Bản tin tháng 9/2012 của GHPGVN

Đăng lúc: Thứ ba - 02/10/2012 16:44 - Người đăng bài viết: Ban quản trị
Trung ương GHPGVN tưởng niệm HT. Thích Minh Châu

Trung ương GHPGVN tưởng niệm HT. Thích Minh Châu

Tại Văn phòng Trung ương Giáo hội, chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội, chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã có phiên họp liên tịch bàn về việc hỗ trợ và phân công quản lý...

 

BẢN TIN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Tháng 09 năm 2012

Ngày 01 tháng 9 năm 2012:

a. Hòa thượng Thích Minh Châu – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Trú trì Tổ đình Tường Vân, Tp. Huế, Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, Tp. Hồ Chí Minh, viên tịch lúc 09 giờ ngày 16/7/Nhâm Thìn (01/9/2012) tại Thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ thế 95 năm, hạ lạp 64 năm.
 

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có cáo phó và thông báo gửi đến chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong toàn Giáo hội và Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước. Cáo phó do Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức Tang lễ ấn ký.
 

b. Hay tin Ông Phạm Huy Thơ – Phó ban Tôn giáo Chính phủ từ trần tại Hà Nội, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã cử đoàn đại diện Hội đồng Trị sự GHPGVN, Văn phòng Trung ương Giáo hội gửi lẳng hoa phân ưu, kính viếng, đồng thời Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã có điện phân ưu cùng Ban Tôn giáo Chính phủ và thân quyến ông Phạm Huy Thơ, điện văn do HT. Thích Từ Nhơn – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS ấn ký.

Ngày 02 tháng 9 năm 2012:

Theo chương trình Tang lễ, sáng 17/7/al, tại Thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, các Ban, Viện Trung ương, Ban Tổ chức Lễ tang và Môn đồ Pháp quyến long trọng cử hành lễ nhập Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Trú trì Tổ đình Tường Vân, Tp. Huế, Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
 

Chứng minh tối cao lễ nhập kim quan có: Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; HT. Thích Chơn Thiện – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; cùng Quý Hòa thượng hộ niệm có: HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Phước Sơn, HT. Thích Trung Hậu, HT. Thích Huệ Trí, HT. Thích Như Niệm, HT. Thích Huệ Minh v.v… cùng hàng trăm Tăng Ni và cả ngàn Phật tử đồng hộ niệm, tiễn đưa nhục thân Hòa thượng vào kim quan. Kim quan được tôn trí tại Thiền viện Vạn Hạnh, từ ngày 17 – 24/7/al (02 – 09/9/2012).

Được biết, Tang lễ Hòa thượng được sự chứng minh tối cao của Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Lễ tang;  HT. Thích Trí Tịnh – Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN – Trưởng ban Tổ chức Tang lễ.

Ngày 04 tháng 9 năm 2012:

a. Tại Văn phòng Trung ương Giáo hội, chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội, chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã có phiên họp liên tịch bàn về việc hỗ trợ và phân công quản lý, hướng dẫn các hoạt động Hội Phật tử Việt Nam tại các nước Châu Âu đi vào nề nếp, gắn bó với GHPGVN và quê hương đất nước Việt Nam, tôn trọng luật pháp và các quy định nước sở tại và Việt Nam. Tham dự phiên họp có chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự: HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Bảo nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TW; TT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ Thiện xã hội Trung ương; HT. Thích Gia Quang - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP1 TWGH; ĐĐ. Thích Đức Thiện – UV. Thư ký HĐTS, Phó ban Phật giáo Quốc tế; đại diện Bộ Ngoại giao, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (BNG), Bộ CA, BTG/CP và một số cơ quan Ban ngành có liên quan tham dự, góp ý sâu sát, cụ thể, chuẩn bị cho hoạt động nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) của GHPGVN đối với đồng bào Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, nhất là các nước đã thành lập được Hội Phật tử.

