Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế thăm và chúc tết Lãnh đạo huyện A Lưới

Đăng lúc: Thứ ba - 10/01/2023 14:55 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Sáng ngày 10/01, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện A Lưới, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023.

 
Phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế có Hoà thượng Thích Thông Đạt, Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Thượng tọa Thích Hồng Tuệ, Trưởng ban Cư sĩ Phật tử GHPGVN tỉnh TT. Huế; Đại đức Thích Chí Viên, Phó Thư ký, Phó Chánh VP BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Thiền Ngộ, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới cùng chư Tôn đức Tăng, Ni Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, BTS Phật giáo huyện A Lưới.





Đại đức Thích Tâm Phương giới thiệu phái đoàn Ban Trị sự tỉnh đến chư vị Lãnh đạo
 

Đón tiếp Phái đoàn có ông Hồ Văn Ngưm, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới; ông Hồ Quyết Thắng, UVTV, Trưởng ban Dân vận huyện A Lưới, bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện A Lưới; ông Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Nội vụ huyện A Lưới, cùng quý vị Lãnh đạo trong HĐND, UBND, UBMTTQVN, các phòng, ban Huyện ủy huyện A Lưới.
 

Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Thông Đạt  bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng bộ và chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ nhiệt tình đến công tác Phật giáo tại huyện nhà. Hòa thượng gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện vui Xuân, đón Tết Quý Mão 2023 an lạc, hạnh phúc, thái bình; chúc huyện nhà tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tích mới trong năm 2023, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn của huyện đối với hoạt động Phật giáo tại huyện nhà trong thời gian tới.



HT. Thích Thông Đạt, Trưởng phái đoàn phát biểu thăm chúc Tết nguyên đán Xuân Quý Mão đến quý cấp Lãnh đạo



Ông Hồ Văn Ngưm, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu cảm ơn đến phái đoàn
 
Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Hồ Văn Ngưm, Phó Chủ tịch UBND trân trọng cảm ơn tình cảm và những đóng góp thiết thực của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng, Ni thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới cũng như các Phật tử trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới tới Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử, mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện tiếp tục làm tốt công tác vận động, tuyên truyền cho phật tử tổ chức sinh hoạt tôn giáo đảm bảo đúng quy định, chăm lo lao động sản xuất, đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng quê hương A Lưới ngày càng giàu mạnh.



Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới phát biểu 
 
Thay mặt lãnh đạo huyện ông Phó Chủ tịch đã có lời cám ơn Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới trong năm qua đã hướng dẫn các cơ sở Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn huyện luôn đồng hành với Đảng, chính quyền trong mọi lĩnh vực, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn, giúp đỡ hộ nghèo, đi đầu gương mẫu trong mọi phong trào hoạt động, giải quyết tốt các khó khăn vướng mắc, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện “tốt đời, đẹp đạo”.
 












Phái đoàn chụp hình lưu niệm
 
Sáng cùng ngày, Lãnh đạo thị trấn A Lưới do bà Hồ Thị Hiền, Chủ tịch UBND thị trấn A Lưới cùng quý vị trong phái đoàn cũng đã về tại chùa Sơn Nguyên (Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới), đường Giải phóng A So, Thị trấn A Lưới để thăm và chúc tết đến chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới.


Bà Hồ Thị Hiền thay mặt lãnh đạo thị trấn A Lưới đã có lời cám ơn Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới trong năm qua đã hướng dẫn các cơ sở Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn huyện luôn đồng hành với Đảng, chính quyền trong mọi lĩnh vực, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn, giúp đỡ hộ nghèo, đi đầu gương mẫu trong mọi phong trào hoạt động, giải quyết tốt các khó khăn vướng mắc, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện “tốt đời, đẹp đạo”.




Đáp lời thăm chúc tết của bà Phó chủ tịch, Đại đức Thích Tâm Phương thay mặt Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới cám ơn Quý vị Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận các cấp của huyện luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Trị sự hành đạo theo đúng tinh thần Hiến chương của Giáo hội “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, thực hiện hữu hiệu chương trình hoạt động Phật sự lợi đạo ích đời, góp phần xây dựng ngôi nhà Giáo hội ngày càng vững chắc và nổ lực làm cho dân giàu nước mạnh, dân chủ, xã hội công bằng văn minh, trước mắt là góp phần sớm đưa huyện nhà hát triển nhanh và bền vững. Nhân đây Ban Trị sự kính chúc quý Ủy ban cùng gia quyến đón Xuân Quý Mão - 2023 an vui - hạnh phúc - cát tường và như ý.


Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 358
  • Khách viếng thăm: 349
  • Thành viên online: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 27006
  • Tháng hiện tại: 2835149
  • Tổng lượt truy cập: 88639752
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012