TT. Huế: Chùa Bảo Vân trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật HT. Thích Tâm Niệm

Đăng lúc: Chủ nhật - 08/09/2013 00:50 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng ngày 04.08 Quý Tỵ (08.09.2013) tại chùa Bảo Vân số 2/30, kiệt 16, đường Duy Tân, P. An Cựu, TP. Huế đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm 41 năm ngày Hòa thượng Thích Tâm Niệm viên tịch.
Đến dâng hương và đảnh lễ cử hành lễ tưởng niệm Húy nhật có chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện cùng đông đảo Phật tử các giới về dự lễ.
 

 
Hòa Thượng Thích Tâm Niệm (1906 - 1972)

Hòa thượng họ Nguyễn, húy Văn Châu, sinh năm 1906 tại làng Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong một gia đình có chánh tín Tam Bảo. Ngài là con trai thứ ba của cụ ông Nguyễn Văn Duệ, cụ bà Lê Thị Ngoạn.

Năm 19 tuổi (1925), Hòa Thượng được song thân cho phép vào chùa Bảo Vân xuất gia, nhận Tổ khai sơn Chùa Bảo Vân làm thế độ bổn sư, và được Tổ ban cho pháp danh là Tâm Niệm, Pháp tự Phước Nghiêm, hiệu Diệu Thuyền, thuộc đời thứ 43 dòng Lâm tế chánh tông.

Năm Mậu thân (1968), Hòa thượng đã mời các nghệ nhân làng Mỹ Xuyên tạc tôn tượng Phật A Di Đà bằng gỗ mít, tượng đứng cao hơn 2m, Hòa thượng đã chú nguyện và tôn thờ tại chánh điện chùa Bảo Vân.

Năm Nhâm Tý (1972), trải qua bao thăng trầm của Phật giáo xứ Huế, Hòa thượng lâm trọng bệnh, được môn đồ và pháp quyến đưa vào bệnh viện Chợ Rẩy, Sài Gòn chữa trị. Mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng vẫn không qua khỏi. Hòa thượng đã thu thần thị tịch vào ngày mùng 5 tháng 8 năm 1972, trụ thế 67 năm, 38 hạ lạp.

Bảo tháp của Hòa thượng được tôn trí trang nghiêm bên phía tay phải của chùa.
 
Hiện nay, chùa Bảo Vân do Hòa thượng Thích Quán Hạnh – Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đệ tử của Ngài đương vi trú trì và đang khởi công đại trùng tu ngôi Tam Bảo và các hạng mục.  

Hình ảnh PV ghi nhận
 


Chánh điện chùa Bảo Vân



Bàn thờ Tổ







Hòa thượng Thích Quán Hạnh niêm hương bạch Phật



chư Tôn đức cử hành Lễ Húy nhật





Hòa thượng niêm hương bàn thờ Tổ







chư Tôn đức Tăng Ni đảnh lễ Tổ









Bảo tháp nơi an táng nhục thân của Hòa thượng Thích Tâm Niệm



Tiền đường





cổng tam quan trong nhìn ra
 
Tác giả bài viết: PV. A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 320
  • Khách viếng thăm: 308
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 52849
  • Tháng hiện tại: 3073520
  • Tổng lượt truy cập: 91965093
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012