TP. HCM: Lễ công bố quyết định chuẩn y và ra mắt nhân sự Phân ban Ni giới T.Ư

Đăng lúc: Thứ hai - 23/12/2013 04:00 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng nay, ngày 23/12/2013. Tại trụ sở Văn phòng 2 T.Ư GHPGVN phía Nam– Thiền Viện Quảng Đức, Ban Tăng sự Trung ương đã trang nghiêm tổ chức Lễ công bố quyết định chuẩn y và ra mắt nhân sự Phân ban Ni giới T.Ư nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

Chư Tôn đức chứng minh
 
 
Quang lâm chứng minh và tham dự của Chư Tôn giáo phẩm: HT. Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ GHPGVN, HT. Thích Giác Tường, HT. Thích Viên Giác- UV TT HĐCM; HT. Thích Thiện Nhơn – Quyền phó Chủ Tịch TT kiêm Tổng thư ký HĐTS; HT.Thích Thiện Tâm-Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp - Phó Tổng thư ký kiêm Chánh VP 2 T.Ư – Phó TT Ban Tăng Sự T.Ư; HT. Thích Thiện Tánh - UVTT HĐTS – Trưởng Ban kiểm soát T.Ư; HT. Thích Huệ Trí –Trưởng Ban pháp chế T.Ư; HT. Thích Trung Hậu – UV TT HĐTS – Trưởng Ban Văn hóa T.Ư; HT. Thích Thanh Hùng – UV. HĐTS, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư ; HT. Thích Thiện Đức – UV. HĐTS, Phó Ban Trị sự GHPGVN Tp. HCM; HT. Thích Giác Liêm – UV. HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ Trung ương;HT. Thích Huệ Minh-UV TT HĐTS – Phó Trưởng Ban TT Ban Nghi Lễ T.Ư; TT.Thích Thiện Thống, UV Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II TƯGH, Phó Trưởng ban Thông tin truyền thông T.Ư; TT. Thích Tấn Đạt, TT. Danh Lung đồng Ủy Viên TT kiêm Phó Văn phòng 2 T.Ư; TT. Thích Huệ Thông – UV TT HĐTS – Phó Trưởng Ban Kiểm Soát T.Ư; TT. Thích Thanh Phong – UV. Thường trực HĐTS-Trưởng ban Kinh Tế Tài Chính T.Ư; chư Tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, cấp quận, huyện tại Tp. Hồ Chí Minh.
 

Chư Tôn đức Ni
 
 
Về Phía chư tôn đức Ni quang lâm chứng minh: Ni trưởng Thích Đàm Hảo-Chứng Minh Phân Ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên-Chứng Minh Phân Ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích Đàm Nhâm-Chứng Minh Phân Ban Ni giới T.Ư;-Ni trưởng Thích nữ Chơn Hiền-Chứng Minh Phân Ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích Đàm Thủy-Chứng Minh Phân Ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên-Cố Vấn Phân Ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác-Cố Vấn Phân Ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc-Cố Vấn Phân Ban Ni giới T.Ư; NT. Thích nữ Như Dung, NT. Thích Đàm Nga-Cố Vấn Phân Ban Ni giới T.Ư; NT. TN Tịnh Nguyện-Phó Trưởng ban Thường trực; NT. TN Như Đức-Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT. TN Tân Liên-Phó Trưởng Phân ban đặc trách Ni giới Hệ phái Khất sĩ; NT. TN Huệ Hương-Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT. TN Như Châu-Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT. Thích Đàm Nghiêm-Phó Trưởng Phân ban đặc trách các tỉnh miền Bắc; NT. TN Như Hải-Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT. TN Như Minh-Phó Trưởng Phân ban đặc trách các tỉnh miền Trung, cùng quý Ni trưởng Thường trực PBNGT.Ư & PBNG các tỉnh thành trong cả nước về tham dự.
 
 
Về phía quan khách chính quyền sự có mặt của Ông Bùi Thanh Hà- Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo-Ban Tôn giáo Chính phủ; Bà Đinh Thị Bạch Mai- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. HCM; Ông Lê Hoàng Vân – Phó trưởng ban Tôn giáo Tp. HCM; Bà Lê Hà-Đại diện cục An ninh xã hội-Bộ Công An, cùng quý Ban, Ngành thay mặt Đảng, Nhà nước đến tham dự.
 