b. Theo chương trình Tang lễ, tại Thiền viện Vạn Hạnh, Tp. Hồ Chí Minh, phái đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội đã đến phúng viếng lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Trú trì Tổ đình Tường Vân, Tp. Huế, Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Phái đoàn chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh do HT. Thích Hiển Pháp – Phó Pháp chủ HĐCM, HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM dẫn đầu; Đoàn Hội đồng Trị sự do HT. Thích Từ Nhơn – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS hướng dẫn cùng các Ban, Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tháp tùng tham dự Lễ kính viếng. HT. Thích Đức Nghiệp, HT. Thích Thanh Nhiễu thay mặt phái đoàn ký vào sổ tang lưu niệm.

c. Được sự chấp thuận của các cơ quan hữu quan, nhất là Sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và Sứ quán Việt Nam tại Campuchia, phái đoàn TTXH Tịnh xá Trung Tâm – Hệ phái Khất sĩ, thành viên GHPGVN, do HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Trưởng ban TTXH Báo Giác Ngộ, Trụ trì Tịnh xá Trung Tâm, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ đã hướng dẫn phái đoàn sang thăm, ủy lạo cho đồng bào Việt kiều nghèo đang sinh sống tại Campuchia, thuyết giảng nhân mùa Vu lan Báo hiếu tại chùa Phước Thiên ấp 6, xã Neak Loeung, huyện Peom Ror, tỉnh Preyveng, do Đại đức Thích Đức Ấn trụ trì, thời gian từ ngày 04 – 06/9/2012.

Ngày 05 tháng 9 năm 2012:

Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Trị sự đã trọng thể khai mạc Đại hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ III tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên (Tp. Thái Nguyên), để tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ II (2007 - 2012), thông qua chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III (2012 - 2017), suy cử Tân btr nhiệm kỳ mới. Đến chứng minh, tham dự Đại hội có: HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Bảo nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hà Nội; TT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ Thiện xã hội Trung ương; HT. Thích Gia Quang - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP1 TWGH; TT. Thích Thanh Điện - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban HDPTTW; TT. Thích Quảng Hà – UV. Kiểm soát HĐTS, Phó Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương; ĐĐ. Thích Đức Thiện – UV. Thư ký HĐTS, Phó VP Trung ương Giáo hội, Phó ban Phật giáo Quốc tế TW; TT. Thích Thanh Phong – UV. Thường trực HĐTS, Phó Ban Kinh tế Tài chánh TW, Phó ban TTXHTW; chư Tôn đức đại diện Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hải Phòng, các THPG khu vực phía Bắc. Đại diện Chính quyền có ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó ban Dân vận Trung ương; ông Hà Văn Núi – Phó Chủ tịch UB TW MTTQVN; ông Nguyễn Văn Thanh – Phó BTG-DT MTTQVN; bà Nguyễn Thị Minh Nga -  Vụ phó Vụ Phật giáo ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Duy Ninh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng BTG tỉnh; ông Vũ Hồng Bắc, ông Như Văn Tâm – Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên cùng các Ban, ngành Sở tỉnh, thành phố tham dự, tặng hoa chúc mừng.

Đại hội suy cử Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ III (2012 - 2017) gồm 37 thành viên, do Đai đức Thích Nguyên Thành - Ủy viên Hội đồng Trị sự làm Trưởng Ban Trị sự. Ông Vũ Hồng Bắc thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu ý kiến và tặng hoa chúc mừng. HT. Thích Thanh Nhiễu thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phát biểu đạo từ, tán thán công đức của Ban Trị sự và tiếp tục hoàn thành công tác Phật sự nhiệm kỳ mới, chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII. Đại hội thông qua Nghị quyết gồm 08 điểm. Đại đức Thích Đạo Quảng thay mặt Ban Tổ chức phát biểu bế mạc Đại hội. Đại hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ III thành công viên mãn.

