TT. Huế: Chùa Linh Quang tổ chức lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm

Đăng lúc: Thứ năm - 24/10/2013 01:05 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Nương theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm để Phật tử tu tập và ứng dụng hạnh nguyện của Ngài đi vào cuộc sống giữa đời thường tâm đức làm tôn chỉ trong cuộc sống hằng ngày để hướng đến chân thiện mỹ.
Tối ngày 19.09 Quý Tỵ (23.10.2013) tại chùa Linh Quang, thôn Chiết Bi, xã Phú Phượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm trọng thể tổ chức Lễ vía đức Bồ tát Quán Thế Âm và thắp nến cầu nguyện.

Quang lâm chứng minh tham dự có Thượng tọa Thích Trí Đạo, Thượng tọa Thích Thế Trang, UV BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, chứng minh BTS GHPGVN huyện Phú Vang; Đại đức Thích Phước Thông, UV BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Trưởng BTS GHPGVN huyện Phú Vang; cùng chư Tôn đức các ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN huyện Phú Vang và đông đảo Phật tử các giới về tham dự.

Sư cô Thích Nữ Như Hạnh đã đối trước Tam Bảo đọc cảm niệm về hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm; Thượng tọa Thích Trí Đạo thay mặt chư Tôn đức đã ban đạo từ đến quý Phật tử các giới, khuyên tấn quý Phật tử cố gắng thực hành hạnh nguyện của Ngài, tinh tấn tu học sẽ mang lại lợi ích cho mình và cho người.

Sau đó, chư Tôn đức cử hành khóa lễ cầu an, thắp nến cầu nguyện, mỗi người mỗi ngọn nến lung linh trên tay, đồng thanh niệm danh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm và thảm trên dòng sông Như Ý thơ mộng.

Bồ-tát Quán Thế Âm là Đức Như Lai Chánh Pháp Minh thời quá khứ, vì muốn cứu độ chúng sanh cõi Ta-bà mà thị hiện thân Bồ-tát. Bởi tâm bi vô lượng nên được xưng tụng là Bồ-tát Đại từ Đại bi Quan Thế Âm. Bồ-tát Quán Thế Âm tùy cơ ứng hiện thuyết pháp độ sanh, đáng dùng thân nào để độ chúng sanh, thì Ngài sẽ thị hiện thân đó để hóa độ...

Bồ-tát Quán Thế Âm từng giờ từng phút lấy bạt trừ những điều thống khổ cho chúng sanh làm nhiệm vụ của mình, hướng dẫn chúng sanh trở về cõi Tịnh, xa lìa khổ não, được an lạc. 

Nhân ngày Thánh đản, mọi người cần phải học tập tinh thần từ bi hỷ xả của Bồ-tát Quán Thế Âm, lấy khí độ cứu người giúp đời làm tấm gương. Nếu muốn làm Bồ-tát Quán Âm tại thế gian, chỉ có tâm này, thì cõi Ta-bà biến thành Tịnh độ, mỗi mỗi đều là đại đạo tràng của Bồ-tát Quán Thế Âm.

Chùm ảnh buổi lễ
 


Chùa Linh Quang





Sư cô Thích Nữ Như Hạnh đọc cảm niệm về hạnh nguyện của Đức Bồ tát Quán Thế Âm





Đông đảo Phật tử tham dự









Thượng tọa Thích Trí Đạo ban đạo từ







Tượng Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Linh Quang lung linh huyền ảo



Chư Tôn đức niệm hương cầu nguyện cử hành khóa lễ cầu an





Quý Phật tử được đón nhận ánh sáng từ chư Tôn đức



Thả hoa đăng trên sông Như Ý

















 

Tác giả bài viết: Ban Truyền thông GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 319
  • Khách viếng thăm: 309
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 57197
  • Tháng hiện tại: 3077868
  • Tổng lượt truy cập: 91969441
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012