TT. Huế: Vẫn mênh mông nước, dân đi lại bằng ghe thuyền

Đăng lúc: Thứ bảy - 16/11/2013 04:56 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Cho đến 14h chiều nay 16/11, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế nước lũ vẫn còn rất cao, nhiều tuyến đường về các huyện, xã vẫn còn chia cắt, cô lập hoàn toàn, mực nước có nơi ở mức 0,5-0,7m. Phố cổ Bao Vinh - Tp. Huế vẫn ngập chìm trong nước lũ, người dân phải đi lại bằng ghe thuyền.
Còn tại huyện vùng trũng như Quảng Điền, mực nước đang ở mức cao, việc đi lại gặp hết sức khó khăn. Cụ thể: các xã vùng hạ lưu sông Bồ Quảng An, Quảng Thọ, Quảng Thành, Quảng Phước nước lũ vẫn đang ở mức cao, nhiều nhà dân bị ngập sâu, các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xóm bị ngập từ 0,2 đến 0,5m gây trở ngại cho giao thông đi lại.
 
Báo cáo nhanh của huyện Quảng Điền cho biết, toàn huyện có hơn 1.200 ngôi nhà bị ngập. Trong đó, nặng nhất là những địa phương nằm ven phá Tam Giang như Quảng An, Quảng Phước, Quảng Thành, nhiều nơi ngập sâu từ 0,5-1m. 
 
Các tuyến tỉnh lộ 4b, đường Nguyễn Chí Thanh dẫn về các địa phương vùng trũng bị ngập sâu. Ông Nguyễn Hiền, Chủ tịch UBND xã Quảng An cho biết: “Toàn xã có hơn 200 hộ dân bị ngập sâu trong nước lũ từ 0,3-0,5m. Cá biệt ở thôn Đông Xuyên, Mỹ Xá nhiều nơi ngập từ 0,7 m-1m. Hiện nay, chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết để tiến hành di dời dân khi nước lũ dâng cao hơn”.

Trong khi đó, tại xã Quảng Thành, trận lũ trước đã phá sạch những diện tích trồng rau của bà con nông dân, người dân chỉ mới làm lại đất, trồng lại cây con thì lũ lại chồng lên lũ.

Ghi nhận của phóng viên tại tỉnh Thừa Thiên – Huế chiều nay 16/11.
 


Phố cổ Bao Vinh chìm trong biển nước
 

Nước sông Hương xuống nhưng vẫn rất chậm, mọi đi lại của người dân đều bằng ghe thuyền
 
 

Nước sông dâng cao khiến việc buôn bán ế ẩm, người dân buồn bã với việc phải sống chung với lũ.
 


Nước chảy rất xiết ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Chính quyền địa phương huyện Quảng Điền phải tiến hành gia cố bờ bao tránh vỡ đê nguy hiểm đến tính mạng người dân.










Trẻ em nghịch nước ở phố cổ Bao Vinh
 


Nước lên dân đưa ghe thuyền đến để đưa khách đi lại bằng ghe thuyền
 














Đi lại tại Huế vẫn bằng ghe thuyền




 
Tác giả bài viết: Nguyễn Phương
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 179
  • Khách viếng thăm: 167
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 84155
  • Tháng hiện tại: 3017864
  • Tổng lượt truy cập: 91909437
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012