Hội nghị Báo cáo thành quả Đại hội VIII, Tổng kết công tác Phật sự năm 2017 tại huyện A Lưới

Đăng lúc: Thứ tư - 20/12/2017 09:04 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Nhằm thực hiện tốt các công tác Phật sự, ngoài những phiên họp định kỳ của Thường trực, phiên họp toàn Ban Trị sự hay phiên họp bất thường để tổ chức các sự kiện, Ban Trị sự Phật giáo huyện tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng và Tổng kết công tác Phật sự trong năm để tổng kết đánh giá những phương hướng hoạt động Phật sự thiết thực và hiệu quả.Hội nghị Báo cáo thành quả Đại hội VIII Phật giáo toàn quốc, Tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018.
Chiều ngày mồng 3 tháng 11 năm Đinh Dậu (Thứ Tư, 20/12/2017), tại Hội trường Ban Trị sự (thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới), trong tinh thần hòa hợp thanh tịnh, trên cơ sở những thành quả đáng trân trọng trong công tác Phật sự năm 2017, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện A Lưới trang nghiêm tổ chức Hội nghị Báo cáo thành quả Đại hội VIII Phật giáo toàn quốc, Tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018.
 

 
Băng rôn Hội nghị Báo cáo thành quả Đại hội VIII Phật giáo toàn quốc, Tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018.
 
 


Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Hội trường





Niệm Phật cầu gia hộ





Lãnh đạo chính quyền các cấp



Phật tử dân tộc thiểu số





Chào cờ



Đại đức Thích Hương Sơn, Chánh Thư ký Ban Trị sự điều hành chương trình Hội nghị





Chư Tôn đức Chứng minh Hội nghị


 
Quang lâm chứng minh chỉ đạo Hội nghị có Hòa thượng Thích Huệ Phước, UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN huyện A Lưới; Hòa thượng Thích Thế Trang, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh TT. Huế; Đại đức Thích Trí Đăng, Phó Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Tâm Quang, UV TT BTS, Phó Giám đốc Tuệ Tĩnh đường Hải Đức - Huế.
 

Chủ tọa Hội nghị có Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự và các Ban trực thuộc, Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy, Sơn Nguyên; Ban Điều hành các Vức cùng quý Nam Nữ thiện tín, Ban Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử huyện A Lưới đã về tham dự đông đủ.
 

Về phía Lãnh đạo chính quyền huyện A Lưới đến tham dự Hội nghị có Bà Lê Thị Thanh Loan, Ủy viên thường trực UBMT TQVN huyện A Lưới; Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Công an huyện A Lưới; Ông Hồ Văn Mạch, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện A Lưới; Ông Lê Phước Anh, Phó Bi thư, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cùng quý Ông, Bà đại diện huyện Ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN, các đồn biên phòng huyện A Lưới; Thị trấn và các xã trên địa bàn.
 









Đại đức Thích Tâm Phương đọc diễn văn khai mạc Hội nghị có đoạn: Bằng những thành quả đã đạt được trong năm 2017 (theo Báo cáo Tổng kết) là nền tảng, là động lực để Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đề ra chương trình hoạt động Phật sự năm 2018. Ban Trị sự đã cùng Tăng Ni, Phật tử huyện nhà thực hiện các Phật sự quan trọng và đạt được nhiều kết quả khả quan, thể hiện mạnh mẽ tinh thần phụng sự Đạo pháp và Dân tộc theo phương châm của Giáo hội, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng huyện A Lưới phát triển nhanh và bền vững. 
 


Đại đức Thích Tâm Phương đọc diễn văn khai mạc








Lẵng hoa chúc mừng của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN huyện A Lưới
 


Lẵng hoa chúc mừng của Công an huyện A Lưới



Văn nghệ chào mừng




Hòa thượng Thích Huệ Phước, UV HĐTS tuyên đọc thư Đại hội VIII gửi Tăng Ni, tín đồ, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước có đoạn: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi toàn thể quý Tôn đức Tăng Ni, tín đồ, đồng bào Phật tử ở trong nước hay ở nước ngoài luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tính kỷ cương để tạo thành sự thống nhất trong đa dạng, đồng thuận trong hoạt động Phật sự. Nhất là áp dụng tinh thần Bát Chính đạo vào cuộc sống để có quan điểm, tư duy, nhận thức theo hướng chuẩn mực để tạo nên cách hiểu, cách nói và cách làm được thông suốt trong hệ thống GHPGVN.
 
