"Tủ mỳ 0 đồng" nhân rộng yêu thương đến bà con nghèo

Đăng lúc: Chủ nhật - 10/10/2021 22:13 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Trong bộn bề lo toan, trong ồn ào phố thị, tủ bánh mì giản dị và khiêm nhường đã tiếp sức cho những mảnh đời khó khăn. Những em học sinh và lao động nghèo ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19.
Tủ bánh mì này do Đại đức Thích Huệ Trọng, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế TƯ, chủ nhiệm Hội An Lạc thực hiện. Từ khi có tủ bánh mì này, những người lao động nghèo quanh khu vực có thể tiết kiệm được một phần chi phí cho bữa ăn sáng, dùng đồng tiền đó để trang trải thêm cho bữa trưa và tối cho gia đình. Mỗi chiếc bánh là mỗi một tình cảm đáng quý của các bạn mang đến cho cộng đồng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của các thành viên trong Hội, những ổ “bánh mì 0 đồng” không còn là một món quà đơn giản, bình thường để trao cho người lao động nghèo nữa. Từ một món quà bé nhỏ trở nên vô cùng lớn lao và như thơm ngon hơn ở vị ngọt của tình người.

Vất vả đi bán hàng rong, bán vé số, nhặt phế liệu, chạy xe ôm, với thu nhập ít ỏi trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, thì ổ bánh mì đối với người nghèo là món quà quý giá, hết sức ý nghĩa, thấm đẫm tình người. Với ý nghĩ cùng chia sẻ khó khăn trong cuộc sống, “Tủ bánh mì 0 đồng” phần nào giúp họ vơi bớt nỗi lo khi nhận được ổ bánh mì thơm ngon lót dạ, ấm lòng để bắt đầu một ngày mới mưu sinh.

Đại đức Thích Huệ Trọng chia sẻ: "Tủ bánh mỳ 0 đồng” không phải là mô hình thiện nguyện mới mà đã xuất hiện ở nhiều nơi. Tuy nhiên, ở vùng ven cũng như miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế thì có lẽ chưa có. Tiệm bánh ra đời ngoài mong muốn “chia sẻ yêu thương” đến người lao động nghèo, từ đó lan toả tình yêu thương giữa người với người trong xã hội, để rồi chúng ta sẽ tự “gieo trồng hạnh phúc” cho riêng mình.

Một số hình ảnh ghi nhận được:



Đại đức Thích Huệ Trọng chuẩn bị bánh mỳ và các thực phẩm





Cùng sự hỗ trợ tích cực của các Đoàn viên Thanh niên 





Từ một món quà bé nhỏ trở nên vô cùng lớn lao
và như thơm ngon hơn ở vị ngọt của tình người.





Lan tỏa tình yêu thương

















Dâng cúng bánh mỳ đã làm xong ở Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Mậu








Trao bánh mỳ cho bà con nghèo





Và các em học sinh







Đến từng gia đình động viên thăm hỏi và trao tặng







Đại đức Thích Tâm Phương tán thán tinh thần phụng sự của các Đoàn viên Thanh niên



Chụp ảnh lưu niệm

 
Tin, ảnh: Tuệ Giác
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 223
  • Khách viếng thăm: 204
  • Thành viên online: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 18
  • Hôm nay: 76880
  • Tháng hiện tại: 2796461
  • Tổng lượt truy cập: 88601064
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012