TT. Huế: Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh tổ chức Hội nghị Tăng Ni

Đăng lúc: Thứ tư - 04/05/2016 06:13 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Chiều ngày 03 tháng 05 năm 2016 (27/03 năm Bính Thân) tại Giảng đường Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế; Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tăng Ni năm 2016.
Quang lâm chứng minh, tham dự hội nghị có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc BTS; chư tôn đức Tăng Ni GHPGVN các huyện, thị xã cùng chư tôn đức Tăng Ni các Tổ đình, Thiền viện, Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật Đường trên toàn tỉnh.
 
HT. Thích Chơn Hương – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã đọc diễn văn khai mạc nêu rõ mục đích của hội nghị lần này nhằm bàn bạc, thảo luận về vấn đề quản lý Tăng Ni trong giai đoạn hiện nay, xây dựng nếp sống Tăng già, sự phối kết hợp giữa các ban ngành trong các việc Phật sự như Bố tát, An cư kiết hạ, Tự tứ, công tác kiểm Tăng, sinh hoạt trong những ngày An cư tập trung...
 
Hội nghị cũng đã được nghe ĐĐ. Thích Nhật Minh - Phó Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT. Huế trình bày báo cáo hoạt động Phật sự năm 2015, ba tháng đầu năm 2016 và phương hướng hoạt động của 9 tháng cuối năm 2016 của Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT. Huế. Theo bản báo cáo, mùa an cư PL.2559 - DL.2015 số lượng chư Tăng Ni kiết túc an cư như sau: Tỳ kheo: 487 vị, Sadi tập sự: 278 vị, an cư tại 123 tự viện. Tỳ kheo Ni: 425 vị, Thức xoa: 52 vị, Sadi Ni: 145 vị và an cư tại 116 tự viện. Ban Tăng sự đã lập danh sách Tăng Ni đề nghị được tấn phong giáo phẩm trình Ban Trị sự GHPGVN tỉnh để đệ trình Trung ương Giáo hội trong đó Hòa thượng: 14 vị, Thượng tọa: 4 vị, Ni trưởng: 14 vị và Ni sư: 3 vị. Tại hội nghị thường niên năm 2015 đã có 3 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và 3 vị được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa.
 
Tại hội nghị, HT. Thích Giác Đạo - Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh TT. Huế, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đã tuyên đọc và triển khai các Thông tư hướng dẫn của Hội đồng Trị sự liên quan đến đời sống của Tăng Ni. 
 
Hòa thượng Thích Khế Chơn – UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã có lời phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thành kính đảnh lễ niệm ân chư tôn Giáo phẩm Chứng minh hội nghị, chân thành tri ân tất cả công đức của Hòa thượng Trưởng Ban Tăng sự cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Tăng sự và tán thán tinh thần dõng mãnh của toàn thể Tăng Ni tham dự hội nghị. Qua các ý kiến đóng góp thiết thực của chư tôn đức tham dự hội nghị, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh hết sức nhất trí và đánh giá cao, những ý kiến này sẽ được đề xuất và thảo luận trong phiên họp của Thường trực BTS. Đồng thời Hòa thượng cũng nguyện cầu ơn trên Tam Bảo gia hộ cho toàn thể chư tôn thiền đức mãi mãi an vui trong chánh pháp, tinh tiến nỗ lực trên mọi Phật sự để xây dựng ngôi nhà đạo pháp ngày càng xương minh.  
 
Ban đạo từ tại hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương đã tán dương những Phật sự mà toàn thể chư tôn đức Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đã hoàn thành trong năm vừa qua, bên cạnh đó Trưởng lão Hòa thượng cũng đã nêu một số hạn chế trong công tác sinh hoạt tu học của chư Tăng Ni; và mong rằng trong thời gian đến, thời gian diễn ra An cư, chư Tăng toàn tỉnh luôn cố gắng hòa hợp, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới hạnh, tu tập Định Huệ để tiếp nối mạng mạch của Phật, Tổ, có tính kế thừa hầu đưa ngôi nhà Phật pháp ngày càng xương minh và phát triển.
 
Một số hình ảnh của hội nghị:
 
 
Cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh hội nghị
 

Niệm Phật cầu gia bị
 
 
 
 
 
 

ĐĐ. Thích Nhật Minh thông qua chương trình hội nghị
 
 
 
 
 
 
HT. Thích Chơn Hương phát biểu khai mạc
 
 
 
 
 
Ban Thư ký báo cáo công tác Phật sự
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HT. Thích Giác Đạo tuyên đọc và triển khai các Thông tư hướng dẫn của HĐTS GHPGVN
 
 
 
 
 
 
 
 

HT. Thích Chơn Hương chủ trì triển khai các nội dung thảo luận
 
 
 
 
 
Chư tôn thiền đức phát biểu, góp ý xây dựng
 
 
 
 
 

HT. Thích Khế Chơn phát biểu chỉ đạo
 
 
 

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương ban đạo từ
 
 
 
Hồi hướng công đức, kết thúc hội nghị

(PGH)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 183
  • Khách viếng thăm: 172
  • Máy chủ tìm kiếm: 11
  • Hôm nay: 74087
  • Tháng hiện tại: 3007796
  • Tổng lượt truy cập: 91899369
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012