TT. Huế: Thông Báo tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014 tại huyện A Lưới

Đăng lúc: Thứ sáu - 11/04/2014 22:21 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Tại A Lưới, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới sẽ tổ chức trang nghiêm trọng thể Đại lễ Phật đản trong tinh thần ý nghĩa của Từ bi – Trí tuệ của Đức Phật để kỷ niệm cúng dường ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HUYỆN A LƯỚI
-----o0o-----
BAN TRỊ SỰ
Số 16/2014/TB-BTS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------
                       
PL2557. A Lưới, ngày 31 tháng 3 năm 2014
 
                                                       

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) Phật lịch 2558 – Dương lịch 2014

 
              Kính gởi:                    - BAN HỘ TỰ NPĐ SƠN THỦY, SƠN NGUYÊN

                                                - CÁC BAN ĐIỀU HÀNH VỨC TRỰC THUỘC NPĐ

                                                - BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPT SƠN THỦY, SƠN NGUYÊN

                                                - TOÀN THỂ ĐẠO HỮU PHẬT TỬ HUYỆN A LƯỚI

 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 
 
Đại lễ Phật đản (Vesak) là lễ hội văn hóa của Phật giáo đã được Đại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày Lễ hội văn hóa tôn giáo của thế giới; là ngày Đại lễ kỷ niệm Đức Bổn Sư Thích Ca đản sanh, Thành đạo, nhập Niết bàn, hay còn gọi là Đại lễ tam hợp.

Hòa cùng niềm vui của Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng và chào mừng Đại lễ Phật đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức trọng thể tại Cố đô Hoa Lư – Trung tâm Phật giáo Tràng An, Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình;

Phụng hành Thông Tư số 027/2014/TT-BTS ngày 26.03.2014 của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) Phật lịch 2558 – DL. 2014.

Tại A Lưới, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới sẽ tổ chức trang nghiêm trọng thể Đại lễ Phật đản trong tinh thần ý nghĩa của Từ bi – Trí tuệ của Đức Phật để kỷ niệm cúng dường ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

+  Nội dung Đại lễ Phật đản:

Trong ngày Đại lễ Phật đản, các văn kiện và biểu ngữ được sử dụng thống nhất như sau:

A. Văn kiện:

1. Thông điệp Phật đản PL. 2558 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.

2. Thông Điệp Phật đản PL.2558 của Đức Pháp Chủ GHPGVN.

3. Diễn văn Đại lễ của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

4. Bài giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương về  “Ý nghĩa Phật đản” hoặc chủ đề của Đại lễ Phật đản: “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc”.

B. Các biểu ngữ:

1. Kính mừng Đại Lễ Phật đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014
                        Việt Nam, ngày 07-10 tháng 5 năm 2014

2. Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.

3. Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật.

Hình thức tổ chức Đại lễ Phật đản:

Tổ chức thiết trí lễ đài, trang hoàng cờ đèn, diễu hành xe hoa, tắm Phật, triển lãm, thuyết pháp, từ thiện xã hội, phóng sanh đăng, cắm trại, văn nghệ, hội thi giáo lý,…

+ Thời gian tổ chức:

Tuần lễ Phật đản: Từ ngày mồng 8 đến 15.4 Giáp Ngọ (06 - 13/05/2014)

Ngày chính lễ: Rằm tháng 4 năm Giáp Ngọ (Thứ Ba 13/05/2014)

Chương trình Tuần lễ Phật đản PL. 2558:
           
01.04 Giáp Ngọ
(Thứ Ba 29.04. 2014)
13 giờ   Bắt đầu thiết trí Lễ đài, dựng quyền môn (cổng chào), trang hoàng cờ đèn, biểu ngữ tại các Niệm Phật đường, tư gia và nơi công cộng
 
08.04 Giáp Ngọ
(Thứ Ba 06.05.2014)
13 giờ
16 giờ
Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới thăm các Lễ đài các Vức và tư gia
Lễ Khai kinh - Tụng kinh Pháp Hoa suốt tuần lễ Phật đản
 

