Nghị quyết Đại hội VII GHPGVN

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/12/2012 04:58 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Nghị quyết Đại hội VII GHPGVN

Nghị quyết Đại hội VII GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

--------------------
Số:  230 /NQ. HĐTS





 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

-----------------------------------------                   

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2012           



 
 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2012 – 2017

 

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2012 - 2017) Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được tổ chức chính thức trong ba ngày 22, 23, 24 tháng 11 năm 2012 tại Cung Văn hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô, Thủ đô Hà Nội đã làm việc trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao.

Đại hội đặt dưới sự chứng minh tối cao của Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư vị Hòa thượng Phó Pháp chủ, thành viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư vị Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sư; chư Tôn đức Tăng Ni, quý Cư sĩ thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và các Ủy viên Hội đồng Trị sự. Đại hội quy tụ 990 Đại biểu chính thức đến từ 58 Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong cả nước.

Đại hội vinh dự đón tiếp Cụ Nguyễn Xuân Phúc – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bà Hà Thị Khiết – Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Cụ Huỳnh Đảm – Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Cụ Phạm Dũng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Quý vị khách quý đại diện cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ ngành Trung ương, Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Tỉnh, Thành trong cả nước; Quý vị đại diện Sứ quán, Đoàn ngoại giao các nước; các vị Tăng Ni, Phật tử thân hữu và kiều bào tại Lào, Campuchia, Pháp, Đức, Cộng hòa Czech, Ucraina, Ba Lan, Hungary, Nga và tổ chức Tôn giáo bạn. Đặc biệt, Đại hội vinh dự đón tiếp Hòa thượng Tép Vong – Tăng thống Phật giáo Vương quốc Campuchia; Hòa thượng Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào và phái đoàn Phật giáo các nước Thái Lan, Srilanka, Myanmar và Nhật Bản.

Sau 03 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, hòa hợp, đoàn kết; thảo luận thông qua Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI (2007 – 2012), chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017); suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh và Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, do Đức Đệ tam Pháp chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ làm Pháp chủ; suy cử Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực, do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được Đại hội tiếp tục cung thỉnh làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự; thông qua danh sách tấn phong Giáo phẩm; thông qua dự thảo tu chỉnh Hiến chương lần thứ V. Đại hội xin ghi nhận lời phát biểu chào mừng của Cụ Nguyễn Xuân Phúc – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Cụ Huỳnh Đảm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thụ lĩnh đạo từ khuyến hóa của Đức Pháp chủ GHPGVN và các ý kiến phát biểu, tham luận góp ý xây dựng của quý Đại biểu. Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VII nhất trí quyết nghị:

1.  Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2007 - 2012).

2.  Nhất trí thông qua Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) và chủ đề của Đại hội “Kế thừa - Ổn định – Phát triển”.

3.  Đại hội trân trọng ghi nhận lời phát biểu chân tình và chào mừng Đại hội của đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4.  Đại hội nhất tâm suy tôn bổ sung 89 thành viên Hội đồng Chứng minh và Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; tái suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ngôi vị Pháp chủ GHPGVN.

5.  Đại hội nhất tâm tái cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tiếp tục đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng 199 thành viên Hội đồng Trị sự, 61 Uỷ viên Ban Thường trực và 66 Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự (danh sách đính kèm).

6.  Thống nhất thông qua dự thảo tu chỉnh Hiến chương GHPGVN gồm 13 chương, 71 điều. Giao Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VII tiến hành các thủ tục trình Chính phủ phê chuẩn và ban hành.

7.  Thông qua danh sách tấn phong Tăng Ni lên hàng giáo phẩm, gồm 332 Hòa thượng, 322 Thượng tọa, 223 Ni trưởng và 473 Ni sư (danh sách đính kèm).

8.  Ghi nhận đề nghị của Ban, Viện Trung Giáo hội, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, đại diện Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở nước ngoài đã trình bày qua các ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội.

    9. Đại hội ghi nhận tất cả ý kiến phát biểu, tham luận của Đại biểu trình bày trước Đại hội hoặc đã gửi đến Đại hội.

    10. Đại hội nhất trí thông qua Thư gửi Chủ tịch nước, thư gửi Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. Thông qua Đại hội, Trung ương Giáo hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Tp. Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII thành công tốt đẹp.

    11. Sau Đại hội Kỳ VII, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VI tiếp tục điều hành Phật sự, đến khi các cơ quan Nhà nước chuẩn y nhân sự, Hiến chương Giáo hội tu chỉnh lần thứ V, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ký Quyết định ban hành và triển khai thực hiện cho nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

    12. Các Ban, Viện Trung ương nhiệm kỳ VI tiếp tục điều hành Phật sự, chuẩn bị nhân sự cơ cấu vào Ban, Viện nhiệm kỳ mới, tu chỉnh Nội quy nhiệm kỳ VII, trình Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trong phiên họp 6 tháng đầu năm 2013 để được thông qua và triển khai thực hiện cho nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

    13.  Giao Ban Thư ký Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VII tổng hợp tất cả ý kiến phát biểu, tham luận của các Đại biểu, Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, đại diện Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở hải ngoại để bổ sung vào chương trình hoạt động Phật sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII theo điều kiện khả thi của Giáo hội và Pháp luật Nhà nước.

    14. Đại hội nguyện y giáo phụng hành lời đạo từ của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến giáo Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

    15. Đại hội kêu gọi Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài tinh tiến thực hành lời Phật dạy, chung sức chung lòng xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển bền vững trên tất cả lĩnh vực, tất cả việc làm đều vì lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo tồn và phát huy văn hóa Phật giáo và dân tộc.

    Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII bế mạc vào lúc 16giờ55 ngày 24 tháng 11 năm 2012 trong tinh thần đại hoan hỷ, đoàn kết, trí huệ và quyết tâm trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


     

    TM. Đoàn Thư ký Đại hội          

    (đã ký)       


     

     Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN    






     

    TM. Chủ tọa đoàn

    Chủ tọa

     (đã ký)

     

     Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH







     

     

    GHPGVN
    Đánh giá bài viết
    Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
    Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

     

    Thăm dò ý kiến

    Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

    Sự giới thiệu của bạn bè

    Tình cờ tìm gặp trên google

    Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

    Tình cờ tìm gặp trên facebook

    Công cụ tìm kiếm khác

    Giới thiệu

    Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

       GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

    Thống kê

    • Đang truy cập: 169
    • Khách viếng thăm: 158
    • Máy chủ tìm kiếm: 11
    • Hôm nay: 85903
    • Tháng hiện tại: 3111758
    • Tổng lượt truy cập: 92003331
    Xem bản: Desktop | Mobile

    Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

    Ngày thành lập : 12-09-2012