Lễ Huý nhật lần thứ 51 Đức Đại lão HT. Thích Tịnh Khiết Tăng thống GHPGVNTN

Đăng lúc: Thứ sáu - 01/03/2024 22:44 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng ngày 02/03 (22.01 Giáp Thìn), tại tổ đình Tường Vân (phường Thủy Xuân, TP.Huế), đã diễn ra lễ húy nhật lần thứ 51 Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN viên tịch.

Đức Trưởng lão Thích Tịnh Khiết, thế danh Nguyễn Văn Kỉnh, sinh năm 1890 tại phủ Thừa Thiên (này là Thừa Thiên - Huế). Ngài xuất gia năm 1905 tại chùa Tường Vân, kế thừa Thiền phái Lâm Tế đời thứ 42 dòng Liễu Quán.



Chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS dâng hương tưởng niệm

Đến dâng hương và đảnh lễ có chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, chư Tôn đức Sơn môn, Pháp phái Tường Vân, chư Tôn đức Tăng, Ni các tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất ở trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo Thiện tín nam nữ Phật tử các giới cũng đã về tham dự.



Hoà thượng Thích Quang Nhuận cúng Ngọ theo nghi thức thiền môn xứ Huế


Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, nguyên Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, bậc cao tăng có công lao rất lớn trong công cuộc chấn hưng và phát triển của Phật giáo Việt Nam thế kỷ 20.


Đúng 9 giờ 30, chư tôn Hòa thượng niêm hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết. Sau đó, Hòa thượng Thích Quang Nhuận đã cử hành lễ cúng ngọ tại chánh điện Tổ đình Tường Vân.

Năm 1964, ngài được Đại hội Phật giáo Việt Nam suy tôn lên ngôi vị Đệ nhất Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.Trong 64 năm là một sứ giả như lai, Đại lão Hòa thượng đã dùng trí tuệ giác ngộ, đức hạnh của bậc cao tăng để lãnh đạo Tăng Ni, Phật tử vượt qua muôn trùng khó khăn, chướng ngại, và thách thức của lịch sử. Chính những công hạnh sáng ngời của mình, Đại lão Hòa thượng đã mở ra những trang sử vàng son của Phật Giáo Việt Nam thời hiện đại. 



Bằng đức hạnh của bậc cao tăng Ngài đã lãnh đạo Tăng Ni, Phật tử vượt qua muôn trùng khó khăn, chướng ngại, và thách thức của lịch sử. Đại lão Hòa thượng đã mở ra những trang sử vàng son của Phật Giáo Việt Nam thời hiện đại.



Hòa thượng xuất gia cho hơn 50 vị Tăng Ni, trong đó nổi bậc có HT. Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ; HT. Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ, Hòa thượng Thích Chơn Tế,  thành viên HĐCM đã có đóng góp to lớn cho Phật giáo nước nhà, kế thừa và phát huy tông phong Tường Vân, dòng thiền Liễu Quán, dòng truyền thừa đặc sắc của Việt Nam.



Thuận thế vô thường,  Đại lão Hòa thượng an nhiên viên tịch ngày 23 tháng Giêng năm Quý Sửu (25-2-1973), trụ thế 83 năm, 64 Hạ lạp. Nhục thân Ngài được an trí tại Bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Tường Vân (Thừa Thiên  Huế).



Đảnh lễ thù ân đức Tổ sư







Hoà thượng Thích Chơn Hương hầu Đức Tăng thống




 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Từ khóa:

sáng ngày, húy nhật

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 203
  • Khách viếng thăm: 193
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 73136
  • Tháng hiện tại: 3093807
  • Tổng lượt truy cập: 91985380
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012