TT. Huế: Lễ Tưởng niệm Húy nhật Hòa thượng Viên Giác chùa Ba La Mật

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/08/2013 00:44 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Sáng ngày 26.06 Quý Tỵ (02.08.2013) tại chùa Ba La Mật, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ Tưởng niệm Húy nhật Hòa thượng Thích Viên Giác – Khai sơn chùa Ba La Mật – Huế.
Quang lâm dâng hương tưởng niệm lễ húy nhật có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, trú trì Quốc Tự Diệu Đế, chùa Tra Am, chùa Lam Sơn – Huế; Hòa thượng Thích Chơn Tế - Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Vang, Trú trì chùa Tổ Hà Trung, Phó Trú trì Tổ đình Tường Vân – Huế; Thượng tọa Thích Trí Đạo - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Vang, trú trì chùa Nam Phổ Huế; Thượng tọa Thích Thế Trang - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Vang, trú trì chùa Pháp Hải – Huế; chư Tôn đức Tăng Ni các Tổ đình, Tự viện, Niệm Phật đường, các Đạo tràng, Đoàn chúng, Cư sĩ, Phật tử các giới trong tỉnh và ngoài tỉnh về dự lễ.


Hoà thượng Viên Giác (1834 – 1900)
Chùa Ba-la-mật – Huế
 
Hoà thượng thế danh là Nguyễn Khoa Luận, dòng dõi cố gia lệnh tộc Nguyễn Khoa ở Vĩ Dạ, Thừa Thiên. Ngài sinh ngày 06.02 Giáp Ngọ (1834).

Theo bài soạn của Hoà thượng Trí Thủ đọc ngày 26 tháng 6 năm Giáp Dần (13/8/1974) trong ngày kỵ tổ chùa Ba-la-mật ghi:

Hoà thượng Viên Giác sinh ngày 02 tháng 07 năm Giáp Ngọ (1834) vào năm Minh Mạng thứ 15. Ngài đã đậu Cử nhân Khoa Tân Dậu (1861), đã lập gia đình và xuất chính.

Năm 1881, lúc đang làm Bố chính tại Quảng Ngãi, Ngài thường gặp Mộc Y Đại sư ở chùa Thiên Ấn và đã hiểu nhiều về đạo Phật. Sau ra làm Bố chính Thanh Hoá, 1884.

Năm sau, 1885 Ngài treo ấn từ quan. Theo đường núi đi bộ một tháng tròn để tìm về Quảng Ngãi, lên chùa Thiên Ấn gặp Mộc Y Thiền sư xin xuất gia đầu Phật. Đại sư khuyên Ngài nên trở về Huế. Lúc đi bộ về Huế, Ngài chỉ ở lại các chùa Thuyền Tôn, Từ Hiếu, Báo Quốc, Thiên Hưng... mà không về nhà.

Sau gặp Hoà thượng Cương Kỷ. Ngài kể lại và hỏi xin giải giấc mộng thấy có người cho hai chữ "Vô sinh" là thế nào? Hoà thượng dạy: "Đạo Nho chủ trương Sinh sinh, đạo Lão đề cao Trường sinh. Chỉ có đạo Phật nói đến Vô sinh, chắc rằng chư Phật muốn độ thầy vượt qua vòng tục luỵ, mới chỉ cho con đường Vô sinh, Vô diệt của Như Lai". Ngài tỏ ngộ ngay và sụp xuống lạy xin xuất gia qui y với Hoà thượng Cương Kỷ, năm đó là 1886, và thờ Hoà thượng làm Thầy.

Cũng năm đó Ngài về khai kiến chùa Ba-la-mật, và tu trì tại đây.

Năm 1891, Thành Thái thứ 3, Ngài thọ Tỳ kheo giới tại giới đàn Báo Quốc do Ngài Cương Kỷ làm Đàn đầu Hoà thượng truyền giới cho, và được Hoà thượng ban Pháp huý là Thanh Chân, Pháp hiệu là Viên Giác.

Năm 1894, Thành Thái thứ 6, Hoà thượng thọ Bồ-tát giới. Năm sau 1895, Ngài thâu nạp sư Viên Thành làm đệ tử.

Ngài viên tịch ngày 27 tháng 6 năm Canh Tý (1900). Tuổi đời thọ 67 tuổị Theo Kệ truyền thừa, Ngài ở thế thứ 41 dòng Lâm Tế và là đời thứ 7 của dòng Thiền Liễu Quán Nam Hà.

Đệ tử cao túc của Hoà thượng Viên Giác là Viên Thành thượng nhân đỗ thủ Sa-di năm 1901 tại Đại giới đàn Phú Yên, kế thế trú trì chùa Ba-la-mật từ 1901 đến năm 1923.

Năm này Ngài lên khai sơn chùa Tra Am. Đệ tử cao túc của Viên Thành thượng nhân là Hoà thượng Trí Thủ đỗ thủ Sa-di năm 1928 tại Đại giới đàn Đà Nẵng, trú trì chùa Ba-la-mật từ 1939 đến năm 1956; sau đó Ngài giao phó sự quản trị chùa Ba-la-mật lại cho đệ tử của Ngài là Hoà thượng Đức Trì.

Sau khi Hòa thượng Đức Trì viên tịch người tiếp tục trông coi chùa Ba La Mật hiện nay là Thượng tọa Thích Thường Chiếu – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình và Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Vang.

PV ghi nhận chùm ảnh buổi lễ
 


Đại hùng bảo điện



Bà thờ Tổ chùa Ba La Mật





Nhị vị Hòa thượng chứng minh



Thượng tọa Thích Thường Chiếu đảnh lễ tác bạch cung thỉnh



cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm cử hành Lễ Tưởng niệm húy nhật













Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương dâng hương tưởng niệm



Hòa thượng Thích Chơn Tế và nhị vị Thượng tọa dâng hương cầu nguyện











chư Tôn đức cử hành Lễ Tưởng niệm





Đông đảo Phật tử các giới





Ban Nhạc lễ



Thượng tọa Thích Thường Chiếu và chư Tăng chùa Ba La Mật đảnh lễ chư Tôn đức



chư Tôn đức hộ niệm











chư Tôn đức đảnh lễ Tổ khai sơn









phật tử các tỉnh thành về dự lễ



Tác giả bài viết: PV phatgiaoaluoi.com
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 161
  • Khách viếng thăm: 149
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 45063
  • Tháng hiện tại: 3151637
  • Tổng lượt truy cập: 92043210
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012