Lễ đăng đàn chẩn tế cầu siêu các nạn nhân tử nạn do tai nạn giao thông tại Huế

Đăng lúc: Thứ tư - 23/10/2013 09:24 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Chiều ngày 19.09 Quý Tỵ (23.10.2013) tại sân vận động xã Lộc Bổn, km845 Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Bình An, xã Lộc Bổn, huyên Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Môn phái Tổ đình Tường Vân long trọng tổ chức Trai đàn chẩn tế Siêu độ vong linh tử nạn giao thông.
Nằm trong chuỗi hoạt động của đại lễ, đúng 14 giờ là lễ đăng đàn chẩn tế do Thượng tọa Thích Huệ Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiem Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì chùa Từ Lâm – Huế sám chủ đại lễ và Ban kinh sư.
 
Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương, phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì Diệu Đế quốc tự, chùa Tra Am, chùa Bạch Vân và chùa Lam Sơn – Huế; Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo Phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế,  trú trì chùa Phổ Quang – Huế; Hòa thượng Thích Chơn Tế, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Trú trì Tổ đình Tường Vân, Trú trì chùa Hà Trung – Huế; Hòa thượng Thích Chơn Hương, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Tăng sự TƯ, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sư GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Trai đàn siêu độ; Hòa thượng Thích Quán Hạnh, Hòa thượng Thích Chơn Trí, Hòa thượng Thích Chơn Phương, Hòa thượng Thích Chơn Niệm đồng Phó Trưởng Ban Điều hành Môn phái Tổ đình Tường Vân, Ban Tổ chức Đại lễ.
 
Hơn 4 giờ đồng hồ của đại lễ diễn ra, tất cả quý bà con nhân dân nơi đây lòng như ấm lại bởi nổi đau mất mát của người thân, những tiếng gào thét của người mẹ mất con, những cơn vật vã của người chồng mất vợ, tiếng khóc ngất lịm của người vợ ôm xác chồng không nguyên vẹn, tiếng kêu thất thanh “Ba ơi”, “Mẹ ơi” của những đứa trẻ mồ côi, bơ vơ trên cuộc đời…, và làm sao quên được những hình ảnh của những cặp vợ chồng mới cưới, của đôi trẻ chưa kịp kết hôn mà chỉ vừa ít phú trước đó còn chuyện trò vui vẻ thì ít phút sau đã thịt nát xương tan; và còn biết bao nhiêu mái đầu xanh cắp sách đến trường chào bố mẹ để đi học nào ngờ đi mãi không về… trong chớp mắt xác em để lại bên vệ đường với manh chiếu cảm thương cùng làn hương trên vũng máu đào!....

Trước đó, Ban Tổ chức đã có buổi làm việc với Trường mầm non Hưng Lộc, xã Lộc Bổn đã hỗ trợ mọi điều kiện thuận lợi giúp Đại lễ diễn ra trong suốt những ngày qua, cũng trong chuỗi hoạt động của đại lễ, Ban Tổ chức đã phát quà từ thiện đến với bà con nhân dân địa phương, gần 400 phần quà được Môn phái Tổ đình Tường Vân trao tặng, chia sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống. 

Lễ Tưởng niệm cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đến đây thành tựu viên mãn. Thay mặt Ban Tổ chức, chúng con thành kính đãnh lễ niệm ân: Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Chư tôn Giáo phẩm Chứng minh, chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và các Ban ngành trực thuộc; Chư tôn đức các Môn phái Tổ đình, Tự viện, chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Huyện, thị xã đã hoan hỷ quang lâm cầu nguyện. Chúng tôi xin chân thành tri ân cảm tạ chư vị Quan khách đại diện các cấp lãnh đạo, Chính quyền, Mặt trận cùng quý ban ngành, đoàn thể, thông tấn báo đài; chư vị khách quý và thân hữu gần xa đã thể tất lời mời thân lâm tham dự, đóng góp tâm lực và tài lực cho buổi lễ trọng đại này. Ban Tổ chức vô cùng hoan hỷ và tán dương công đức quý Phật tử Đoàn Thiện Hữu, gia đình Phật tử Trần Nhật Tiến, các đơn vị Niệm Phật đường, các đạo tràng tu tập cùng toàn thể đồng bào Phật tử các giới đã câu hội về đây tham dự và hỗ trợ nhiều mặt cho buổi lễ thiêng liêng này. Trong lúc tiến hành buổi lễ không sao tránh khỏi những thiếu sót nhất định, kính mong chư tôn đức và quý liệt vị niệm tình hoan hỷ. Kính chúc chư Tôn đức pháp thể khinh an, viên thành Phật sự; chư vị khách quý và thiện tín Phật tử an lạc hạnh phúc và thành tựu mọi sở nguyện.

chùm ảnh của chuỗi hoạt động
 


Ban Tổ chức Đại lễ Trai đàn Siêu độ vong linh tử nạn giao thông dùng cơm thân mật cùng Lãnh đạo chính quyền địa phương



Cô Trần Thị Kim Thu, Hiệu trưởng trường mầm non Hưng Lộc phát biểu cảm ơn đến Ban Tổ chức






 


Tặng quà từ thiện đến quý bà con có hoàn cảnh khó khăn



















Lễ đăng đàn chẩn tế


















































































































Tác giả bài viết: Ban Truyền thông GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 194
  • Khách viếng thăm: 187
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 71915
  • Tháng hiện tại: 3092586
  • Tổng lượt truy cập: 91984159
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012