TT. Huế: Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện A Lưới, 50 năm giải phóng A So và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Đăng lúc: Thứ sáu - 11/03/2016 03:06 - Người đăng bài viết: Nguyên Bình
Sáng ngày 11/3/2016, tại Quảng trường huyện A Lưới, đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện A Lưới (03/3/1976 - 03/3/2016), 50 năm Ngày giải phóng A So (11/3/1966 - 11/3/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Trong không khí cả nước ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng thành công Đại Hội lần thứ XII của Đảng, 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; hướng đến 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc; 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hôm nay, huyện A Lưới long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng A So (11/3/1966 – 11/3/2016), 40 năm ngày thành lập huyện A Lưới (3/3/1976- 3/3/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta bồi hồi, xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; “Người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới”; vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
 


Cổng chào huyện A Lưới

 
Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, song ký ức của những năm tháng hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn in đậm trong trái tim, khối óc của mỗi người dân miền Tây Thừa Thiên Huế. Đây là địa bàn có tầm chiến lược quan trọng, là nơi án ngữ hành lang phía tây, nơi trung chuyển vận tải sức người, sức của từ miền Bắc vào miền Nam chi viện cho chiến trường; là nơi địa bàn hiểm trở, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Vì vậy, địch tập trung xây dựng các cụm căn cứ A So, A Co, A Lưới, đặc biệt là căn cứ A So. Chúng tập trung lực lượng gồm hơn một tiểu đoàn bộ binh, được trang bị vũ khí hiện đại, kết hợp với căn cứ A So - A Lưới tạo thành thế co cụm liên hoàn, vững chắc án ngữ hành lang giao thông của ta. Địch ra sức ngăn chặn vùng giáp ranh, rải chất độc hóa học, tập trung đánh phá miền núi, tổ chức càn quét quy mô dài ngày, bao vây phá hoại kinh tế đồng bào miền núi với âm mưu giết sạch, đốt sạch, phá sạch. Quân và dân A Lưới bước vào cuộc chiến đấu mới.
 


Lễ Mít tinh diễu hành của các đoàn khối huyện A Lưới

 
Tại lễ Mít tinh, có 37 khối tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm, các lực lượng tham gia diễu hành đã thể hiện niềm tự hào; sự lớn mạnh, trưởng thành của huyện A Lưới sau 40 năm xây dựng và phát triển, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân ta hăng hái vươn lên thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển.
 
Bởi đây không chỉ đơn thuần là biểu dương lực lượng mà còn có ý nghĩa giới thiệu các thành tựu, nét đặc sắc của các lược lượng, địa phương tham gia. Góp phần giới thiệu sự lớn mạnh, phát triển về kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội của huyện nhà qua 40 năm kể từ ngày thành lập huyện.
 
























































































Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm




 
Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đại diện các chức sắc và đồng bào Phật tử tham dự Lễ kỷ niệm














Nghệ sĩ  Ưu tú Ploong Thiết, người con quê hương A Lưới về tham dự lễ kỷ niệm và đóng góp chương trình văn nghệ nhân lễ trọng đại này.













Ông Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng đến các Nghệ sĩ, ca sĩ Học viện âm nhạc Huế


 
Về tham dự buổi lễ trang trọng này có các vị đại diện các Bộ, Ban, ngành TƯ và các tỉnh thành cũng như nước ban Lào; Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có Ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Các vị nguyên Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND; UBND; UBMT TQVN qua các thời kỳ; các mẹ Việt Nam anh hùng; các anh hùng LLVT.... cùng về tham dự đông đủ.
 











 
Về phái lãnh đạo huyện A Lưới có Ông Hồ Xuân Trăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy huyện A Lưới; Ông Lê Văn Trừ, Chủ tịch HĐND huyện; Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng các vị Thường vụ Huyện ủy; HĐND, UBND; UBMT TQVN, các phòng ban... huyện, thị trấn và 20 xã.
 




Lễ Chính thức bắt đầu







Chào cờ




Phút tưởng niệm



Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới điều hành chương trình buổi lễ



Ông Nguyễn Xuân Trăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy huyện A Lưới phát biểu khai mạc


Kỷ niệm 40 năm thành lập huyện, 50 năm giải phóng A So và đón nhận huân chương lao động hạng ba là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng; của dân tộc, của quê hương, nêu cao ý chí quyết tâm, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong buổi lễ mít tinh trọng thể này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện A Lưới, tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện nhà hãy phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của nhân dân các dân tộc A Lưới, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và sức sáng tạo, quyết tâm phát huy tối đa các nguồn lực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Tạo thêm thế và lực mới để xây dựng quê hương A Lưới phát triển nhanh, bền vững về kinh tế, đẹp về văn hoá, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng an ninh.
 




Công bố quyết định và trao Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước





Ông Nguyễn văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thừa ủy quyền của Chủ tịch nước gắn Huân chương







Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế




 
 Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN tỉnh Thừa Thiên Huế  tặng bức trướng "Đoàn kết, Đổi mới và phát triển" nhân lễ kỷ niệm 40 năm thành lập huyện A Lưới  







Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Huyện đoàn Thanh Niên A Lưới đại diện thế hệ trẻ đọc quyết tâm thư





Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện A Lưới đọc diễn văn Bế mạc





Hội trại của Huyện đoàn A Lưới





















Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 220
  • Khách viếng thăm: 211
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 63411
  • Tháng hiện tại: 2997120
  • Tổng lượt truy cập: 91888693
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012