TT. Huế: Lễ Tưởng niệm Tiểu tường HT. Thích Chơn Quả

Đăng lúc: Thứ tư - 24/04/2013 00:00 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng nay, ngày 15.03 Quý Tỵ (24.04.2013) tại Tổ đình Tường Vân (tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phổ Huế) Tăng chúng bổn tự đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm Tiểu tường Hòa thượng Chơn Quả viên tịch.
Đến tham dự và cử hành Lễ Tưởng niệm tiểu tường Hòa thượng Thích Chơn Quả có Hòa thượng Thích Chơn Tế - Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì chùa Hà Trung, Phó Trú trì Tổ đình Tường Vân - Huế; Hòa thượng Thích Chơn Niệm - Trú trì chùa Bảo Quang - Huế; Hòa thượng Thích Chơn Phương - Trú trì chùa Thọ Đức - Huế cùng chư Tôn đức các tự viện trong tỉnh và Sơn môn Pháp phái Tổ đình Tường Vân về tham dự.
 


Hòa thượng Thích Chơn Quả - Thủ tòa Tổ đình Tường Vân (1919 - 2012)

1.     Thân Thế:

Từ chơn như Hòa thượng đã hiện thân nơi trần thế, nay duyên mãn trở về chân pháp giới. Nhớ thưở xưa, cách đây gần thế kỷ, làng Thủ Lễ huyện Quảng Điền, nơi quê nghèo nhưng chan chứa tình thương, Hòa thượng đã sinh trưởng, trong thân tứ đại sẳn ươm mầm Phật tánh Bồ đề, đường giải thoát lâng lâng dạo bước, quyết chí xuất trần nêu cao nguyện lớn, hóa độ ứng thân.

Hòa thượng húy Trần Thê Pháp danh Tâm Từ Pháp Tự Chơn Quả sinh ngày 02.03.1919 (Canh Thân) tại làng Thủ Lễ, xã Quảng Phước, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ Ông là Trần Thích và Cụ Bà Nguyễn Thị Mày.

Hòa thượng là con thứ 4 trong gia đình gồm bảy người con, 3 trai và 4 gái, gia đình của Hòa thượng truyền thống Nho giáo nhưng lại thấm nhuần tư tưởng Phật giáo nhiều đời. Chính vì vậy mà Hòa thượng đã nuôi ý nguyện xuất gia đầu Phật.

2.     Xuất gia:

Thế rồi, gần cuối thập niên 40 (1948) của thế kỷ 20, Hòa thượng tìm đến núi Dương Xuân quy y đầu Phật. Được Bổn sư là Đức Tăng Thống Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết truyền trao giới pháp với pháp danh Tâm Từ, pháp tự Chơn Quả. Thọ Đại Giới Năm 1952 tại Tổ đình Báo Quốc - Huế.

Qua những năm tháng miệt mài nghiên tầm nghĩa lý, đèn Thiền thêm sáng tỏ, thấy rõ huyền vi, Hòa thượng đã lập nguyện tu trì hạnh viễn ly, siêu thoát - một trong tám hạnh, theo lời di huấn tối hậu của đức Thế Tôn.

Sống yên tĩnh, vô vi, thoát ly mọi sự ồn ào, dùng “tư duy tu” mà cắt đứt gốc rễ khổ đau; với dáng thanh thoát, trang nghiêm giữa chốn Sơn môn tĩnh mịch; với nụ cười hiền từ vô tư như ban phát tình thương và an lạc; mọi cử chỉ, chấp tác trong sinh hoạt thường nhật của Tăng chúng luôn được Hòa thượng nhắc nhở “chớ buông lung” … Tất cả ấy là sự khuyến giáo đi đúng đại lộ giác ngộ giải thoát, là giá trị đích thực của cuộc sống mà Hòa thượng đã để tâm sách tấn và chia sẻ đến mọi người.

3.     Viên Tịch:

Vạn pháp duyên sanh, hữu sanh hữu tử, hữu hình tất hữu hoại, thân tứ đại của Hòa thượng theo năm tháng mõi mòn trong sanh diệt. Mới mấy ngày trước, khi Hòa thượng dạo quanh Già lam chốn Tổ, chiếc gậy đỡ thân già yếu của Hòa thượng đã in dấu ấn trong vườn chùa như gởi lời từ giã sau cùng. Thuận thế vô thường, Hòa thượng đã thu thần thị tịch vào lúc 15 giờ 05 phút ngày 16 tháng 04 năm Nhâm Thìn (Chủ Nhật 6.5.2012), thọ tuế 93 năm, 60 hạ lạp.

Tháp của Hòa thượng được tôn trí tại nghĩa trang Tổ đình Tường Vân, Tổ 9, KV 2, phường Thủy Xuân, Thành Phố Huế.

Hôm nay vừa tròn một năm Hòa thượng viên tịch, chư Tôn đức trong Sơn môn pháp phái Tổ đình Tường Vân cử hành lễ tưởng niệm để nhớ lại cuộc đời thanh thoát, khiêm cung của Hòa thượng, sự giản dị, nét thanh cao của Người là một tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau noi theo.  
 




Hòa thượng Thích Chơn Tế niệm hương cầu nguyện



Hòa thượng Thích Chơn Niệm cử hành Lễ Tưởng niệm





Chư Tôn đức Tăng Ni đảnh lễ Giác linh Hòa thượng



Tác giả bài viết: PV. phatgiaoaluoi.com
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 176
  • Khách viếng thăm: 169
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 75413
  • Tháng hiện tại: 3009122
  • Tổng lượt truy cập: 91900695
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012