Đăng lúc: 22:25 - 29/07/2014
Nụ hoa đã phơi khô của cây ĐInh Hương.
Đăng lúc: 03:51 - 29/07/2014
Cây thảo, cao khoảng 1 - 2m, thân rễ nhỏ, mọc ngang trên mặt đất. Lá xanh thẫm hình mác rộng, mặt trên nhẵn bóng, hình mác rộng, đầu lá nhọn. Hoa màu trắng đốm vàng tía, mọc thành chùm. Quả nang 3 ngăn, ngoài có gai mềm, khi chín có màu đỏ nâu.
Đăng lúc: 01:05 - 18/07/2014
Cây thảo, cao khoảng 0,5 - 1m, thân rễ phát triển thành củ. Lá mọc cách, hình mác to, mặt lá nhẵn bóng, không có cuống, bẹ lá ôm lấy thân cây. Hoa mọc thành bông từ gốc, có cuống dài, màu vàng xanh.
Đăng lúc: 23:04 - 15/07/2014
Cây nhỡ, cao khoảng 5 - 10m, cành giòn, dễ gãy. Lá đơn nguyên, hình trứng, mọc tập trung ở đầu cành. Hoa đơn độc mọc ở kẽ lá, màu hồng nhạt. Quả kép gồm 8 đại, xếp thành hình sao, lúc chín có màu nâu. Hạt dẹt màu vàng bóng. Toàn cây có mùi thơm.
Đăng lúc: 00:04 - 15/07/2014
Cây gỗ, cao khoảng 10 - 20m, cành non hình vuông dẹt, nhẵn. Lá mọc đối hình trứng, 2 đầu nhọn, mép lá nguyên có 3 gân lá hình cung. Hoa mọc thành chùm ở đầu cành hoặc kẽ lá, màu trắng. Quả hạch, hình trứng, khi chín có màu tím. Toàn cây có tinh dầu thơm.
Đăng lúc: 00:16 - 14/07/2014
Cây gỗ, cao khoảng 10m, thân và cành có gai, gỗ màu nâu đỏ. Lá mọc cách kép 2 lần lông chim chẵn, lá chét gần như hình thang. Hoa mọc thành chùm ở đầu cành, có màu vàng. Quả loại đậu, dẹt, có vỏ cứng, có sừng nhọn ở đầu quả, chứa 3 - 4 hạt, màu nâu vàng.
Đăng lúc: 23:54 - 01/07/2014
Thân hành bỏ vỏ khô ngoài, bóc lấy dò, phơi hoặc sấy khô.
Đăng lúc: 03:16 - 01/07/2014
Là quả đã phơi khô của cây Sầu Đâu rừng.
Đăng lúc: 22:14 - 29/06/2014
Vỏ thân, vỏ cành đã cạo bỏ lớp bần, đem phơi hoặc sấy khô.
Đăng lúc: 04:04 - 27/06/2014
Cây gỗ, cao khoảng 10m, vỏ thân màu nâu, cành non có lông màu đỏ. Lá mọc đối, phiến lá nguyên, hình bầu dục. Hoa màu trắng, mọc thành xim ở kẽ lá hay đầu cành. Quả 2 đại, cong vào nhau, màu nâu, trong có chứa nhiều hạt.
Đăng lúc: 23:43 - 17/06/2014
Cây dây leo to, hình trụ, có phân nhánh, cành lá non và hoa quả có phủ 1 lớp lông mềm. Lá mọc so le, phiến lá đơn nguyên, hình tim, có cuống dài. Hoa màu trắng, mọc thành xim ở kẽ lá. Quả hạch, hình cầu. Rễ hình trụ, mặt ngoài màu trắng nhạt, trong màu trắng nhạt, cắt ngang có hình bánh xe, lát cắt có màu vàng, tim ruột lan tỏa.
Đăng lúc: 22:39 - 16/06/2014
Cây cỏ, sống nhiều năm, thân mỏng mảnh. Lá kép 3 lần lông chim, có cuống lá dài, lá chét hình trứng hay bầu dục, mép lá chét có khía răng cưa, gân lá chét hình chân vịt. Cụm hoa hình cờ, phân thành nhiều nhánh, màu hơi tím, cuống hoa nhỏ dài. Quả nhỏ hình thoi. Thân rễ to, có nhiều mấu bẻ ngang thịt rễ có màu vàng tươi.
Đăng lúc: 08:17 - 13/06/2014
Cây nhỡ, cao khoảng 2 - 4m. Lá mọc đối, lá kép 2 lần lông chim chẵn, gồm nhiều lá chét nhỏ. Hoa nhỏ, họp thành hình cầu, mọc ở kẽ lá, màu trắng. Quả loại đậu. Hạt dẹt, nhẵn, màu nâu sẫm.
Đăng lúc: 11:56 - 12/06/2014
Cây nhỡ, cành mềm, cao khoảng 3 - 4m. Lá mọc đối, phiến lá đơn nguyên, cuống lá ngắn. Hoa mọc ở đầu cành, màu đỏ tươi. Quả mọng, vỏ dày, đài còn tồn tại trên vỏ, khi chín có màu vàng đỏ. Trong có nhiều hạt, áo hạt ăn được.
Đăng lúc: 01:13 - 23/05/2014
Dây leo, mọc thành bụi. Lá mọc đối hình trứng, đầu lá nhọn. Hoa mọc ở đầu cành hay kẽ lá, thành chùm, màu trắng sau chuyển sang màu hồng. Quả hình trám có 5-7 cạnh, trong có chứa hạt hình thoi.
Đăng lúc: 22:19 - 20/05/2014
Thân cột, cao khoảng 10 - 15m, có nhiều vòng sẹo. Lá to, xẻ lông chim, tập trung ở ngọn, có bẹ ôm lấy thân cây. Hoa mọc thành buồng, màu trắng ngà, ngoài có mo bao bọc, sau khi hoa nở thì mo rụng. Quả hạch, hình trứng, khi chín có màu vàng đỏ. Hạt màu nâu.
Đăng lúc: 22:47 - 14/05/2014
Dây leo bằng tua cuốn hoặc bò trên mặt đất, toàn cây có nhiều lông ngắn. Lá mọc cách, có cuống dài, phiến lá chia thùy. Hoa đơn tính cùng gốc, màu vàng. Quả thịt, trong chứa nhiều hạt dẹt.
Đăng lúc: 03:12 - 07/05/2014
Hạt đã phơi sấy khô của cây Vọng Giang Nam. Quả loại đậu, hoa vàng, lá kép 1 lần lông chim lẻ.
Đăng lúc: 09:33 - 06/05/2014
Hoa và vỏ thân đã phơi hay sấy khô của cây Đại.
Đăng lúc: 23:40 - 04/05/2014
Thân rau má, lá rau muống, cuống rau răm. Bìm bìm biếc ( hắc sửu ( hạt đen bóng ), khiên sửu ( móng trâu ) ) là hạt đã phơi hay sấy khô của cây Bìm bìm.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Chùa Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, thành phố Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật...

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012