TT Huế: Thảo luận đề tài "Tinh thần và mục tiêu giáo dục giới luật Phật giáo"

Đăng lúc: Chủ nhật - 21/07/2013 21:38 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Chiều ngày 21 tháng 07 năm 2013 nhằm ngày 14 tháng 06 năm Quý Tỵ, nhân ngày An cư tập trung lần thứ 4 của các chư tôn đức Tăng Ni trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tại trú xứ các trú xứ an cư tập trung đã diễn ra buổi hội thảo luận về đề tài "Tinh thần và mục tiêu giáo dục giới luật Phật giáo".
Tại trú xứ chùa Hồng Ân, quang lâm chứng minh tham dự Hội thảo có Hòa thượng Thích Khế Chơn - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TW Giáo hội, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế cùng các Ni chúng An cư tập trung tại trú xứ Hồng Ân.

Mở đầu, Đại đức Thích Quang Tư - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề dẫn chi tiết đề tài "Tinh thần và mục tiêu giáo dục giới luật Phật giáo". Tinh thần và mục tiêu giáo dục giới luật Phật giáo là nguyên lý cơ bản trong Phật giáo. Tinh thần giáo dục giới luật Phật giáo có thể chia làm tinh thần căn bản và tinh thần thực tiễn. Mục tiêu giáo dục giới luật Phật giáo chia làm 4 mục tiêu đó là: lợi ích giải thoát của cá nhân, sự đoàn kết hòa hợp của tập thể Tăng già, dấu hiệu để sinh khởi tín tâm và mục tiêu phổ quát làm cho chánh Pháp trường tồn.  

Buổi thảo luận đã nhận được các ý kiến đóng góp tích cực, sự chia sẻ rất nhiệt tình của các chư Ni xoay quanh chủ đề để trao đổi kinh nghiệm tu tập trên bước đường giải thoát. Kết thúc buổi thảo luận, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã tổng hợp các ý kiến và mong rằng qua buổi thảo luận lần này đánh giá đúng thực trạng giáo dục Phật giáo để đem lại sự tiến bộ và thăng hoa giá trị tâm linh; đồng thời thúc đẩy sự phát triển ảnh hưởng của tinh thần và mục tiêu giáo dục giới luật Phật giáo vào trong xã hội, đem lại sự hòa bình và ổn định xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn.

Chiều cùng ngày, tại trú xứ an cư tập trung Từ Đàm cũng diễn ra buổi hội thảo cùng đề tài do Hòa thượng Thích Quang Nhuận - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì; chư tôn đức thường trực Ban trị sự cùng các chư Tăng trên toàn tỉnh.

Buổi thảo luận được các chư tôn đức tham gia nhiệt tình, tích cực. Tinh thần giáo dục giới luật Phật giáo đã mang lại tính chuẩn mực nhân cách đạo đức cá nhân và tập thể. Mang đến cho con người một nền giáo dục nhân bản và trí tuệ, giới luật Phật giáo góp phần tạo ra những con người toàn diện, đủ sức nhiếp phục các lệch lạc về mặt nhận thức cúng như những hành vi gây ảnh hưởng xấu cho xã hội.

Một số hình ảnh của buổi thảo luận:     

Chư tôn đức thảo luận tại trú xứ Hồng Ân

Hòa Thượng Thích Khế Chơn mở đầu chương trình thảo luận

Đại đức Thích Quang Tư đọc đề dẫn

Ni Trưởng Thích Nữ Minh Đạt phát biểu

Ni sư Thích Nữ Minh Tú phát biểu

Sư cô Thích Nữ Liên Trí phát biểu

Sư cô Thích Nữ Liên Mẫn phát biểu

Hòa Thượng chủ trì đúc kết buổi họp

Thảo luận tại trú xứ Từ Đàm

Đại đức Thích Thiện Tuệ đọc đề dẫn

  

Hòa Thượng Thích Quang Nhuận chủ trì đúc kết thảo luận

Quảng Lạc - Duy Anh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 259
  • Khách viếng thăm: 249
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 59909
  • Tháng hiện tại: 3169128
  • Tổng lượt truy cập: 92060701
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012