Chư Tôn đức TƯ GHPGVN viếng tang cố Đại lão HT. Thích Trí Tịnh

Đăng lúc: Thứ ba - 01/04/2014 10:04 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Đúng 15h30' chiều ngày 1/04/2014(2/03/Giáp Ngọ), tại chùa Vạn Đức, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chư tôn đức Trung ương GHPGVN trang nghiêm tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Cung nghinh Chư Tôn giáo phẩm quang lâm 

Bàn Phật trước Linh đài

Chư Tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật

Trước linh đài khói hương quyện tỏa, lòng  thành kính vô biên Chư Tôn đức giáo phẩm: Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Chư Tôn đức Văn Phòng I, VP2 T.Ư, chư Tôn giáo phẩm các ban, viện T.Ư, Tăng Ni và Phật tử đã thành kính dâng hương tưởng niệm bậc chân nhân sáng ngời gương đạo hạnh vì Đạo pháp và Dân tộc và đồng thời nhiễu kim quan, cầu nguyện Giác linh cố Đại lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Linh đài cố Đại lão HT. Thích Trí Tịnh

Chư Tôn đức giáo phẩm niêm hương tưởng niệm cố Đại lão HT. Thích Trí Tịnh trước Linh đài

Kính nguyện Giác linh Đại lão Hòa thượng bất vong nguyện lực, tái hiện đàm hoa, phát triển đạo vàng, quang vinh họ Thích; xin đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh Đại lão Hòa thượng để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ đời đời trong Chánh pháp.

Chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS T.Ư GHPGVN niêm hương tưởng niệm

 

Chư tôn đức giáo phẩm nhiễu kim quan

Sau đó, Chư Tôn đức giáo phẩm đã ghi vào sổ tang với những dòng lưu niệm bày tỏ niềm kính tiếc vô biên khả kính đối với Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã có nhiều cống hiến cao cả to lớn, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và sự nghiệp hoằng dương phát triển Phật giáo. Đạo hạnh và sự nghiệp cao quý của Hòa thượng là tấm gương vàng son của một bậc chân tu khả kính để cho Chư Tôn đức Tăng, Ni, Phật tử, noi theo.

Chư Tôn đức giáo phẩm ghi vào sổ tang

Hôm nay, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam đã thừa hưởng gia tài quý báu của cố Đại lão Hòa thượng, Ngài đã thể hiện bằng sự sống, bằng hành động, bằng đạo hạnh cao cả và bằng ý chí của bậc xuất trần thượng sĩ. Đại lão Hòa thượng đã thuận lý vô thường, trở về với Pháp giới Chân như, để lại một sự mất mát to lớn cho Giáo hội, GHPGVN và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước không sao tìm lại được Ngài trong kiếp người hữu hạn. Song công đức và đạo hạnh của Đại lão Hòa thượng vẫn còn sống mãi trong tâm tư và ký ức của mọi người. Nhất là đèn thiền còn tỏa sáng, đuốc huệ tiếp tục rạng soi, chư tôn Giáo phẩm, toàn thể Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam mãi mãi nguyện đoàn kết một lòng trong tình Pháp lữ, nghĩa linh sơn trong sáng đời đời. GHPGVN đồng hành, đồng sự còn ở lại, nguyện kề vai thích cánh bên nhau, nối tiếp sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sinh, duy trì và phát triển ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng trang nghiêm, phát triển bền vững, góp phần thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam"Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”.

Linh đài cố Đại lão HT. Thích Trí Tịnh

Đại lão Hòa thượngTHÍCH TRÍ TỊNH, thế danh Nguyễn Văn Bình, sinh năm Đinh Tỵ (1917), tại làng Mỹ Luông, quận Cái Tàu Thượng, tỉnh Sa Đéc (nay là huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Đại lão Hòa thượng được trưởng trong một gia đình trung nông, phúc hậu, nhơn từ, có nề nếp đạo đức vững chắc và kính tin Tam bảo. Khi lớn lên, Đại lão Hòa thượng đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với các anh chị và học hết chương trình Trung học Pháp tại tỉnh nhà.

Hơn 30 năm xây dựng và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng đã có nhiều đóng góp to lớn cho những thành tựu Phật sự chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trở thành cấu nối giữa đạo với đời, giữa Phật giáo cả 3 miền. Với những đóng góp to lớn đối với Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng luôn được Tăng Ni, Phật tử, nhân dân quý mến và tin tưởng. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã được GHPGVN suy cử làm – Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; và với nhiều đóng góp cho khối đại đoàn kết dân tộc nên Ngài đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng cử làm  Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh. Ngài là Viện chủ chùa Vạn Đức, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh; Viện chủ chùa Vạn Linh, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Với những công đức mà Đại lão Hòa thượng Hòa thượng đã đóng góp cho Đạo Pháp và Dân Tộc, nên Hòa thượng đã được Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng thưởng:

-Huân chương Hồ Chí Minh

-Huân chương Độc Lập hạng nhất

-Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân.

-Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

-Bằng Tuyên dương Công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý khác.

  

Môn đồ pháp quyến

Chư Tôn đức các Ban, Viện T.Ư, và Tăng Ni Phật tử thành kính tưởng niệm

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, ghi nhận tấm gương sáng về tinh thần phụng sự Đạo pháp và Dân tộc; Ngài là người có công lớn trong sự nghiệp phát triển ngôi nhà GHPGVN và Dân Tộc Việt Nam trong suốt thời gian hành đạo của mình. 

Thích Thiện Tịnh (GHPGVN)

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 229
  • Khách viếng thăm: 219
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 66182
  • Tháng hiện tại: 2999891
  • Tổng lượt truy cập: 91891464
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012