TT-Huế: Lễ Húy nhật Hoà thượng Thanh Thái - Phước Chỉ tại Tổ đình Tường Vân

Đăng lúc: Thứ ba - 13/02/2024 00:49 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Sáng ngày 4-1 Giáp Thìn (13/02/2024), tại Tổ đình Tường Vân (đường Trần Thái Tông, phường Thủy Xuân, TP.Huế), chư Tôn đức Tăng Ni trong Môn phái Tường Vân trang nghiêm tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thanh Thái - Phước Chỉ, Đệ Tam tổ Tổ đình Tường Vân - Huế.


Đệ Tam tổ Tổ đình Tường Vân Hoà thượng Thanh Thái - Phước Chỉ

Dâng hương đảnh lễ tưởng niệm có Trưởng lão Hoà thượng Thích Chơn Tế, Trưởng lão Hoà thượng Thích Lưu Hoà, Trưởng lão Hoà thượng Thích Chơn Hương đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chư Tôn đức Tăng Ni về đảnh lễ ngài Đệ tam Tổ húy Thanh Thái hiệu Phước Chỉ và ôn lại tiểu sử của ngài.



Chư Tôn đức đảnh lễ dâng hương tưởng niệm đức Tổ sư
 

Ngài họ Nguyễn, thuở ấu thời tên là Thuận, quê quán ở Đa Nghĩa, tỉnh Quảng Trị. Thân phụ là Thanh Đức, về già xuất gia làm Tăng tại chùa Xuân Tâỵ Hoà thượng sinh giờ Ngọ, ngày mùng 5 tháng 5, năm Mậu Ngọ, Tự Đức thứ 11 (1858).



Thượng toạ Thích Tuệ Vân cử hành nghi lễ cúng ngọ 

Năm Nhâm Thân, Tự Đức thứ 25 (1872), một sáng đầu hè, ngài đến chùa Diệu Đế, được Hoà thượng Tăng cang Diệu Giác (1806-1895) dùng những lý giải nhân quả luân hồi, lẽ thịnh suy thế sự cảm hoá. Sau đó, ngài cầu xin được xuất gia học đạo, năm đó, ngài vừa đúng 14 tuổịNăm Kỷ Mão, Tự Đức thứ 32 (1879), Hoà thượng Diệu Giác gởi ngài sang Hoà thượng Linh Cơ ở am Tường Vân để tiếp tục tham học và phụ công việc trùng tu.




Đây là thời điểm Hoà thượng Linh Cơ đang sáp nhập am Tường Vân với chùa Từ Quang. Quang cảnh chung quanh hãy còn u tịch nên ngài có điều kiện chuyên hành công phu nghiêm mật và chiêm nghiệm những lời dạy của chư Hoà thượng đã khai mở, nhờ vậy tri kiến của ngài đã được bước tiến đáng kể.Năm Nhâm Ngọ, Tự Đức 35 (1882), ngài được Hoà thượng Linh Cơ thế độ, ban pháp danh là Thanh Thái, tự Phước Chỉ, và liền được cử giữ chức Tri sự chùa Tường Vân vừa được tân tạọ tháng Bảy cùng năm.




Nhân Đại giới đàn chùa Thiên Ấn (Quảng Ngãi) do Hoà thượng Giác Tánh khai mở và làm Đường đầu, ngài được phép Hoà thượng Bổn sư cho vào thọ Cụ túc giớị Năm Kỷ Sửu, Thành Thái nguyên niên (1889), Hoà thượng Linh Cơ lui về nhập thất tu niệm, gọi ngài về để hiệp trợ các công việc Phật sự, nhất là công việc trùng tu chùa Tường Vân. Trong đợt trùng tu này, ngài cho xây thêm "Lạc Nghi đường" nối liền chánh điện và hậu điện. Bảng "Sắc tứ Tường Vân" cũng được lập trong đợt nàỵ Cùng năm đó, ngài được cử làm Tri sự chùa Từ Hiếu.Năm Tân Hợi, Duy Tân thứ 5 (1911), ngài được vua ban sắc trụ trì chùa Thánh Duyên (núi Tuý Vân).


Do tuổi cao, Phật sự ngày càng nhiều, sức khoẻ giảm sút nhanh chóng, nên vào giờ Ngọ ngày 5 Tết Tân Dậu, Khải Định năm thứ 6 (1921). Hoà thượng đã xả báo thân huyễn mộng ở cõi Ta-bà. Thọ 63 tuổi, 39 Hạ lạp.Ngài thuộc dòng Lâm Tế, thế hệ thứ 7 dòng thiền Liễu Quán.



Chư Tôn đức đảnh lễ ôn lại công hạnh của Tổ sư









 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 207
  • Khách viếng thăm: 193
  • Thành viên online: 2
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 68337
  • Tháng hiện tại: 3089008
  • Tổng lượt truy cập: 91980581
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012