TP.HCM: Chính thức khai mạc Lễ hội Phật giáo Ấn Độ

Đăng lúc: Thứ bảy - 08/03/2014 04:31 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Vào lúc 19h ngày 7/3/2014 tại chùa Phổ Quang, số 64/3 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM đã chính thức khai mạc Lễ hội Phật giáo Ấn Độ.

Trên tinh thần giao lưu Văn hóa giữa các dân tộc và làm giàu đẹp thêm cho nền Văn hóa thế giới cũng như góp phần phát triển, đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp bảo tồn và phát huy nền Văn hóa nhân loại, và nhất là Văn hóa tâm linh Phật giáo, một loại hình thiết yếu làm đẹp tâm hồn và cuộc sống. Đại Sứ Quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ tại TP.HCM và Bộ Văn hóa Ấn Độ với sự hợp tác của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND TP.HCM, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị TP.HCM và các cơ quan khác sẽ tổ chức "Tuần lễ Văn hóa” tại TP.HCM từ ngày 6 – 15/3/2014.

Tuần lễ Văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam được tổ chức tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Riêng tại TP.HCM, các sự kiện của Tuần lễ Văn hóa sẽ được tổ chức bao gồm: Triển lãm Phật giáo; Lễ hội Phật giáo; Giảng dạy và biểu diễn Yoga; Múa dân gian; Lễ hội ẩm thực và Nghệ thuật Mehendi (vẽ trên da); Múa cổ điển.


Chư Tôn đức, quý đại biểu

Tham dự lễ khai mạc sự hiện diện của Ngài Ravindra Singh -Thứ Trưởng Bộ Văn hóa của Chính phủ Ấn Độ; Ngài Manoj Kumar - Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam; Ngài Deepak Mittal - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.Hồ Chí Minh , và các vị Tu sĩ Phật giáo Ấn Độ.

Chư Tôn đức giáo phẩm trung ương GHPGVN tham dự

Quý đại biểu tham dự gồm có: HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ Tịch thường trực kiêm Tổng thư ký HĐTS T.Ư GHPGVN; HT. Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư GHPGVN; HT. Thích Thiện Tánh - Trưởng Ban Kiểm Soát T.Ư GHPGVN; Ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, quý vị đại diện chính quyền, quý vị giáo sư và các vị khách quý, báo đài và các phương tiện truyền thông tham dự.

Quý vị chức sắc Ấn Độ, BTC lễ hội Phật giáo Ấn Độ

Lễ hội Phật giáo Ấn Độ sẽ diễn ra từ ngày 6 – 10/3/2014 tại TP.HCM. Một nhóm Tăng đoàn từ vùng Himalaya/Tây Tạng sẽ đến hành hóa tại Việt Nam. Các vị Lama này sẽ tiến hành tụng kinh Phật (Lama Chant) trên nền âm nhạc, trình diễn các vũ điệu Kim Cương thừa linh thiêng triệu thỉnh Tứ đại Kim Cương Hộ pháp Mahakala và các Bản tôn Dakini Hộ pháp.

Hai sắc thái chính của lễ hội là học thuật và ứng dụng hành trì, nghệ thuật múa Cham hay điệu múa thần linh; thực hiện hình đồ Mạn đà la bằng cát được coi là nơi đức Phật ngự trị hay Tây phương cực lạc; thêm vào đó là nghệ thuật điêu khắc bơ…tất cả những hoạt động này giúp đại chúng tham dự lễ hội không chỉ có thắng duyên thọ nhận khẩu truyền và thính pháp, mà còn được đón nhận phẩm vật gia trì ban phúc hộ thân và tham dự các phương pháp thực hành đặc biệt dưới sự hướng đạo trực tiếp của các cao Tăng và các nghệ nhân hàng đầu của Ấn Độ… Chương trình sẽ diễn ra trong ánh sáng vàng rực rỡ lung linh, cầu nguyện cát tường, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, cho lợi ích vũ trụ vạn loài chúng sanh. Đây sẽ là sự giao thoa Văn hóa Phật giáo Ấn Độ tuyệt hảo thông qua các màn trình diễn ấn tượng, sống động và đầy linh thiêng.


HT. Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư GHPGVN phát biểu khai mạc
 
 

Ông Ravindra Singh -Thứ Trưởng Bộ Văn hóa của Chính phủ Ấn Độ phát biểu
 
 

Ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM phát biểu
 
Tiếp theo chương trình là phần tặng quà lưu niệm của Ban tổ chức Lễ hội Phật giáo Ấn Độ đến quý vị đại biểu tham dự.
 
 
 
 
 

Thay mặt Trung ương GHPGVN, HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ Tịch thường trực kiêm Tổng thư ký HĐTS T.Ư GHPGVN phát biểu tại lễ khai mạc
 

Chư tôn đức, quý đại biểu cắt băng khai mạc
 
 

Quý tu sĩ Phật giáo Ấn Độ
 

Quý đại biểu tham dự
 
 
Sau đó là phần biểu diễn : Tụng kinh Lama, Múa Tâm linh của các tu sĩ Ấn Độ, Múa Tụng kinh Thiền của tu sĩ Việt Nam và Tặng hoa cho Tu sĩ Ấn Độ và Việt Nam. Buổi lễ khai mạc được diễn ra trong không khí hân hoan, trang nghiêm và thành công tốt đẹp.
 

Tụng kinh Lama của các tu sĩ Ấn Độ
 

Toàn cảnh lễ khai mạc
 
Thích Thiện Tịnh (GHPGVN)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 235
  • Khách viếng thăm: 227
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 85903
  • Tháng hiện tại: 3122893
  • Tổng lượt truy cập: 92014466
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012