Ngày 06 tháng 9 năm 2012:

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ngày 09/8/2012, V/v triển khai các công tác liên quan Phật giáo toàn quốc lần thứ VII. Ban Thông tin, Báo chí, Văn nghệ, Triển lãm phối họp cùng Ban Tổ chức, Ban Nội dung Đại hội tổ chức triển khai công tác, giới thiệu một số nội dung có liên quan. Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; HT. Thích Bảo nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng Phân ban Thông tin, Báo chí, Văn nghệ, Triển lãm; HT. Thích Gia Quang - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP1 TWGH, Ban Nội dung Đại hội đã trình bày những vấn đề liên quan. Các thành viên tham dự phiên họp đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể cho chương trình hoạt động của Ban, góp phần thành công cho Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, diễn ra vào hạ tuần tháng 11/2012 tại Thủ đô Hà Nội.

Ngày 07 tháng 9 năm 2012:

Theo thư mời của Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, được sự nhất trí của Sứ quán Việt Nam tại Đức, và Chính phủ Việt Nam tại công văn số 794/CV/TGCP/HTQT ngày 17/9/2012, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cử đoàn Hoằng pháp Châu Âu, nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL. 2556 – DL. 2012, gồm 15 thành viên do HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TW GHPGVN làm Trưởng đoàn. Đoàn đã đến thăm và dự lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam, Chùa Vĩnh Nghiêm tại Franken, Tp. Nurnberg, Cộng hòa Liên bang Đức; Tổ chức Đại lễ Vu lan tại Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân (Berlin). Sau đó, Đoàn sang các nước Zech, Ba Lan, Hungary, thời gian từ ngày 07 – 14/9/2012.

Ngày 08 tháng 9 năm 2012:

Theo đề nghị của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ V (2012 - 2017) đã được Sở Nội vụ tỉnh BR-VT chấp thuận tại công văn số 992/SNV/BTG ngày 04/9/2012, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 394/QĐ.HĐTS ngày 08/9/2012, chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh BR-VT nhiệm kỳ V (2012 - 2017), gồm có 47 Ủy viên chính thức và 30 Ủy viên dự khuyết, do Hòa thượng Thích Quảng Hiển làm Trưởng Ban Trị sự.

Ngày 09 tháng 9 năm 2012:

Tại trụ sở Trung ương Giáo hội, Chùa Quán Sứ, Lễ tưởng niệm Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Trụ trì Tổ đình Tường Vân, Tp. Huế, Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của HT. Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ GHPGVN, HT. Thích Thanh Đàm, HT. Thích Thanh Dũng – Thành viên HĐCM; Chư Tôn đức Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Bắc, Tăng Ni, Phật tử tham dự, dâng hương tưởng niệm.

Tại Thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Tang lễ, Sơn môn Pháp phái, Môn đồ tứ chúng đệ tử long trọng cử hành lễ Truy niệm di quan nhập bảo tháp Pháp Lạc trong khuôn viên Thiền viện Vạn Hạnh. Quang lâm tham dự có: HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thanh Nhiễu, HT. Thích Chơn Thiện – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Thiện Nhơn; HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Trí Tâm, HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Gia Quang, HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Thiện Tâm, HT. Thích Trung Hậu, HT. Thích Huệ Trí và chư Tôn đức Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong cả nước. Đại diện Chính quyền, Nhà nước các cấp có ông Nguyễn Văn Đua – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh; ông Hà Văn Núi – Phó Chủ tịch UBTW MTTQVN; ông Nguyễn Mạnh Trung – Phó Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thanh Sơn – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đặng Trung Thành – đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trần Ngọc Bảo – Phó Ban Dân vận Thành ủy; ông Dương Quan Hà – Phó Chủ tịch UBTW, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Tp. Hồ Chí Minh và Ban, ngành Sở Thành phố, quận Phú Nhuận; các đơn vị Gia đình Phật tử Trung ương và Tp. Hồ Chí Minh cùng hàng ngàn Tăng Ni, đồng bào Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, HT. Thích Thanh Nhiễu cung tuyên Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng, HT. Thích Trí Quảng đọc lời Tưởng niệm của Trung ương Giáo hội, HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt Ban Tổ chức Tang lễ đọc lời cảm tạ, HT. Thích Huệ Ấn tuyên Pháp ngữ cử hành Lễ Di quan nhập bảo tháp Pháp Lạc trong khuôn viên Thiền viện Vạn Hạnh. Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu được thập phần viên mãn.

