TT Huế: GĐPT Sơn Thủy biểu diễn văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật đản

Đăng lúc: Chủ nhật - 11/05/2014 11:46 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bằng những lời ca tiếng hát rất chân chất của tận đáy lòng người con Phật, hướng về ngày Đản sinh, toàn thể Huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT Sơn Thủy thành kính dâng lên Đức Thế Tôn trong ngày Đản sanh của Ngài như một lời niệm ân sâu sắc.

Văn nghệ là một hoạt động mang tính cộng đồng góp phần vào công tác hoằng dương chánh pháp của giáo hội,đáp ứng nhu cầu về văn hóa và phù hợp với tổ chức GĐPT.

Tối ngày 13.04 Giáp Ngọ (12.05.2013), tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, GĐPT Sơn Thủy đã trình diễn đêm văn nghệ cúng dường ngày Đản sanh của Đức Phật thật trang nghiêm sâu lắng.

Đại đức Thích Thiền Tâm, Đại đức Thích Thiên Đức đã thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới và Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2558 - DL.2014 quang lâm sân khấu phát biểu khai mạc và tiến hành nghi thức "Niêm hoa khai hội" mở đầu cho những tiết mục xuất sắc chuẩn bị trình diễn.

Trong chương trình văn nghệ đón mừng Phật Đản PL.2558 lần này các tiết mục được biểu diễn theo các thể loại đơn ca, đồng ca, hợp ca, múa... các đề tài có nội dung phong phú, đa dạng về thể loại và hình thức thể hiện với sự tham gia của các Huynh trưởng, đoàn sinh Gia đình Phật tử Sơn Thủy cúng dường.

Gần ba thiên kỷ, Đức Phật khai tâm độ chúng sanh qua bờ giác ngộ, sắp nửa vạn niên, Vua Hùng lập quốc đưa dân tộc cập bến âu ca; Quê hương an lạc năm châu tương phùng thế giới rộn rã chào mừng mùa phật đản, Đất nước thanh bình bốn biển hội ngộ việt nam hân hoan cung đón hội vesak. Bảy bước chân truyền thống, mở đầu cho những tháng ngày trăn trở về khổ đau giữa cung vàng, điện ngọc, thao thức về vô thường bên vợ đẹp con thơ, vị thái tử ngày nào đã lên đường tìm kiếm và rồi liễu tri được nguyên nhân của khổ, trạng thái khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt, chứng đắc quả vị tối thượng, phước trí trang nghiêm, từ bi viên mãn.

Tôn vinh đức Phật là tôn vinh những giá trị từ bi, bình đẳng và trí tuệ. Tôn vinh đức Phật là tôn vinh ý nghĩa của hạnh phúc của sự an vui, đúng như lời Ngài đã dạy: “Như Lai xuất hiện ở đời, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người”.

Bằng những lời ca tiếng hát rất chân chất của tận đáy lòng người con Phật, hướng về ngày Đản sinh, toàn thể Huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT Sơn Thủy thành kính dâng lên Đức Thế Tôn trong ngày Đản sanh của Ngài như một lời niệm ân sâu sắc.

Giới thiệu một số hình ảnh
            




Chư Tôn đức quang lâm tham dự Văn nghệ



Htr. Quảng Danh và Quảng Hoa dẫn chương trình















Đại đức Thích Thiền Tâm tuyên bố khai diễn







Đại đức Thích Thiền Tâm và Đại đức Thích Thiên Đức niêm hoa khai hội















































 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 334
  • Khách viếng thăm: 325
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 48275
  • Tháng hiện tại: 3068946
  • Tổng lượt truy cập: 91960519
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012