Trang nghiêm cử hành Lễ Phật đản PL.2564 tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên

Đăng lúc: Thứ tư - 06/05/2020 10:06 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Hòa chung không khí tươi vui của những người con Phật cùng hướng kỷ niệm ngày đức Phật Đản sanh. Chiều ngày 14 tháng 4 năm Canh Tý (06/05/2020) Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản PL.2564 và lễ Mộc dục tại NPĐ Sơn Nguyên (đường Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế).


Video Đại lễ Phật đản PL. 2564 - DL. 2020 tại NPĐ Sơn Nguyên

Quang lâm chứng minh có Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên BTS GHPGVN huyện A Lưới, Đại đức Thích Thiền Nguyện, Trưởng Ban HDPT GHPGVN huyện A Lưới, Đại đức Thích Thiền Ngộ, Phó Trưởng Ban HDPT GHPGVN huyện A Lưới, chư Tôn Thiền đức Tăng, Ni thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới và Thiện tín nam nữ Phật tử đã về tham dự.

Về phía chính quyền địa phương có bà Phan Thị Anh Tâm, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn A Lưới, ông Hồ Đình Ty, Chủ tịch UBMTTQVN Thị trấn A Lưới cùng quý vị trong HĐND, UBND UBMTTQVN Thị trấn A Lưới cũng đã về tham dự buổi lễ.

Sau nghi lễ niệm Phật cầu gia hộ, trong không khí đại hoan hỷ, toàn thể Tăng Ni, quý quan khách và Phật tử trang nghiêm lắng nghe Đại đức Thích Tâm Phương đã lên cung tuyên Thông điệp Phật đản PL. 2564 - DL. 2020 của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi Tăng Ni, Phật tử trong nước và nước ngoài "Nhân mùa Phật đản năm nay, trước đại dịch Covid-19, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Tôi có lời tán thán Chư tôn đức Tăng Ni, các chùa và cơ sở tự viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã tin tưởng, đồng thuận, nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chấp hành tốt các quy định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế ngăn ngừa sự lây nhiễm trong phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, Tăng Ni đã có nhiều thời khóa nhất tâm tụng kinh cầu bình an hàng ngày hồi hướng năng lượng thiện lành, niềm tin vững chắc chung tay đẩy lùi dịch bệnh tiêu tan, sớm ổn định cuộc sống bình an. Đồng thời, Giáo hội cũng đã có sự phát tâm đóng góp kịp thời tham gia tích cực lời hiệu triệu tinh thần “tương thân tương ái” của Thủ tướng Chính phủ, cuộc vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Để báo đáp thù ân của Đấng Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Tôi mong muốn toàn thể Chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài bằng các hành động thiết thực đóng góp sức mình cùng toàn xã hội vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh phát triển trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội."


Tiếp đó, Đại đức Thích Thiền Nguyện đã lên tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL. 2564 - DL. 2020 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN "Kính mừng ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ năm nay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mong muốn Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, các Ban, Viện trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài tích cực trong công tác Phật sự ích đạo lợi đời. Trong bối cảnh thực tế do tác động của đại dịch, tiếp tục nỗ lực hơn nữa phấn đấu hoàn thành chương trình Phật sự của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII. Phát huy trí tuệ tập thể; đổi mới, sáng tạo trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, trong phương thức hướng dẫn Phật tử thích ứng với tình hình mới; đẩy mạnh truyền thông Phật giáo trên tất cả các nền tảng hệ sinh thái số, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ 4.0 vào công tác hoằng pháp, giảng dạy trực tuyến, online để chuyển tải các hoạt động Phật sự vào trong đời sống xã hội, nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của Phật giáo nhằm gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, kết nối và mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua ngoại giao văn hóa Phật giáo góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam thân yêu."

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh Đại đức Thích Tâm Phương thành kính niêm hương trước Tôn tượng Đản sinh của Đức Phật củ hành nghi thức Mộc dục (Tắm Phật) Nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh nhằm mục đích tái hiện hình ảnh chư thiên tắm mát Đức Phật lúc Ngài vừa đản sinh. Việc tiến hành nghi thức Mộc Dục ngoài mục đích kỷ niệm Phật đản sinh còn mang ý nghĩa về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến thanh tịnh ba nghiệp thân - khẩu - ý của mỗi người khi tiến hành nghi lễ.

Dòng nước tinh khiết tắm lên tượng Phật sơ sinh cũng là dòng nước mát lành gột rửa thân tâm của mỗi người con Phật. Trong chuông trống bát nhã và lời cầu kinh trang nghiêm, mỗi Phật tử tự soi rọi lại bản thân mình để nỗ lực tu tập thân tâm cho tràn ngập niềm tin trong sáng và sự an lạc đích thực, lâu dài.

Tinh thần giải thoát của nhà Phật thấm đượm trong ý nghĩ và tâm hồn của mỗi Phật tử trong mùa Phật đản. Tắm Phật là dịp để nhìn lại tâm thức của mình qua từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Trong xã hội, mỗi một người cần tự trang bị cho mình năng lực tự nhìn lại bản thân để đem lại cho cộng đồng sự an vui, hạnh phúc. Trải dài theo dòng lịch sử dân tộc, nghi thức Mộc Dục và Rước Phật trong ngày lễ Phật đản đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp trong xã hội Việt Nam.


Hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ:



Cung thỉnh chư Tôn Thiền đức quang lâm









Đạo hữu Quảng Chủng - Hoàng Hữu Ngạn điều hành chương trình











Đại đức Thích Tâm Phương tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN









Đại đức Thích Thiền Nguyện tuyên đọc diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS





Đại đức Thích Huệ Bân đọc ý nghĩa Phật đản





Đại đức Thích Tâm Phương niêm hương cử hành nghi thức Mộc dục















































 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 384
  • Khách viếng thăm: 356
  • Máy chủ tìm kiếm: 28
  • Hôm nay: 58427
  • Tháng hiện tại: 2778008
  • Tổng lượt truy cập: 88582611
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012