Lễ Húy nhật Đức Đệ nhị Tổ - Tổ đình Tường Vân thượng Hải hạ Toàn hiệu Linh Cơ

Đăng lúc: Thứ ba - 09/06/2015 22:50 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng ngày 24 tháng 4 năm Ất Mùi, Tổ đình Tường Vân (tổ 16, khu vực 5, Thủy Xuân, thành phố Huế) đã trang nghiêm Tưởng niệm Húy nhật Đức Đệ nhị Tổ thượng Hải hạ Toàn hiệu Linh Cơ Tổ sư.
Ngài vốn người họ Nguyễn, nguyên quán Phú Trạch, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngài sinh năm Quý Mùi, Minh Mạng năm thứ 4 (1823); xuất gia lúc 14 tuổi tại chùa Long Quang, đến 19 tuổi Ngài được Thiền sư Nhất Định thế độ và cho Pháp danh Hải Toàn tự Linh Cơ, sau đó Ngài ở chùa Giác Hoàng, rồi thọ Cụ túc tại Đại giới đàn chùa Châu Long tỉnh Bình Định, và sau được giữ chức Giám viện chùa Giác Hoàng.

Năm Giáp Thìn (1844) ngày 13 tháng 10, Tổ Nhất Định đã phú pháp đại sư cho ngài với bài kệ:

靈 機 這 箇 自 天 然
感 發 隨 他 覺 有 緣
九 品 蓮 花 生 一 朵
輝 煌 世 界 諒 無 邊


Phiên âm:   

Linh Cơ giá cá tự thiên nhiên,
Cảm phát tuỳ tha giác hữu duyên;
Cửu phẩm liên hoa sinh nhất đoá,
Huy hoàng thế giới lượng vô biên.

Tạm dịch:    

Căn cơ thông mẫn bởi thiên nhiên,
Phát hiện tuỳ duyên bởi mọi người;
Chín phẩm hoa sen sinh một đoá,
Sáng loà thế giới rộng vô biên.


Sau khi Ngài Nhất Định thị tịch, năm Tự Đức thứ 8 (1855) Ngài đã cầu Pháp với Thiền sư Huệ Cảnh (1798 – 1866) chùa Tường Vân và cũng được Thiền sư Huệ Cảnh trao Kệ phú Pháp ngày 15 tháng 4 năm Ất Mão (Tự Đức 8 – 1855) với bài kệ:

靈 機 妙 覺 在 心 王
水 海 全 清 見 月 彰
一 切 眾 生 皆 佛 性
因 由 不 悟 落 邊 方


Phiên âm:   

Linh Cơ diệu giác tại tâm vương,
Thuỷ hải toàn thanh kiến nguyệt chương.
Nhất thiết chúng sinh giai Phật tánh,?
Nhân do bất ngộ lạc biên phương.

Nguyễn Lê Châu dịch:

Thiêng liêng then chốt tại vua tâm,
Biển lớn mà trong rõ nguyệt rằm.
Hết thảy chúng sinh đều Phật tánh,
Chỉ vì chẳng ngộ một bên lầm.


Năm Tự Đức 18 (1865) Ngài được cử chức Trú trì chùa Diệu Đế. Năm Tự Đức thứ 19 (1866), Thiền sư Huệ Cảnh thị tịch, Ngài được di chúc giữ chức am chủ chùa Tường Vân. Sau đó Thiền sư Nhất Chơn cũng thị tịch và di chúc cho môn đồ cúng chùa Từ Quang cho Ngài Linh Cơ, do đó Ngài đã hợp nhất hai chùa làm một và đến năm Tự Đức 34 (1881) chùa được chỉnh trang lợp ngói và được gọi là chùa Tường Vân.

Năm Kiến Phước nguyên niên (1883), Ngài được phong làm Tăng Cang chùa Giác Hoàng.

Năm Hàm Nghi nguyên niên (1885), Ngài được mông ân dưỡng già; đến năm Thành Thái thứ 3 (1891) chùa được trùng tu, Ngài đã cho xây thêm hậu điện.

Tháng tư năm Thành Thái thứ 6 (1894) chùa Báo Quốc mở Đại giới đàn, đã cung thỉnh Ngài làm Giáo thọ.

Ngày mồng một tháng tư năm Thành Thái thứ 8 (1896) Ngài bị bệnh, bèn ban các bài Kệ phú Pháp cho các đệ tử như Thanh Kim Quang Diễm, Thanh Tín Ứng Nghiệm... và di chúc chỉ định đệ tử lớn là Đại sư Phước Chỉ giữ chức trú trì chùa Tường Vân.

Ngài thị tịch vào giờ Thìn ngày 25 tháng 4 năm Thành Thái thứ 8 (1896). Đến ngày mùng ba tháng Bảy môn đồ và tứ chúng phụng kim quan nhập tháp ở phía bên hữu chùa Tường Vân.

Một vài hình ảnh của buổi lễ
 


Nhà Tổ





Hòa thượng Thích Chơn Tế và chư Tăng đảnh lễ Tổ sư



TT. Thích Lương Nguyên cử hành Nghi lễ cúng Ngọ







Lễ Quá đường

















 
Tác giả bài viết: Ban Biên tập
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 258
  • Khách viếng thăm: 250
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 88562
  • Tháng hiện tại: 2813947
  • Tổng lượt truy cập: 88618550
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012