Ngày 10 tháng 9 năm 2012:

a. Tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Tp. Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Phật giáo Quốc tế, Văn phòng Trung ương Giáo hội đã thân mật tiếp đoàn Văn phòng Thanh tra Chính phủ Hoa Kỳ (GAO), do bà Cheryl Goodman, Phó Giám đốc ban Thương mại và các Vấn đề quốc tế thuộc Văn phòng Thanh tra Chính phủ Hoa Kỳ dẫn đầu, cùng đi có ông Kathleen Peoples – Viên chức Chính trị, thành viên Tổng Lãnh sự Hoa kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh đến thăm Văn phòng 2 TWGH, tìm hiểu về sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, tự do nhân quyền, mối liên hệ giữa Giáo hội, Thành hội Phật giáo và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh, cũng như cách nhìn về các tôn giáo khác trong vấn đề tự do tín ngưỡng, có sự hợp tác với nhau giữa Sứ quán, Tổng Lãnh sự quán trong vấn đề tôn giáo.

Tiếp đoàn có: HT.Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TW, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; HT. Thích Thiện Tánh – Uỷ viên Kiểm soát HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Huệ Trí – UV. Pháp chế HĐTS, Phó VP2 TWGH; HT. Thích Thiện Tâm - Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Tăng sự Trung ương, Tổng Biên tập Tạp Chí Phật giáo Nguyên thủy; TT. Thích Thiện Thống – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH; ĐĐ. Thích Quang Thạnh – Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế, Báo Giác Ngộ, Truyền hình An Viên tham dự buổi tiếp đoàn.

b. Sau 04 năm đào tạo, giảng dạy Khóa V (2008 - 2012) Trường Trung cấp Phật học Ninh Thuận đã hoàn tất, có 33 Tăng Ni sinh tốt nghiệp. Ban Giám hiệu Trường đã long trọng tổ chức Lễ mãn khóa, phát bằng tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh.

Chứng minh, tham dự lễ có: HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; HT. Thích Đồng Tâm – UV. HĐTS, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Thuận; HT. Thích Huệ Trí – UV. Pháp chế HĐTS, Phó VP2 TWGH; HT. Thích Thanh Hùng – UV. HĐTS, Phó ban Hướng dẫn Phật tử TW; HT. Thích Giác Liêm – UV. HĐTS, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Nghi lễ TW; HT. Thích Thiện Tâm – Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Thuận; TT. Thích Tấn Đạt - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó VP2 TWGH, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương; TT. Thích Phước Đạt – Phó Thư ký Ban GDTN Trung ương; ĐĐ. Thích Phước Nghiêm – UV. HĐTS, Phó ban HPTW; chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Thuận, các huyện, thị, thành phố và Tăng Ni các Tự viện, Phật tử tham dự, tặng hoa chúc mừng. HT. Thích Thiện Pháp – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học đã phát bằng tốt nghiệp cho 33 Tăng Ni sinh Khóa V (2008 - 2012). HT. Thích Giác Toàn thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương ban đạo từ cho toàn thể Tăng Ni sinh tốt nghiệp.

 

Ngày 11 tháng 9 năm 2012:

Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Trị sự đã trọng thể khai mạc Đại hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III long trọng tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham dự và chứng minh có: HT.Thích Thanh Dục, HT. Thích Thanh Dũng - Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Quảng Tùng - Phó chủ tịch HĐTS; HT.Thích Gia Quang - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng I TWGH;  HT.Thích Thanh Duệ - Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc; ĐĐ.Thích Đức Thiện - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó văn phòng I TWGH; Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Tuyên Quang cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị, thành phố và Phật tử tỉnh Vĩnh Phúc.

Về phía chính quyền có ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ;  bà Dương Thị Tuyến - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Hoàng Văn Toàn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; ông Trần Văn Quang - Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch; bà Phạm Thị Điểm - Phó giám đốc Sở Nội vụ,  Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; cùng lãnh đạo cơ quan chức năng TW và Sở tại, các Ban ngành chính quyền địa phương cùng về tham dự.

