Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN huyện Phong Điền; Thượng tọa Thích Tịnh Quang - Ủy viên Kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Thượng tọa Thích Tâm Pháp, Thượng tọa Thích Thế Trang - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; cùng chư Tôn đức Tăng an cư tập trung tại trú xứ chùa Từ Đàm.
 
Sau phần niệm Phật cầu gia hộ, Đại đức Thích Quang Tư - Phó Thư ký kiêm chánh văn phòng thông qua chương trình thảo luận với đề tài “Hành trì Giới luật” qua ba thời kỳ, thời kỳ Đức Phật còn tại thế, thời kỳ phân chia bộ phái, thời kỳ trong thời hiện đại hôm nay, giúp những người xuất gia thêm hành trang tư lương của mình trên lộ trình thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, phụng sự chúng sanh thiết thực cúng dường chư Phật trên tinh thần hành trì giới luật.

Buổi thảo luận đã tiếp thu 12 ý kiến của 11 vị phát biểu, nói lên tâm tư nguyện vọng của mình trong tinh thần giới luật, đặc biệt đối với các vị Tăng trẻ hiện nay.

Hòa thượng Thích Khế Chơn chủ tọa buổi thảo luận đã đúc kết các ý kiến và chân thành niệm ân sự đóng góp chân tình của chư Tôn đức, tiếp thu tất cả các ý kiến của quý vị để đệ trình lên chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, có sự quan tâm sâu sát, sự giáo giới, sự răn đe đối với các vị không chấp hành, không tuân thủ tinh thần giới luật cũng như các tổ chức giáo hội đã đề ra.
 
Buổi thảo luận diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ trong niệm hoan hỷ của chư Tăng an cư tập trung tại trú xứ Từ Đàm.

 PV ghi nhận hình ảnh
 


Chư Tăng tụng kinh Di giáo





















và thảo luận về đề tài Hành trì giới luật



Niệm Phật cầu gia hộ









Hòa thượng Thích Khế Chơn chủ tọa buổi thảo luận





Đại đức Thích Quang Tư đọc đề dẫn







Ý kiến đóng góp của chư Tăng xung quanh đề tài























Kết thúc buổi thảo luận
 
Tác giả bài viết: PV. A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 314
  • Khách viếng thăm: 302
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 57212
  • Tháng hiện tại: 3077883
  • Tổng lượt truy cập: 91969456
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012