nghi ngút, tín nữ, chen chúc, ngược xuôi, phấn chấn, cuộc đời, không hề, đau khổ, lo toan, cau mày, trông thấy, lạ lùng, lảng vảng, xa lạ, trái đất, nổi bật, sắc đẹp, mê hồn, công nhận, tuyệt thế, giai nhân
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012
Bài viết hay và được về mặt triết lý và Phật pháp. Mục đích đã rõ. Tuy nhiên hình minh họa thì không ổn bởi mang tính cau like và phàm tục. Tại sao vậy? Nếu nói theo Phật pháp, áo quần thân thể chỉ là tạm là ảo, vậy sao nhà sư phải mặc áo tăng ? Bởi tuy quần áo, chuông mõ là vật ngoại thân nhưng lại biểu hiện cái "Ý" trong "Thân -Khẩu - Ý" vậy. Nó biểu thị cái ý hướng, cái suy nghĩ, cái đẳng cấp khác nhau giữa người này và người khác, giới này và giới khác, và trong đời thường thì nó biểu hiện cái Văn hóa vậy. Cái cách tác giả dùng hình tượng người phụ nữ khỏa thân và nhà sư trong bài viết này nhằm mục đích là bậc chân tu không bị cái hình hài kia làm nhiễu động tâm tịnh - nhưng cách này thật tầm thường và quá thấp trong nhận thức của một người khi nói về một đạo. Cái mục đích tốt đẹp kia do đó đã không biện minh cho cái phương pháp này. Một lần nữa tôi có lời khen bài viết nhưng hình minh họa thì thật đáng trách, vì tôi lại liên tưởng tới một người phương Tây đã hỏi một cao tăng Tây tạng trong một buổi giảng pháp tại châu Âu : Thưa ngài, ngài là bậc chân tu vậy bộ phận sinh dục của ngài nó thế nào ? Mục đích chưa rõ, nhưng cung cách thì thật phản cảm.