Tại đại hội HT.Thích Thanh Duệ phát biểu khai mạc, Đại hội đã được nghe ĐĐ.Thích Thanh Lâm, thay mặt BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc  trình bày báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2007-2012. HT.Thích Thanh Nhiễu thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trao tặng bằng Tuyên dương công đức của GHPGVN cho Ban Trị sự; bà Dương Thị Tuyến thay mặt UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao Bằng khen cho 5 tập thể và  6 cá nhân trong BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2007-2012 đã đạt thành tích xuất sắc trong các công tác hoạt động Phật sự nhiệm kỳ lần II. Ông Hoàng Văn Toàn thay mặt UBMTTQVN tỉnh trao tặng Bằng khen cho BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa thượng Thích Thanh Duệ thay mặt BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc đón nhận bằng khen.

Đại hội đã nhất trí thông qua  danh sách Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, gồm 33  thành viên trong đó có 13 thành viên trong Ban thường trực, do HT. Thích Thanh Duệ làm trưởng Ban Trị sự.

Nhân dịp này ông Bùi Hữu Dược, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Hoàng Văn Toàn đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp phát  biểu chúc mừng, ghi nhận những thành tựu của BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự quan tâm của các cấp chính quyền trong tỉnh...

HT. Thích Thanh Nhiễu thay mặt lãnh đạo Giáo hội ban đạo từ, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của BTS THPG nhiệm kỳ qua, Phật giáo Tỉnh đã có nhiều chuyển biến mới và đạt kết quả tốt. Phật giáo đã hòa mình gắn bó với nhân dân trong toàn tỉnh, đáp ứng tín ngưỡng tâm linh và là chỗ dựa tinh thần của nhân dân địa phương. Đại hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc thành công tốt đẹp.

 

Ngày 12 tháng 9 năm 2012:

Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Trị sự đã trọng thể khai mạc Đại hội Phật giáo tỉnh Đak Lak lần thứ VI long trọng tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh – Tp. Ban Ma Thuột.

Quang lâm chứng minh và tham dự Đại hội có Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS: HT. Thích Thiện Bình - Phó Thư ký HĐCM, Ủy viên Kiểm soát HĐTS; HT.Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban KTTC, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban GDTN Trung ương; HT.Thích Giác Dũng - Ủy viên HĐTS, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đak Lak; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Đạt Đạo - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Thường trực Ban HDPT TW; TT.Thích Châu Quang - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đak Lak; chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đak Lak, Đak Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Định .

Đại diện Chính quyền có: Bà Mai Hoan Niê Kđăm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đak Lak; ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Nguyễn Tấn Chức – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh, chính quyền địa phương, gần 500 đại biểu chính thức, khách mời, Tăng Ni, Phật tử đến dự đại hội.

Nhân Đại hội, Ban thường trực Hội đồng Trị sự, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Bằng tuyên dương công đức, Bằng khen đến 29 cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp trong công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh 5 năm qua.

Ông Trần Quang Vinh thay mặt cơ quan lãnh đạo tỉnh phát biểu ý kiến và tặng hoa chúc mừng. HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ và khuyến tấn Ban Trị sự tiếp tục nỗ lực thực hiện chương trình hoạt động đã đề ra. Đại hội suy cử tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VI gồm 47 ủy viên. TT. Thích Châu Quang tái suy cử chức vụ Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đak Lak khóa VI. Đại hội tỉnh Đak Lak thành công viên mãn.

Ngày 15 tháng 9 năm 2012:

Theo đề nghị của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 404/QĐ.HĐTS ngày 15/9/2012, chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), gồm 47 thành viên chính thức và 11 thành viên dự khuyết, do HT. Thích Huệ Minh - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN làm Trưởng Ban Trị sự.

