TT. Huế: An cư tập trung kỳ 3 tại trú xứ chùa Diệu Viên

Đăng lúc: Thứ hai - 08/07/2013 07:20 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Khi ánh mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc mà chư Ni các các bổn Tự lần lượt vân tập về tại trú xứ Chùa Diên Viên, sau phần kiểm Ni.
Sáng ngày 7 tháng 7 năm 2013 nhằm ngày 30 tháng 5 năm Quý Tỵ, tại trú xứ Chùa Diên Viên, phường Thủy Dương đã diễn ra ngày an cư tập trung kỳ 3 theo chương trình an cư tập trung định kỳ của Chư Tăng Ni Tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 
Khi ánh mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc mà chư Ni các các bổn Tự lần lượt vân tập về tại trú xứ Chùa Diên Viên, sau phần kiểm Ni.
 
Đúng 7 giờ Chư Ni tập trung tại chánh điện cử hành lễ Tụng Kinh Di Giáo, với những lời giáo huấn vô giá cuối cùng của Đức Phật trầm bổng vang lên khắp đại hùng bảo điện. Trong khung cảnh trang nghiêm và thiêng liêng này khiến tâm hành giả nhìn lại chính mình nỗ lực hơn nữa trên lộ trình tu tập tìm về bảo sở.
 
Đến 8 giờ 30 toàn thể đại chúng cử hành lễ Bố tát thuyết giới.
 
10 giờ 30 nghi thức Quá đường được diễn ra trong thanh tịnh và sâu lắng với sự hiện diện cúng dường của quý Phật tử tại gia.
 
Một số hình ảnh của buổi lễ.
 


chư Ni vân tập







chư Tôn đức Ni tập trung Bố tát thuyết giới











Lễ Quá đường



phẩm vật cúng dường chư Tôn đức Ni



trai phạn



Ni sư Thích Nữ Diệu Đàm tuyên đọc phương danh quý Phật tử phát tâm cúng dường 













Đông đảo Phật tử dự lễ























kinh hành niệm Phật









Ni trưởng Thích Nữ Chơn Viên thuyết giới



và tụng Kinh Di giáo











Vào buổi chiều 14g30 cùng ngày chư Ni vân tập về trú xứ Chùa Từ Đàm để tiếp đón Phái đoàn Hội đồng Trị sự - Ban Hoằng Pháp TWGHPGVN do Hòa Thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương dẫn đầu cùng Chư tôn đức Tăng và quý Phật tử trong Ban Hoằng pháp TW GHPGVN đến thăm trường hạ tại Tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Trong chuyến viếng thăm này, Hòa Thượng Thích Giác Toàn thay mặt phái đoàn Hội đồng Trị sự - Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN có những lời chia sẻ tâm huyết đối với thế Tăng Ni trẻ nêu lên gương sáng  phụng sự đạo pháp và vấn đề an cư  tu tập của các bậc tiền bối và vấn đề an cư của chúng ta ngày nay, nhằm thức tỉnh thế hệ Tăng Ni trẻ thấy rõ tầm quan trọng của an cư kiết hạ để tự thân mỗi hành giả ý thức trong vấn đề tu tập, đồng thời Hòa Thượng nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm và sự dấn thân "Trú Như Lai gia, hành Như Lai sự" để đưa đạo vào đời của mỗi Tăng Ni trẻ trong thời đại ngày nay.
 






chư Tôn đức Ni tham dự





phái đoàn chư Tôn đức Tăng tại Tp. HCM cúng dường trường hạ trú xứ Diệu Viên

 
Tin, ảnh: Tuệ Uyển
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 441
  • Khách viếng thăm: 428
  • Máy chủ tìm kiếm: 13
  • Hôm nay: 59818
  • Tháng hiện tại: 3080489
  • Tổng lượt truy cập: 91972062
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012