Trong buổi pháp thoại, Thượng tọa nói về ý nghĩa sám hối. Sám là nhận biết lỗi của mình, hối là nguyện không tái phạm. Tất cả chúng ta ai cũng có những lỗi lầm không nhiều thì ít. Những lỗi lầm do tham, sân, si biểu hiện ra nơi thân, khẩu. Có những lỗi chúng ta có thể biết, nhưng có những lỗi chúng ta không biết. Nhờ học Phật Pháp, nhờ nghe quý thầy giảng, đặc biệt là qua Lương Hoàng Sám, Thủy Sám chúng ta mới thấy rõ những sai phạm từ thô đến tế. Để từ đó nỗ lực sửa đổi làm mới lạithân tâm của mình.
Có 4 cách để thấy lỗi, sửa lỗi:
1/ Xem Kinh, nghe Pháp và tụng các bộ sám như Lương Hoàng Sám, Thủy Sám,…
2/ Nhờ mọi người nếu thấy lỗi của mình hoan hỷ chỉ ra để mình biết mà sửa.
3/ Thường xuyên quán sát lại ý nghĩ, lời nói và hành động của mình.
4/ Hoan hỷ và cảm ơn những người đã góp ý xây dựng chỉ ra những lỗi lầm của mình.
Kết thúc buổi pháp thoại, Thượng tọa gởi tặng đến đại chúng VCD “8 Pháp Thế Gian’’
Sau đây là hình ảnh ghi nhận:
Mã an toàn:
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012
Ý kiến bạn đọc