Khai mạc hội thảo 50 năm phong trào Phật giáo miền Nam

Đăng lúc: Thứ ba - 11/06/2013 03:40 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Hội thảo khoa học do Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM phối hợp với Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) tổ chức, lễ khai mạc diễn ra lúc 8g, ngày 11-6, tại Khu Du lịch Phương Nam (15/12 Khu phố Trung, P.Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).
Hội thảo khoa học do Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM phối hợp với Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) tổ chức, lễ khai mạc diễn ra lúc 8g, ngày 11-6, tại Khu Du lịch Phương Nam (15/12 Khu phố Trung, P.Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Trước lễ khai mạc, chương trình văn nghệ chào mừng được các ca sĩ TP.HCM biểu diễn cúng dường...
 
Giacngo25.JPG


Chư tôn thiền đức cùng các vị trong BTC ngồi bàn chứng minh, chủ trì

Theo BTC, Hội thảo gồm 5 phiên làm việc với 4 nội dung chính, gồm: Từ phong trào chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX đến phong trào đấu tranh của Phật giáo năm 1963; Bối cảnh lịch sử, nhân vật, sự kiện, văn học... trong phong trào đấu tranh của Phật giáo ở miền Nam VN; Ý nghĩa, vai trò và bài học lịch sử từ phong trào đấu tranh chống chế độ Sài Gòn của Phật giáo miền Nam; Định hướng: Đồng hành cùng dân tộc, đạo pháp và chủ nghĩa xã hội của Phật giáo trong sự nghiệp đổi mới ở VN hiện nay.

Chủ tọa Hội nghị là HT.TS.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; PGS.TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM; GS.TS.Ngô Văn Lệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM.

Hội thảo đã đón sự quang lâm chứng minh của Đức Phó Pháp chủ GHPPGVN - Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp.

GS.TS Nguyễn Công Lý dẫn chương trình, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự. Sau đó, toàn thể Hội trường đã niệm Phật và dành một phút nhập từ bi quán, tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức cùng chư Thánh tử đạo, các anh hùng đã ngã xuống cho đạo pháp và dân tộc.

Giacngo08.JPG

Khoảng 500 Phật tử, học giả, nhà nghiên cứu, quan khách tham dự Hội thảo
 
Giacngo28.JPG


Phút nhập từ bi quán, tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo
 

8g10, HT.Thích Trí Quảng được cung thỉnh đọc Diễn văn chào mừng Hội thảo khoa học. Ngài bày tỏ niềm hoan hỷ việc tổ chức Hội thảo này và cho rằng đây là cơ hội để các nhà khoa học ngồi lại để mở ra triển vọng mới trong hợp tác liên ngành, đa ngành giữa Phật giáo với các vấn đề xã hội ngày nay...
 

8g15, GS.TS Võ Văn Sen đọc Diễn văn khai mạc Hội thảo. Theo đó, TS Sen khẳng định, vào đúng 50 năm trước (11-6-1963) một sự kiện gây xúc động cho hàng triệu người trên thế giới, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào đấu tranh chống chế độ Ngô Đình Diệm kỳ thị Phật giáo đã diễn ra, đó là sự kiện Bồ-tát Thích Quảng Đức đã vị pháp thiêu thân.

lan hai06.JPG


TS Nguyễn Công Lý giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do
 

lan hai12.JPG


Đại biểu tham dự
 

lan hai13.JPG


Bàn chủ tọa phiên khai mạc
 

TT.Thích Nhật Từ tiếp nối, dẫn nhập, giới thiệu ý nghĩa của Hội thảo và cung kính giới thiệu, cung thỉnh Đức Phó Pháp chủ - Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp trình bày tham luận, đề tài "Phật giáo VN: Từ phong trào chấn hưng đầu thế kỷ đến phong trào đấu tranh năm 1963 và thời đại hôm nay".
 

8g25, HT.Thích Đức Nghiệp đã trình bày, ôn lại một chặng đường lịch sử, nhấn mạnh phong trào đấu tranh năm 1963, quá trình đấu tranh, kết quả của cuộc đấu tranh. Qua đó, ngài nói lên tính thống nhất và duy nhất của tổ chức GHPGVN, mong muốn Phật giáo đổi mới, hoạt động trong tinh thần khế lý, khế cơ, khế thời và khế xứ.

lan hai38.JPG


HT.Thích Trí Quảng đọc diễn văn chào mừng Hội thảo
 

lan hai46.JPG


TS.Võ Văn Sen đọc diễn văn khai mạc
 

lan hai50.JPG


Chư tôn thiền đức: TT.Thích Tâm Đức, TT.Thích Minh Thiện, TT.Thích Tấn Đạt tại Hội thảo
 

Trước khi PGS.TS Lê Cung trình bày tham luận, HT.Thích Trí Quảng đã trao bằng Tuyên dương công đức tới ba vị Tiến sĩ trong BTC, gồm GS.TS.Võ Văn Sen, PGS.TS Trương Văn Chung và TS.Nguyễn Công Lý.
 

8g50, PGS.TS.Lê Cung, ĐH Sư phạm Huế trình bày tham luận "Năm mươi năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam". Đây cũng là tham luận cuối trong phiên làm việc đầu tiên - phiên khai mạc.

lan ba14.JPG


TT.Thích Nhật Từ trình bày ý nghĩa và giới thiệu chương trình
 

lan ba27.JPG


Đức Phó Pháp chủ quang lâm chứng minh, trình bày tham luận
 

lan bon02.JPG


HT.Thích Trí Quảng trao bằng Tuyên dương công đức tới GS.TS.Võ Văn Sen
 

lan bon04.JPG


Trao bằng Tuyên dương công đức tới TS Trương Văn Chung
 

lan bon06.JPG


TS Nguyễn Công Lý đón nhận bằng Tuyên dương công đức
 

TS Cung cho rằng, đề tài này đã được sự nghiên cứu, trình bày, xuất bản của nhiều học giả, nhà nghiên cứu chọn vì tính chất quan trọng, có sức ảnh hưởng lớn đến chính trị-xã hội, tôn giáo. Tham luận kết luận, ý nghĩa lan tỏa của phong trào từ nhà chùa đến toàn dân đến cộng đồng thế giới, với những sự ủng hộ chính nghĩa của thế giới đã dành cho Phật giáo lúc bấy giờ.
 

Đồng thời, TS.Lê Cung khẳng định, đây là lần đầu tiên đấu tranh bất bạo động của Phật giáo đi vào lịch sử dân tộc - bên cạnh tinh thần xuyên suốt của Phật giáo đã được ghi nhận trong kinh sách nhà chùa.

lan bon11.JPG


PGS.TS Lê Cung trình bày
 

lan ba19.JPG


Cử tọa lắng nghe và theo dõi tham luận được in ấn công phu, tiêu đề

"Nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963"

 

9g10, phiên khai mạc kết thúc, hội thảo tiếp tục với việc chia làm hai tiểu ban - hai địa điểm làm việc - với 4 phiên làm việc (mỗi nơi 2 phiên làm việc).

L.Đ.L - Vũ Giang
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 481
  • Khách viếng thăm: 467
  • Máy chủ tìm kiếm: 14
  • Hôm nay: 111274
  • Tháng hiện tại: 2201295
  • Tổng lượt truy cập: 91092868
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012