Ngày 16 tháng 9 năm 2012:

Tại chùa Phổ Minh, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh, Hòa thượng Trụ trì, chư Tăng, Tu nữ, Phật tử long trọng cử hành Lễ Húy kỵ Cố Hòa thượng Bửu Chơn – Nguyên Tăng thống GHTGNTVN, Phó Chủ tịch Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước Tp. Hồ Chí Minh, Viện chủ chùa Phổ Minh, Bổn sư HT. Thích Thiện Tâm - Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Tăng sự Trung ương,Tổng Biên tập Tạp Chí Phật giáo Nguyên thủy. Chư Tôn đức Thường trwujc Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Phật giáo Quận Gò Vấp, chư Tăng, Tu nữ, Phật tử, đại diện Chính quyền các cấp thành phố và địa phương đã đến niêm hương tưởng niệm, nhân ngày lễ Húy kỵ cố Hòa thượng.

Ngày 17 tháng 9 năm 2012

a. Tại chùa Thiên Châu – Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An, đường Nguyễn Văn Nhứt, Tp. Tân, An, Ban Trị sự long trọng khai mạc Đại hội Phật giáo tỉnh Long An lần thứ VIII.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT.Thích Đạt Đồng - Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TW, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam; HT.Thích Trung Hậu - Trưởng ban Văn hóa TW; HT.Thích Hải Ấn – UV. HĐTS, Phó ban Văn hóa TW; HT.Thích Nhật Quang - UV. HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS THPG TP.HCM;  TT. Thích Tấn Đạt - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó VP2 TWGH, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương; HT.Thích Thiện Thanh – UV. HĐTS, Trưởng BTS THPG Long An, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; ĐĐ.Thích Phước Nghiêm - Ủy viên HĐTS; TT.Thích Minh Thiện – UV. HĐTS, Phó ban Thường trực BTS THPG Long An; chư tôn đức đại diện BTS THPG Tp. Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang, An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tp.Cần Thơ…, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử các huyện thị trong tỉnh Long An.

Dại diện chính quyền có các ông Đỗ Hữu Lâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Quốc Xuân - Phó ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trương Văn Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh; Trần Văn Bên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; đại diện các Sở, Ban, ngành tỉnh Long An, Tp.Tân An về dự, phát biểu ý kiến và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã suy cử Tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII (2012 - 2017), do TT. Thích Minh Thiện – UV. HĐTS GHPGVN làm Trưởng Ban Trị sự. HT. Thích Trí Quảng thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ chỉ đạo Đại hội. Đại hội Phật giáo tỉnh Long An lần thứ VIII thành công tốt đẹp.

b. Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, UBND tỉnh, Ban Trị sự đã trọng thể khai mạc Đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, tại Hội trường Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng, Tp. Đà Lạt.

Chứng minh, tham dự Đại hội có: HT.Thích Tánh Hải - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PG tỉnh Lâm Đồng; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; HT. Thích Thiện Tánh – Uỷ viên Kiểm soát HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Đạt Đạo – UV. Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban HDPT Trung ương; HT. Thích Huệ Trí – UV. Pháp chế HĐTS, Phó VP2 TWGH; HT. Thích Pháp Chiếu, HT. Thích Toàn Đức – UV. HĐTS; chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đak Nông, Đak Lak, Phú Yên .v.v.. Đại diện  chính quyền có các ông Trương Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Kim Khang - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; ông Đặng Văn Ngữ - Phó ban Dân vận tỉnh cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh Lâm Đồng, Tp. Đà Lạt với hơn 600 đại biểu chính thức và khách mời đã về dự Đại hội.

Dịp này, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Bằng tuyên dương công đức, Bằng khen đến các cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp trong công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh 5 năm qua.

Sau tuyên bố mãn nhiệm của Ban Trị sự nhiệm kỳ VII, Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã giới thiệu danh sách dự kiến nhân sự tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ VIII (2012-2017). HT. Thích Thiện Tánh thay mặt Trung ương Giáo hội lấy ý kiến Đại hội và toàn thể đại biểu đã thống nhất suy cử tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII gồm 5 vị Hòa thượng tham gia hàng giáo phẩm chứng minh và 47 ủy viên; HT.Thích Pháp Chiếu được tái suy cử chức vụ Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Lâm Đồng khóa VIII.

