TT. Huế: Ngày thứ 2 an cư tập trung - Trú xứ Hồng Ân

Đăng lúc: Thứ bảy - 22/06/2013 11:24 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Ngày 14 tháng 5 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 21 tháng 6 năm 2013, tại chùa Hồng Ân – Huế đã tổ chức ngày An cư tập trung lần thứ 2 cho Ni chúng thuộc trú xứ Hồng Ân.
Đúng 6 giờ 30 phút sáng chư Ni tập trung, sau khi hoàn tất thủ tục Kiểm ni, Đại chúng vân tập tại chánh điện tụng kinh Di Giáo, đây là những lời dạy cuối cùng trước khi đức Thế tôn nhập diệt, lời lẽ thiết tha, ý nghĩa lại sâu xa và thực tế, giúp người tu tập rút ra những bài học quý giá để thực tập, nuôi dưỡng ý chí xuất gia vững chắc ngõ hầu tiến về lộ trình giác ngộ giải thoát.
 



 
Sau thời tụng kinh Di Giáo, Đại chúng vân tập tại Khách đường, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu tập, sách tấn nhau tiến tu trên con đường giải thoát.
 





 
Lễ quá đường là một nghi thức quan trọng không thể thiếu của Chúng tăng trong 3 tháng An cư,  đây được xem như là một pháp tu, nhằm trưởng dưỡng lòng Từ bi và Trí tuệ, thể hiện tinh thần biết ân và tri ân của người xuất gia, nếu hành giả nghiêm trì cẩn thận thì phước và đức cũng từ đây mà phát sinh và tăng trưởng.

Buổi chiều, sau lễ thuyết giới Bố tát, Đại chúng vân tập tại Khách đường, trang nghiêm cung đón chư Tôn đức Ban chỉ đạo An cư quang lâm chứng minh buổi thảo luận, với đề tài: “ Sự tương quan giữa các Pháp môn hành trì Thiền – Tịnh – Luật của người tu tập” Quang lâm chứng minh và chủ trì buổi thảo luận có HT. Thích Chơn Hương, phó Ban trị sự GHPG tỉnh TT. Huế, Trưởng ban Tăng sự GHPG tỉnh TT. Huế, cùng sự hiện diện của chư Tôn đức các ban ngành trực thuộc Ban trị sự GHPG tỉnh TT. Huế.

Nội dung của đề tài đề cập đến quy trình tu tập: Giới – Định – Tuệ trong 3 pháp tu Trì luật, Thiền định và Tinh độ, dù hành giả có theo pháp môn nào trong 3 pháp môn trên cũng cần hành trì một cách tỉnh giác và miên mật, có như vậy mới mong thành tựu Đạo quả tối thượng.
 







 
Đúc kết nội dung đề tài, HT. chứng minh dạy rằng: “Người xuất gia luôn luôn lấy giới luật làm nền tảng, tịnh là giới, thiền cũng là giới” thế mới nói rằng: trong thiền có tịnh – Luật, trong Luật có sự hiện hữu của Thiền......, vì vậy, có thể nói cả 3 pháp môn trên là một.
        

Tác giả bài viết: Tin và ảnh: Nguyên Ánh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 256
  • Khách viếng thăm: 249
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 59909
  • Tháng hiện tại: 3169041
  • Tổng lượt truy cập: 92060614
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012