Huế: Ban Đại diện Phật giáo huyện A Lưới Phân ưu phúng điếu gia đình Đạo hữu có người thân qua đời

Đăng lúc: Thứ hai - 29/10/2012 22:07 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Theo tinh thần tùy duyên hóa độ của chư Tổ ngày xưa đã khéo léo vận dụng giáo lý của Đức Phật mà lập ra những nghi lễ phù hợp với bản sắc dân tộc phổ biến trong từng bài kệ, câu kinh thông qua những giai điệu âm nhạc dân tộc một cách hài hòa để khai thị chúng sinh ngộ tri kiến Phật.
Huế: Ban Đại diện Phật giáo huyện A Lưới Phân ưu phúng điếu gia đình Đạo hữu có người thân qua đời

Huế: Ban Đại diện Phật giáo huyện A Lưới Phân ưu phúng điếu gia đình Đạo hữu có người thân qua đời

Theo tinh thần tùy duyên hóa độ của chư Tổ ngày xưa đã khéo léo vận dụng giáo lý của Đức Phật mà lập ra những nghi lễ phù hợp với bản sắc dân tộc phổ biến trong từng bài kệ, câu kinh thông qua những giai điệu âm nhạc dân tộc một cách hài hòa để khai thị chúng sinh ngộ tri kiến Phật.

Nhân chuyến Phật sự tại huyện nhà, Ban Đại diện Phật giáo huyện A Lưới cùng Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy đã đến phân ưu phúng viếng gia đình Đạo hữu có người thân qua đời, động viên chia sẻ nỗi mất mát lớn lao khi người thân của họ lâm chung.

Đại đức Chánh Đại diện đã thực hiện khóa lễ cầu siêu, đồng thời có một vài lời chia buồn đến gia đình: “Ban Đại Diện rất xúc động và thương tiếc. Từ đây Giáo hội mất đi một Phật tử thuần thành, trung kiên với Đạo pháp, quý Gia đình vĩnh viễn xa hẳn một người thân yêu.
Ban Đại Diện Phật Giáo Huyện A Lưới thành tâm cầu nguyện Chư Phật phóng quang tiếp độ Hương linh đạo hữu sớm về cõi Phật, và kính phân ưu cùng Quý tang quyến trước sự mất mát lớn lao này.

Kính mong Quý tang quyến luôn luôn tỉnh thức trước lời dạy của Đức Phật: “Tất cả các pháp hữu vi đều sanh diệt, diệt sanh, chỉ có Niết Bàn là an vui tự tại”. Chư vị hãy tùy hỷ, tưởng nhớ đến niềm tin Tam Bảo, tâm niệm hướng thiện và công hạnh tu tập của Hương linh mà vơi đi nỗi đau thương vị ngã thế gian. Hãy quán sát bản chất vô thường của vạn vật mà tinh tấn hơn nữa trong việc tu tâm dưỡng đức, phát huy thiện nghiệp để người mất kẻ còn đều được ân triêm công đức.”
Nguyện cầu Tam Bảo thùy từ gia hộ

 
 
 
 


Gia đình Đạo hữu cung đón Ban Đại diện và Ban Hộ tự kính viếng









Khóa lễ cầu siêu







Phân ưu cùng tang môn hiếu quyến





Niệm hương cầu nguyện



 Viếng linh cửu 

 
Tác giả bài viết: Thân Trọng Quốc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 469
  • Khách viếng thăm: 458
  • Máy chủ tìm kiếm: 11
  • Hôm nay: 118391
  • Tháng hiện tại: 2918580
  • Tổng lượt truy cập: 91810153
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012