TƯ GHPGVN trang nghiêm tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Đăng lúc: Thứ năm - 27/02/2014 07:19 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng nay, ngày 27/2/2014(28/1/Quý Tỵ), Trung ương GHPGVN trang nghiêm tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại Pháp viện Minh Đăng Quang, số 505 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

 

Trung ương GHPGVN trang nghiêm tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 - 2014), vị Tổ sư khai lập "Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam”với chí nguyện "Nối truyền Thích Ca chánh pháp” vào thập niên bốn mươi (1944) của thế kỷ 20; nay là Hệ phái Khất sĩ, một trong 09 tổ chức Giáo hội, Hệ phái thành viên thành lập GHPGVN (1981).

Cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm quang lâm đạo tràng

Đại lễ tưởng niệm được bắt đầu từ ngày 26 tháng Giêng và kết thúc ngày mùng 02 tháng 02 năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 27/02 đến ngày 02/3/2014). Dưới sự chứng minh của chư vị trưởng lão GHPGVN: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN và Hòa thượng Giác Nhường - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, cùng chư tôn đức giáo phẩm Ban chứng minh của hệ phái. Trong thời gian diễn ra đại lễ, có nhiều hoạt động sẽ diễn ra, như Hội thảo khoa học: "Hệ phái Khất Sĩ: Quá trình hình thành, phát triển và hội nhập”; An vị tôn tượng Đức Phật và Tổ sư tại Pháp viện Minh Đăng Quang; triển lãm "Ánh Minh Quang”; triển lãm thư viện sách "Xá Lợi Phật”; Lễ hội hoa đăng "Ánh đuốc sen thiêng”; khất thực với số lượng 1.250 tăng ni; các nghi thức tụng niệm của Hệ phái phật giáo, như: Bắc truyền, Nam truyền, Hoa tông và đêm nhạc thể hiện tinh thần tri ân và tưởng niệm cuộc đời hành đạo của Tổ sư.


 Chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội

Toàn thể đạo tràng

Quang lâm chứng minh và tham dự của Chư Tôn giáo phẩm: Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự, chư Tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật HĐCM, chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Hiển Tu, HT.Thích Thanh Dũng, đồng Phó Thư ký HĐCM; cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM; HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Nhơn, đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; cùng chư tôn giáo phẩm HĐTS; chư tôn giáo phẩm các ban, viện T.Ư; các phái đoàn chư tôn đức đến từ 30 BTS GHPGVN tỉnh, thành trong cả nước; chư tôn đức giáo phẩm ở hải ngoại, quý Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Tăng Ni, Phật tử các tự viện TP.HCM, đông đảo Phật tử Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, cùng toàn thể Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, Phật tử cả nước về tham dự Đại lễ.

Đặc biệt, Ban Tổ chức Đại lễ Tưởng niệm đã vinh dự đón tiếp ngài Panditha A.Wajirajothi Maha Thera, Phó Tăng thống Phật giáo Sri Lanka và phái đoàn của Phật giáo Sri Lanka.

HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng đã tuyên lại  hành trạng cuộc đời hành đạo của Tổ sư và sơ lược quá trình hình thành, phát triển của Hệ phái Khất sĩ.
 

HT. Thích Đức Nghiệp tuyên đọc tưởng niệm
 
Tiếp theo chương trình HT. Thích Đức Nghiệp  thay mặt HĐCM, HĐTS GHPGVN đã dâng lời tưởng niệm và Hòa thượng đã nêu lại cuộc đời cũng như công hạnh của Tổ sư Minh Đăng Quang. Tổ sư vắng bóng đã 6 thập kỷ trôi qua, từ hơn 100 Tăng Ni, ngày nay Hệ phái Khất sĩ đã phát triển lên hơn 3.000 Tăng Ni. Hệ phái Khất sĩ là Tăng đoàn hòa hợp, tứ chúng đồng tu thanh tịnh. Tăng Ni, Phật tử Hệ phái Khất sĩ sinh hoạt tu học, cộng tu hòa hợp, phát triển cùng với các hệ phái Phật giáo Việt Nam. Cơ sở Pháp viện Minh Đăng Quang là chốn Tổ của Hệ phái Khất sĩ nói riêng và là ngôi nhà chung của Tăng Ni, Phật tử GHPGVN.
 


HT. Thích Giác Toàn thay mặt BTC phát biểu cảm tạ

Hòa thượng Thích Giác Toàn, Trưởng Ban tổ chức Đại lễ thay mặt Tăng Ni Hệ phái đã gửi lời thành kính cảm tạ đến chư Tôn đức giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự, chư Tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, cùng Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, Phật tử và quý quan khách lời tri ân sâu sắc đã dành thời gian quý báo đến tham dự Đại lễ tưởng niệm Tổ sư, và kính chúc chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN, Chư Tôn đức Tăng, Ni, Phật tử được vô lượng an lạc.

Sau đó, chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN đã chính thức cử hành dâng hương tưởng niệm, toàn thể hội chúng thành kính thắp nén tâm hương dâng lên cúng dường Tổ sư Minh Đăng Quang.

 

Chư Tôn đức trung ương GHPGVN dâng hương tưởng niệm

Chư Tôn đức giáo phẩm thành tâm tưởng niệm Tổ sư

Chư Tôn đức Ni 

Sau nghi thức tưởng niệm Tổ sư, BTC đã cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm và toàn thể đạo tràng quang lâm trai đường thọ trai.

Đại diện BTC dâng lời tác bạch cúng dường

Chư Tôn đức chứng minh

Toàn thể hội chúng

Đại lễ tưởng niệm Tổ sư đã diễn ra trong không khí trang nghiêm tịnh và thành công tốt đẹp, dưới sự chứng minh của chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN, và toàn Chư Tôn đức Tăng, Ni, Phật tử.

Thích Thiện Tịnh (GHPGVN)

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 437
  • Khách viếng thăm: 427
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 75733
  • Tháng hiện tại: 2883876
  • Tổng lượt truy cập: 88688479
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012