 
Để tỏ lòng tôn kính chư Tôn Đức và hân hoan chào mừng quan khách quang lâm chứng minh, tham dự Lễ công bố Quyết định Phân ban Ni giới Trung ương, Phân Ban đã hướng dẫn các em thiếu nhi Phật tử dâng hoa cúng dường Chư Tôn đức tại hội nghị.
 
 
NT. Thích nữ Tịnh Nguyện – Phó Trưởng Phân ban Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương lên phát biểu khai mạc
 
Theo lời phát biểu của NT. Thích nữ Tịnh Nguyện, đã nêu lên cuộc cách mạng vĩ đại của Đức Phật Thích Ca đã chuẩn y cho nữ giới xuất gia tu học trong giáo hội, mà tuyên phong là Đức Kiều Đàm Di Mẫu cùng 500 vị công nương, đây là cuộc cách mạng tư tưởng vĩ đại, đã giải phóng phụ nữ khỏi chế đọ phong kiến nghiệt ngã, cũng là điểm then chốt là khai thị cho chúng sinh thấy rõ Phật tánh bình đẳng trong mọi giới, mọi loài. Và điều đó đã được chứng minh qua công hạnh tu chứng, qua tài lãnh đạo Ni Đoàn của Đức Kiều Đàm Di Mẫu cùng các Trưởng lão Ni qua mọi thời đại và ở khắp các quốc gia.
 
Và Ni Trưởng cũng đã nêu lên vai trò của Chư trưởng lão Ni đã thầm lặng, miệt mài dấn thân trên mọi nẻo đường đất nước, xoa dịu mọi đau thương, mất mát cho nhiều mảnh đời bất hạnh của kiếp nhân sinh. Chính việc đem thân thị chúng của Chư trưởng lão Ni tiền bối đã làm sợ chỉ xuyên suốt lại hàng ngũ Ni Lưu, làm động lực để hàng hậu tấn mạnh dạng đóng góp công sức, trí huệ mình cho sự nghiệp phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 

HT.Thích Thiện Pháp đọc Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân Ban Ni Giới T.Ư
 
Thay mặt HĐTS, HT.Thích Thiện Pháp tuyên đọc Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân Ban Ni Giới T.Ư nhiệm kỳ VII (2012-2017) gồm 14 vị Ni Trưởng Chứng minh, 11 vị Ni Trưởng Cố Vấn, 86 thành viên chính thức do NT. Thích nữ Huyền Huệ đảm nhiệm Trưởng Phân ban .
 

HT.Thích Đức Nghiệp trao Quyết định
 

HT. Thích Thiện Nhơn trao Quyết định
 
Thay mặt HĐTS GHPGVN, HT.Thích Đức Nghiệp, HT. Thích Thiện Nhơn – Quyền Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS trao quyết định chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới T.Ư nhiệm kỳ VII, chư tôn đức Ni Phân Ban Ni Giới T.Ư ra mắt tại hội nghị. Ni trưởng Thích nữ Như Châu – Phó Trưởng Phân ban thay mặt Phân ban Ni giới Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ
 

Ni trưởng Thích nữ Như Châu – Phó Trưởng Phân ban thay mặt Phân ban Ni giới Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ
 
Thay mặt toàn thể Phân Ban Ni Giới T.Ư, Ni trưởng Thích nữ Như Châu đã phát biểu nhận nhiệm vụ và nêu lên trách nhiệm được tin tưởng giao phó của Hòa thượng Chủ tịch cùng chư Tôn giáo phẩm ban TT HĐTS T.Ư GHPGVN và chư Tôn đức Ban Tăng Sự T.Ư . Ni Trưởng cũng đã nêu lên tâm quyết của Phân Ban Ni Giới T.Ư là sẽ phát huy hết năng lực chuyên môn của từng thành viên, góp phần cũng cố và phát triển Ni giới Việt Nam ngày càng vững mạnh, nguyện dấn thân phụng sự Đạo pháp và lợi lạc chúng sanh.
 