Giáo hội luôn tin tưởng Tăng Ni, tín đồ, đồng bào Phật tử ở trong nước hay ở ngoài nước đều phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp; nêu cao tinh thần "Phụng đạo – Yêu nước”, luôn vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu, luôn lo cho Đạo pháp xương minh, luôn kính ngưỡng, phụng hành Giáo pháp, Giới luật Phật chế và pháp luật Nhà nước trong đời sống thường nhật để làm cho nước hưng, đạo thịnh.
 
Giáo hội tin rằng định hướng hội nhập, phát triển trên nền tảng trí tuệ, kỷ cương là con đường duy nhất đúng để Đạo pháp xương minh, Giáo hội trang nghiêm, vững mạnh. Mỗi Tăng Ni, tín đồ, đồng bào Phật tử luôn là trung tâm của sự phát triển. Có thể khẳng định rằng sự nghiệp hội nhập, phát triển xuất phát điểm là trên nền tảng trí tuệ tập thể, trí tuệ của từng thành viên được phát huy; nhất là tính kỷ cương trong tu học, sinh hoạt, hành đạo được giữ vững. Từ ý nghĩa đó, Giáo hội sẽ viết tiếp nên trang sử vàng Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 21 và các thế kỷ tiếp theo.
 
Giáo hội mong muốn Tăng Ni, tín đồ, đồng bào Phật tử hãy vì lợi ích của số đông mà tích cực làm việc, tham gia công tác Phật sự của các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ trung ương đến địa phương, tích cực tham gia các phong trào ích đạo lợi đời, từ thiện xã hội, văn hóa giao thông, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu v.v… Tất cả chúng ta hãy tận dụng thời gian hiện có để thực hiện lý tưởng và hoài bão về một cuộc sống hiền thiện, đạo đức, an lạc, hạnh phúc cho chính mình, cho nhân loại, cho quê hương Việt Nam và nơi mình đang sinh sống, làm việc và học tập.
 
Giáo hội cũng tin rằng, quý Tôn đức Tăng Ni, tín đồ, đồng bào Phật tử sẽ thực hiện thành tựu Thông điệp của Đức Phật về tình thương, hòa bình trên hành tinh này, cũng như cùng với toàn nhân loại xây dựng một thế giới của đạo đức, tự do, dân chủ, công bằng và sự thân thiện không phân biệt chủng tộc, màu da và niềm tin tôn giáo”.

 





 
Đại đức Thích Tâm Quang, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày Báo cáo Thành quả Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII có đoạn: "Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đã ra Nghị quyết Đại hội gồm 14 điểm và bế mạc vào lúc 17giờ 00 ngày 22 tháng 11 năm 2017 trong tinh thần đại hoan hỷ, đại đoàn kết, với quyết tâm trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc.

Trong ngôi nhà chung của Giáo hội, Phật giáo Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm Phật giáo của cả nước, đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua những chặng đường lịch sử. Đại hội kỳ này, Phái đoàn Phật giáo Thừa Thiên Huế tham dự có 23 đại biểu (12 đại biểu Trung ương và 11 đại biểu tỉnh), gồm chư Tôn đức Tăng Ni và Cư sĩ Phật tử là Thành viên Hội đồng Chứng minh; ủy viên thường trực, ủy viên Hội đồng Trị sự tại địa phương và đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh do Hòa thượng Thích Đức Thanh, ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự làm Trưởng Phái đoàn. Phái đoàn xuất phát từ ngày 19/11/2017 và trở về Huế ngày 23/11/2017 bằng phương tiện máy bay và tàu hỏa. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã hỷ cúng 200.000.000 đồng, góp phần công đức vào công tác tổ chức thành công Đại hội.

Tại Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Thừa Thiên Huế vinh dự được nhận Huân chương độc lập; Hòa thượng Thích Khế Chơn - ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo hội Phật giáo tỉnh được nhận Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước.

Đề xuất ý kiến xây dựng Giáo hội phát triển vững mạnh, Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng phái đoàn đã trình bày Tham luận của Phật giáo tỉnh nhà, bám sát chủ đề Đại hội, nêu cao vai trò của Tăng già, tinh thần thanh tịnh hòa hợp, thượng tôn giới luật và pháp luật, mục đích hoằng pháp lợi sanh trong mọi sinh hoạt Phật sự theo tinh thần vô ngã vị tha, tránh xa sự cám dỗ của lợi danh.

Tại Đại hội này, Phật giáo Thừa Thiên Huế có 12 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, 7 vị được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, 13 vị được tấn phong giáo phẩm Ni trưởng, 26 vị được tấn phong giáo phẩm Ni sư.