09.04 Giáp Ngọ
(Thứ Tư 07.05.2014)

 
14 giờ
 

15 giờ
18 giờ
Thực hiện chương trình từ thiện xã hội - Thăm viếng và tặng quà từ thiện đến các bệnh nhận Bệnh viện huyện A Lưới, và các Đạo hữu hộ nghèo.
Hội thi giáo lý dành cho nam nữ cư sĩ Phật tử
Tổng duyệt chương trình văn nghệ
 
10.04 Giáp Ngọ
(Thứ Năm 08.05.2014)
10 giờ
18 giờ
Khai mạc triển lãm hình ảnh Lịch sử Đức Phật Thích Ca
Đặt vòng hoa, dâng hương, thắp nến tại Nghĩa trang Liệt sĩ
 
11.04 Giáp Ngọ
(Thứ Sáu 09.05.2014)
14 giờ
18 giờ
Đón phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm lễ đài
Thắp nến cầu nguyện tại NPĐ Sơn Thủy - Lễ Phóng sanh đăng
 
12.04 Giáp Ngọ
(Thứ Bảy 10.05.2014)
14 giờ
15 giờ
18 giờ
19 giờ
Chiếu phim “Đại lễ Phật đản Liên Hiệp quốc”
Cắm trại  - Khai mạc trại Tất Đạt Đa của GĐPT Sơn Nguyên
Thuyết pháp
Văn nghệ tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên
 
13.04 Giáp Ngọ
(Chủ Nhật 11.05.2014)
14 giờ
17 giờ
19 giờ
Cắm trại  - Khai mạc trại Tất Đạt Đa của GĐPT Sơn Thủy
Thuyết pháp 
Văn nghệ tại Niệm Phật đường Sơn Thủy
 
14.04 Giáp Ngọ
(Thứ Hai 12.05.2014)
17 giờ


19 giờ
Lễ Tắm Phật cầu nguyện quốc thái dân an tại Lễ đài NPĐ Sơn Nguyên

Khai mạc và diễu hành xe hoa từ Bốt Đỏ đến Hương Phong
 
15.04 Giáp Ngọ
(Thứ Ba 13.05.2014)
07 giờ
19 giờ               
Lễ chính thức Phật đản (Vesak) Phật lịch 2558 tại NPĐ Sơn Thủy
Diễu hành xe hoa từ Bốt Đỏ đến Thị trấn A Lưới
 
Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới kính thông báo và kính thỉnh chư Tôn giáo phẩm, trân trọng kính mời chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong Ban Trị sự huyện, các Ban ngành trực thuộc, các Ban Hộ tự Niệm Phật đường, Ban điều hành các Vức cùng quý Đạo hữu thiện tín, Ban Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử hoan hỷ quang lâm tham dự lễ chính thức vào lúc 7 giờ 00 ngày 15.04 Giáp Ngọ tại Lễ đài Niệm Phật đường Sơn Thủy, và tham dự các chương trình trong Tuần lễ Phật đản (Vesak) Phật lịch 2558 tại huyện A Lưới để góp phần cầu nguyện.

Ban Trị sự kêu gọi toàn thể Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia các công tác Phật sự trong mùa Phật đản để dâng lên cúng dường ngày Đản sanh của đức Phật, phát huy hơn nữa đức tánh từ bi cứu khổ của Đức Phật khuyến khích nhau trong công tác từ thiện xã hội, góp phần phát huy truyền thống hộ quốc an dân của Đạo Phật.

Nguyện cầu Phật Tổ gia hộ chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử thân tâm thường lạc và thành tựu các Phật sự. 

 
Nơi nhận:
- BTT BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế
                     “kính báo cáo
- UBND, UBMT, PNV, CA Huyện.
- UBND, UBMT, CA Thị trấn các Xã
                    “kính tường và xin giúp đỡ”
- Như trên     “để thực hiện”
- Lưu VP.


 
Nay thông báo,
TM. BAN TRỊ SỰ và BAN TỔ CHỨC
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (VESAK) PL.2558
TRƯỞNG BAN


                     (đã ký và đóng dấu)                         
 
 
Đại đức THÍCH TÂM PHƯƠNG
 
 
 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 261
  • Khách viếng thăm: 255
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 85903
  • Tháng hiện tại: 3108870
  • Tổng lượt truy cập: 92000443
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012