Trang nghiêm Lễ Tưởng niệm 55 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân tại Huế

Đăng lúc: Chủ nhật - 03/06/2018 05:48 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng ngày 03/6/2018 (20/4 Mậu Tuất) tại Tổ đình Từ Đàm (Tp. Huế); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đã trang nghiêm trọng thể tổ chức lễ Kỷ niệm 55 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vì Pháp thiêu thân (1963-2018).


Chư Tôn thiền đức, quý quan khách Chính quyền và Phật tử tham dự lễ

Tham dự buổi lễ có chư Tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN trú xứ TT. Huế; chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện, Niệm Phật đường cùng đạo hữu Phật tử các giới.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Bạch Chơn Đông – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh TT. Huế; ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; quý vị đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công an, ban ngành các cấp tỉnh TT. Huế, thành phố Huế và các phường sở tại.

HT. Thích Đức Thanh cung tuyên Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức

HT. Thích Đức Thanh – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đã cung tuyên tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức. Ngài thế danh là Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897 (Đinh Dậu) tại thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Ngài sinh trong một gia đình có 07 anh chị em, thân sinh là cụ Lâm Hữu Ứng và cụ bà Nguyễn Thị Nương. Lên 7 tuổi, Ngài được song thân cho xuất gia thụ giáo với Hòa thượng Như Đạt Giải Nghĩa Hoằng Thâm, trụ trì chùa Long Sơn, thuộc dòng thiền Chúc Thánh, là cậu ruột và được Hòa thượng nhận làm con, chính thức đổi tên họ Ngài là Nguyễn Văn Khiết. Năm 15 tuổi, Ngài thọ giới Sa Di, năm 20 tuổi thọ giới Tỳ Kheo và Bồ Tát, được Hòa thượng Bổn sư ban pháp danh Thị Thủy, pháp tự Hành Pháp, pháp hiệu Quảng Đức.

Trong phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam vào năm 1963 đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo, tuy tuổi đã già, Ngài vẫn tích cực tham gia. Ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, tức ngày 11 tháng 6 năm 1963, cuộc diễn hành rước di ảnh các Thánh tử đạo của trên  800 vị Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni và Phật tử từ chùa Phật Bửu đến chùa Xá Lợi, khi đoàn diễn hành tiến đến ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu và Cách mạng tháng 8), Ngài từ trên xe hơi bước xuống, tự tẩm xăng thấm ướt mấy lớp cà sa, ngồi kiết già xuống mặt đường, tự châm lửa giữa hằng mấy trăm Tăng Ni đang vây quanh chấp tay cầu nguyện. 

Để ghi nhớ công hạnh của Ngài, sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời, Hội đồng Lưỡng viện Tăng Thống và Hóa Đạo trong một phiên họp trước ngày Phật Đản năm 1964, đã đồng thanh quyết nghị suy tôn Ngài pháp vị BỒ TÁT. 
 
Quả tim Bồ tát Quảng Đức là một chứng minh cụ thể cho tấm lòng của muôn người con Phật luôn yêu chuộng hòa bình tự do và bình đẳng, nhưng cũng bất khuất trước nạn cường quyền và áp bức. Trái tim ấy trở thành biểu tượng tinh thần của Phật giáo Việt Nam và là trái tim của nhân loại đã và đang đấu tranh mãi cho tự do hòa bình, hạnh phúc nhân sinh. Bồ tát tuy viên tịch, nhưng ngọn lửa Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi của Ngài vẫn còn sáng và sáng chói mãi muôn đời trong lòng người Phật tử Việt Nam cùng nhân loại khắp năm châu.
 

HT. Thích Huệ Phước đọc lời Tưởng niệm của HĐTS GHPGVN
 
 
 
HT. Thích Huệ Phước – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã đọc lời tưởng niệm của HĐTS GHPGVN, có đoạn: “Bằng tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi, vô úy của Đạo Phật, Bồ tát Thích Quảng Đức đã nêu cao gương hy sinh cao cả và tinh thần yêu nước trong sáng vì đồng bào, đồng đạo, vì sự độc lập, thống nhất đất nước, nhất là sự tồn vong của Đạo pháp và tự do tín ngưỡng, bình đẳng giữa các Tôn giáo.
 
Chính ngọn lửa thiêng hùng tráng, mầu nhiệm, quả tim bất diệt và sự hy sinh to lớn của Bồ tát Quảng Đức là nhân tố tích cực, hun đúc tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam đã tạo thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất năm 1964; thống nhất Phật giáo Việt Nam cả nước, hình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981 là đỉnh cao của thời đại và lịch sử Phật giáo Việt Nam trong một Quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do. Để từ đó, Hoa đời hoa đạo đua nhau nở, mãi mãi ngàn sau tỏa ngát hương. 
 
Để kỷ niệm và tri ân Bồ tát Thích Quảng Đức, chư Thánh tử Đạo, Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta phải nỗ lực phát huy Chánh pháp, phát triển Giáo hội và làm cho truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh trên đường phát triển, gắn kết một cách nhuần nhuyễn trong tinh thần dân tộc Việt Nam và giữ vững nền hòa bình thế giới, độc lập tự do cho dân tộc và đất nước Việt Nam thân yêu.
 
Mong rằng ngọn lửa thiêng hùng tráng, vô úy, từ bi của Bồ tát Thích Quảng Đức và pháp thân lồng lộng của Ngài, gương hy sinh cao cả của chư Thánh tử Đạo sẽ soi đường dẫn lối cho GHPGVN và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam hoàn thành sứ mạng lịch sử thiêng liêng trọng đại, phát triển vững mạnh, trang nghiêm, ổn định trong lòng dân tộc, góp phần làm dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, xứng đáng với thành phố mang tên Hồ Chủ tịch kính yêu ngày càng phát triển ổn định, thắm đượm nghĩa tình, hội nhập thế giới theo phương châm của Giáo hội "Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội””.
 
 
HT. Thích Huệ Ấn niệm hương cầu nguyện, cử hành Nghi lễ truyền thống
 
 
 
 
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, HT. Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã thành tâm niệm hương cầu nguyện, toàn thể chư Tôn thiền đức Tăng Ni cùng quý quan khách đồng khởi thân cử hành nghi lễ cầu nguyện và dâng hương tưởng niệm công đức hy sinh to lớn của Bồ tát Thích Quảng Đức, đã vì Pháp thiêu thân cúng dường Tam bảo, cầu nguyện Đạo pháp trường tồn, nước nhà độc lập, thống nhất, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
 
Xem thêm một số hình ảnh của buổi lễ:
 
 
Niệm Phật cầu gia bị
 
 
 
 
 
 
ĐĐ. Thích Thiện Tuệ điều hành chương trình buổi lễ
 
 
 
 
 

HT. Thích Đức Thanh cung tuyên Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức
 
 
 
 
 
HT. Thích Huệ Phước đọc lời Tưởng niệm của TƯGH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HT. Thích Huệ Ấn niệm hương cầu nguyện, cử hành nghi lễ
 
 
 
 

TT. Thích Lương Nguyên - Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh dẫn lễ
 
 
 
 
 
 
 

(PGH)

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 497
  • Khách viếng thăm: 491
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 110632
  • Tháng hiện tại: 2338974
  • Tổng lượt truy cập: 91230547
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012