Nhật Bản: Chùa Đại Nam tại Himeji tổ chức đại lễ trai đàn chẩn tế

Đăng lúc: Thứ hai - 10/03/2014 07:22 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Nhân duyên hội đủ, chư Tăng Việt nam nhận lời mời qua Nhật tổ chức trai đàn tại Kanto, kết hợp tổ chức tại Kansai, nên Chùa Hoà Lạc Kobe cùng chùa Đại Nam Himeji đã cung thỉnh chư Tăng về chùa Đại Nam Himeji Nhật Bản mở pháp hội khai đàn cầu nguyện.
Ba năm trôi qua, kể từ ngày 11/3/2011 xảy ra trận động đất sóng thần tại Fukushima, biết bao sinh linh, nhân mạng đã bỏ mình nơi ấy. Người Nhật bản nói riêng và cả thế giới nói chung, đều tưởng nhớ cầu nguyện. 

Với tình thương chúng sanh đau khổ như người thân của mình, con cái của mình, trong phương tiện quyền xảo, hoá giải những đau thương chúng sanh hương linh oan hồn cô hồn, đại đức Thích Nhuận Phổ, trú trì Chùa Hòa Lạc Kobe và Chùa Đại Nam, Himeji luôn ước nguyện một lần tổ chức Trai Đàn Bạt Độ Giải Oan Tại Nhật Bản để phần nào làm vơi đi sự đau thương của bao hương hồn ấy. Nhân duyên hội đủ, chư Tăng Việt Nam nhận lời mời qua Nhật tổ chức trai đàn tại Kanto, kết hợp tổ chức tại Kansai, nên Chùa Hoà Lạc Kobe cùng chùa Đại Nam Himeji đã cung thỉnh chư Tăng về chùa Đại Nam Himeji, Nhật Bản mở pháp hội khai đàn cầu nguyện.

Trai đàn được đặt dưới sự chứng minh của HT. Thích Tâm Tường, TT. Thích Tâm Mãn, viện chủ Chùa Minh Thành Gia Lai làm trưởng đoàn, đồng thời là Thượng tọa Sám chủ gia trì trai đàn, cùng Ban kinh sư gồm 10 vị đến từ Gia Lai và Bình Định.

Mục đích của việc lập trai đàn làn này, với tâm nguyện của ĐĐ Nhuận Phổ, thỉnh nguyện lên Ban chức sự đạo tràng Trai Đàn Chẩn tế, mở ra một Pháp hội lập đàn tràng cầu siêu bạt độ giải oan để: “Tri Ân và Báo Ân”:

- Những anh linh, hương linh cửu huyền thất tổ cha mẹ quá vãng của những người con Việt sống tha hương đã vì chúng con gây nên oan nghiệp ra khỏi đau khổ.

- Những anh linh, hương linh vì đời sống bỏ mình trên biển cả khi sang định cư tại Nhật bản sẽ được thảnh thơi không gây oán hận đắm chìm.

- Những anh linh, hương linh của các sinh linh, nhân mạng chết trong trận động đất cách đây 18 năm tại Kobe, hay những sinh linh, hương hồn chết chìm trong trận động đất sóng thần ở Fukushima được giải thoát không còn sợ hãi.

- Những anh linh hương linh của các cháu chưa ra đời, xẩy thai, hư thai hay sinh ra rồi chết non chết yểu được có nơi gởi mình trở về.

- Những anh linh hương linh cô hồn đang vất vưởng tại vùng Kansai, Kobe, Himeji, shigocho được hưởng phước phần Tam Bảo siêu sanh tịnh độ.

Ngoài ra, Trai đàn Bạt Độ Giải Oan lần này cũng mong muốn đáp đền ân đức của chư Phật, chư vị hữu công, quý thân bằng quyến thuộc và cùng chắp tay thỉnh nguyện cầu nguyện cho người thân hay không thân được siêu sanh Tịnh độ.

Ngày 9/3/2014 tại Chùa Đại Nam cử hành Đại Lễ từ sáng đến chiều. Mặc dù cuộc sống ở Nhật rất bận rộn nhưng các Phât tử từ Kobe, Osaka, Hiroshima, Himeji cùng về và cầu nguyện đến 21 giờ mới hoàn mãn. Pháp hội châu viên thì có một cơn mưa lớn như lời tri ân của các oan hồn gởi đến chư Tăng, và Phật tử. 

Sau đây là 1 vài hình ảnh ghi nhận.
 













Thích Nữ Hoa Như
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 861
  • Khách viếng thăm: 769
  • Máy chủ tìm kiếm: 92
  • Hôm nay: 104012
  • Tháng hiện tại: 2850206
  • Tổng lượt truy cập: 91741779
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012