TT. Huế: Chư Tăng an cư tập trung tại trú xứ Tổ đình Từ Đàm năm Bính Thân - 2016

Đăng lúc: Thứ bảy - 04/06/2016 05:18 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng ngày 04/06/2016 (29/04 năm Bính Thân) tại Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế; toàn thể chư Tăng trên địa bàn tỉnh TT. Huế đã vân tập đông đủ về trú xứ Từ Đàm an cư tập trung kỳ thứ nhất năm Bính Thân (2016) - PL.2560.
Quang lâm chứng minh và cử hành có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương - Phó pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành an cư cùng toàn thể chư tôn đức các Tổ đình, Tự viện, Thiền viện, Niệm Phật Đường, Tịnh xá, Tịnh thất.
 
Từ sáng sớm, toàn thể chư Tăng đã vân tập đông đủ về trú xứ Tổ đình Từ Đàm, chư tôn đức Ban Kiểm Tăng đã tiến hành kiểm diện đúng trình tự theo danh sách đã đăng ký. 
 
 
Chư Tôn đức Ban Kiểm Tăng kiểm diện 
 
 
 
 
Trong không khí trang nghiêm thành kính, toàn thể chư tôn đức Tăng vân tập tại Bảo điện Tổ đình Từ Đàm cử hành lễ Bố tát. Mùa an cư kiết hạ PL.2560 có 603 vị Tỷ kheo của 129 Tự viện đăng ký an cư tập trung tại trú xứ Từ Đàm, ngoài ra Sadi có 254 vị an cư tại các Tự viện (theo truyền thống); chư Ni đăng ký an cư tại 4 trú xứ: Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên và Diệu Hỷ với số lượng Tỷ kheo Ni: 537 vị, Thức xoa Ma na: 114 vị và Sadi Ni: 127 vị. Riêng chư Tăng Nam Tông sẽ an cư theo truyền thống tại chùa Huyền Không, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại mỗi trú xứ đều có thành lập Ban Điều hành để chỉ đạo, điều hành các Phật sự trong những kỳ sinh hoạt an cư tập trung.
 
 
 
HT. Thích Quang Nhuận niệm hương bạch Phật
 
 
Chư tôn thiền đức cử hành nghi lễ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HT. Thích Huệ Ấn thuyết giới Thập thiện và Bồ tát tại gia
 
 
 
 
 
 
 
Toàn thể chư Tăng vân tập tại Bảo điện Tổ đình Từ Đàm cử hành lễ Bố tát
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sau lễ Bố tát, Lễ Quá đường được diễn ra trang nghiêm dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương tại Giảng đường Từ Đàm. Ba tháng an cư là môi trường cần thiết để các hành giả nâng cao trình độ tu chứng và giới hạnh, là sự tiếp tế năng lực tu trì, củng cố định lực nội tâm và để tăng cường sự thanh tịnh của Tăng già. Tiếp đến, toàn thể chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng đã kinh hành niệm Phật quanh Bảo điện Tổ đình Từ Đàm, cầu nguyện hồi hướng kết thúc buổi lễ, sau đó toàn thể chư tôn đức trở về các Tự viện và tụng kinh Di giáo tại Tự viện vào lúc 14h00 chiều cùng ngày.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PGH)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 451
  • Khách viếng thăm: 421
  • Máy chủ tìm kiếm: 30
  • Hôm nay: 138321
  • Tháng hiện tại: 2229430
  • Tổng lượt truy cập: 91121003
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012