Nhiệm kỳ 2017-2022 này, Phật giáo Thừa Thiên Huế có 3 vị trong Hội đồng Chứng minh; 8 vị tham gia Hội đồng Trị sự. Ngoài Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương - Phó Pháp chủ và Hòa thượng Thích Huệ Ấn - Thành viên đã được suy tôn từ Đại hội trước, nay có thêm Hòa thượng Thích Giác Quang được suy tôn Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh. Được tái cử Hội đồng Trị sự gồm Hòa thượng Thích Đức Thanh, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Thượng tọa Thích Nguyên Đạt, Thượng tọa Thích Nguyên Thành và mới suy cử thêm 2 vị là Hòa thượng Thích Giác Đạo và Thượng tọa Pháp Tông. Đặc biệt Hòa thượng Thích Khế Chơn được suy cử vào cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Hòa thượng Thích Hải Ấn giữ chức vụ Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Đoàn Đại biểu Phật giáo tỉnh đã tham gia Đại hội một cách nghiêm túc, tiếp thu thành quả của Đại hội; nỗ lực triển khai, phổ biến chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới vào thực tiễn đời sống Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà, góp phàn xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội ngày càng xương minh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, dân tộc và quê hương Thừa Thiên Huế thân yêu, xinh đẹp".




 

Đại đức Thích Hương Sơn, Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện A Lưới báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2018: Tại huyện A Lưới, Ban Trị sự GHPGVN huyện đã thực hiện nhiều công tác Phật sự như: Tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL.2561; Đại lễ cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ, Đại lễ Vu lan; Khóa tu tuổi trẻ lần 2; nổi bật là công tác từ thiện từ đầu năm đến nay tiến hành có hiệu quả; tổng chi phí vận động thực hiện công tác này là: 3.056.100.000 VNĐ (Ba tỷ, không trăm năm mươi sáu triệu, một trăm ngàn đồng).
 


Đại đức Thích Hương Sơn, Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện A Lưới đọc báo cáo






 
Trong Hội nghị này, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã trao quyết định đến 12 ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự và các Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy, Sơn Nguyên.  
 





















Đến tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2017, Bà Lê Thị Mai Loan, Ủy viên thường trực UBMT TQVN huyện A Lưới đã có bài phát biểu gửi đến Hội nghị. “....  Năm 2017, phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, với đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”, BTS GHPGVN huyện A Lưới đã không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước củng cố, phát triển và lớn mạnh về mọi mặt hoạt động, thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Phật giáo và tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó với nhân dân. Đặc biệt với tinh thần tương thân tương ái, BTS GHPGVN huyện cùng với các tổ chức, cá nhân từ thiện…...

Thay mặt UBMT TQVN huyện A Lưới xin nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những đóng góp của GHPGVN huyện nhà đã góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững Quốc phòng, an ninh trên địa bàn".

 






Hòa thượng Thích Huệ Phước ban đạo từ


 
Ban đạo từ tại Hội nghị, Hòa thượng Thích Huệ Phước đánh giá rất cao qua bảng báo cáo tổng kết năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018, tinh thần đoàn kết của chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự, sự đoàn kết của quý Đạo hữu Phật tử. Hòa thượng bổ sung những ý kiến trong chương trình hoạt động Phật sự năm 2018, Hội nghị lần này Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới định hướng triển khai tốt, cụ thể rõ ràng các chương trình hoạt động trong năm tới và gửi lời cầu chúc an lạc đến các cấp Lãnh đạo chính quyền cùng đồng bào Phật tử vùng sâu vùng xa.
 

Đại đức Thích Tín Nhơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đúc kết và đọc lời cảm tạ của Ban Tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2017 do Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới tổ chức là một hoạt động Phật sự quan trọng nhằm đánh giá lại những thành quả đã đạt được sau một năm thực hiện và vạch ra những chương trình hoạt động Phật sự năm sau; ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tu tập của Tăng Ni Phật tử, sự phát triển của các cấp Giáo hội và tác động trực tiếp đến đời sống trong xã hội hiện nay. Những kết quả được trình bày trong báo cáo năm 2017, chương trình hoạt động Phật sự năm 2018, cũng như những ý kiến đóng góp của chư Tôn đức và quý Đạo hữu Phật tử sẽ được Thường trực Ban Trị sự nghiên cứu tổng hợp, đúc kết triển khai trong thực tiễn”.
 


Đại đức Thích Tín Nhơn đọc cảm tạ





Hồi hướng công đức



 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 352
  • Khách viếng thăm: 343
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 66852
  • Tháng hiện tại: 2874995
  • Tổng lượt truy cập: 88679598
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012