 
 

Phân Ban Ni Giới T.Ư nhiệm kỳ VII ra mắt
 
Ban Tổ chức đã vinh dự được tiếp nhận những lẵng hoa và quà chúc mừng của chư Tôn đức, Ban Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp, các Bộ ngành Trung ương và thành phố.
 

HT.Thích Thiện Nhơn tặng hoa chúc mừng
 

Ông Bùi Thanh Hà tặng lẵng hoa chúc mừng
 

HT.Thích Thiện Pháp tặng hoa chúc mừng
 
Tiếp theo chương trình, NS. Thích nữ Huệ Từ - Phó Trưởng Phân ban kiêm Chánh Thư ký giới thiệu chương trình hoạt động của Phân ban Ni giới Trung ương nhiệm kỳ VII.
 

NS. Thích nữ Huệ Từ - Phó Trưởng Phân ban kiêm Chánh Thư ký giới thiệu chương trình hoạt động
 
Thực hiện theo sự chỉ đạo chung của Ban TT HĐTS T.Ư GHPGVN, đồng thời tập chung năng lực chuyên môn và phù hợp với khả năng của Ni giới, Phân Ban Ni Giới T.Ư sẽ thành lập 12 tiểu Ban chuyên trách. Và đã đưa ra những phương hướng hoạt động cụ thể nhằm ổn định và phát triển Ni giới trên tinh thần đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội trong lòng dân tộc và cùng vững bước tiến lên theo sự phát triển của xã hội và thế giới trong thời kỳ hội nhập, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, an lạc và hạnh phúc.
 
 
Tiếp theo chương trình, Ông Bùi Thanh Hà- Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu.
 
Thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Bùi Thanh Hà đã phát biểu tại hội nghị và ghi nhận những đóng góp của Ni giới Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử cho Đạo pháp và Dân tộc. Trên cơ sở truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, ông bày tỏ mong muốn Ni giới Việt Nam tiếp tục nêu cao tinh thần hòa hợp, đoàn kết, hướng dẫn Ni giới chung tay thực hiện các chương trình Phật sự của GHPGVN.
 

HT.Thích Đức Nghiệp ban đạo từ
 
Tại hội nghị, HT.Thích Đức Nghiệp cũng đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Ni giới từ thời Đức Phật cho đến ngày nay, đặc biệt là những tấm gương đạo hạnh của chư tiền bối Ni PGVN. Ni giới Việt Nam cũng đóng góp tích cực, hài hòa trong công tác Phật sự, chứng tỏ Phật pháp luôn thể hiện tinh thần bình đẳng, phục vụ cho đạo pháp, dân tộc và chúng sinh. Hòa thượng đề nghị, trong nhiệm kỳ VII, Phân ban Ni giới T.Ư sẽ tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình điều hành Phật sự theo đúng Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, Nội quy Phân ban Ni giới T.Ư, Pháp lệnh Tín ngưỡng-tôn giáo, để thúc đẩy các công tác Phật sự phát triển trong thời đại mới.
 

Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm – Phó Trưởng Phân ban phát biểu cảm tạ
 
Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm thay mặt Ban tổ chức đã gởi lời cảm tạ sâu sắc đến chư Tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN, cùng quý Ni Trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni, Phân ban Ni giới 38 tỉnh thành, quý lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể…đã quang lâm chứng minh và cảm ơn quý quan khách đã dành thời gian quý báu tham dự Lễ công bố Quyết định Phân ban Ni giới Trung ương. Ni trưởng cũng nêu lên sự lắng nghe và tiếp thu lời Đạo từ của HT. Thích Đức Nghiệp -Phó Pháp chủ HĐCM và ý kiến đại diện của Ban Tôn giáo Chính Phủ.
 

SC. Thích nữ Hòa Liên dẫn chương trình
 

Toàn cảnh hội nghị
 

Chụp ảnh lưu niệm
 
Lễ công bố Quyết định Phân ban Ni giới Trung ương nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) đã hoàn mãn tốt đẹp, trong tinh thần hòa hợp thắm tình đạo vị.
 
Chùm ảnh tặng hoa chúc mừng:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiện Tịnh-Lương Hòa (GHPGVN)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 339
  • Khách viếng thăm: 332
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 59909
  • Tháng hiện tại: 3171925
  • Tổng lượt truy cập: 92063498
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012