Hòa thượng Thích Giác Toàn thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ban đạo từ cho Đại hội. Đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thành công tốt đẹp.

c. Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, UBND tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định trọng thể khai mạc Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ V tại Hội trường Chùa Tỉnh hội Phật giáo Bình Định, Tp. Quy Nhơn.

Tham dự và chứng minh Đại hội có chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Phước Thành – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Trí Tâm – Thành viên HĐCM, Trưởng ban Nghi lễ TW; HT. Thích Thiện Duyên – Thành viên HĐCM, Trưởng ban HDPTTW; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Nhơn – UV. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Phước, HT. Thích Nguyên Chơn, HT. Thích Viên Đạt, HT. Thích Như Quang – UV. HĐTS; chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đak Nông, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng; chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong Ban Đại diện ở các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bình Định đã về tham dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Về phía chính quyền có ông Mai Thanh Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Đàn - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; ông Huỳnh Ngọc Thắng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Minh Vũ - Trưởng phòng Dân tộc-Tôn giáo Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định; ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND Tp. Quy Nhơn; ông Nguyễn Quang Huynh - Phó Chủ tịch UBMTTQ Tp. Quy Nhơn… cùng lãnh đạo các Ban ngành trong tỉnh, chính quyền địa phương và đại diện các tôn giáo bạn đến tham dự.

HT. Thích Thiện Nhơn - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định đã phát biểu khai mạc Đại hội.  HT. Thích Viên Đạt, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo Bình Định, báo cáo kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IV (2007-2012); HT. Thích Như Quang - Phó BTS kiêm Ủy viên Pháp chế Ban Trị sự Phật giáo Bình Định, đã trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2012-2017) của Ban Trị sự. Đại biểu tham dự Đại hội cũng lắng nghe nhiều tham luận của đại diện ủy viên chuyên ngành và các Ban Đại diện Phật giáo huyện, thị xã, thành phố.

Ghi nhận những đóng góp của Phật giáo tỉnh Bình Định, nhân dịp Đại hội, Trung ương Giáo hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tặng Bằng tuyên dương Công đức, Bằng khen đến các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp trong công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh 5 năm qua.

Sau khi tuyên bố mãn nhiệm của Ban Trị sự nhiệm kỳ IV, thay mặt Tiểu ban Nhân sự Đại hội, HT. Thích Nguyên Phước, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định đã giới thiệu danh sách dự kiến nhân sự tân Ban Trị sự PG tỉnh Bình Định nhiệm kỳ V (2012-2017). HT.Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS thay mặt Trung ương Giáo hội lấy ý kiến Đại hội và toàn thể đại biểu đã thống nhất suy cử tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 47 thành viên chính thức. HT. Thích Thiện Nhơn – UV. HĐTS tái suy cử chức vụ Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Định khóa V, nhiệm kỳ (2012-2017).

Ông Mai Thanh Thắng thay mặt chính quyền phát biểu ý kiến với Đại hội và tặng hoa chúc mừng. HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định lần thứ V kết thúc với Nghị quyết gồm 10 điểm được Đại hội thông qua. Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Định lần thứ V kết thúc tốt đẹp.

d. Theo Cáo phó của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang, HT. Thích Huệ Kỉnh – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Trụ trì chùa Tây An, phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, viên tịch ngày 17/9/2012 (02/8/âl), trụ thế 74 năm, Hạ lạp 54 năm. Trung ương Giáo hội đã có Cáo phó gửi đến chư Tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh. Cáo phó do HT. Thích Từ Nhơn – Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS ấn ký.

Ngày 19 tháng 9 năm 2012:

a. Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, UBND tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre trọng thể khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bến Tre lần thứ V tại tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre.

Đại hội đặt dưới sự chứng minh và tham dự của chư tôn đức HĐCM, HĐTS, BTS THPG Bến Tre: HT. Thích Giác Tường, HT.Thích Giác Đức – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Tánh – Uỷ viên Kiểm soát HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Huệ Trí – UV. Pháp chế HĐTS, Phó VP2 TWGH; HT. Thích Như Niệm – UV. Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban TTXH Trung ương; TT. Thích Minh Thiện – UV. HĐTS, Phó ban Hoằng pháp Trung ương; HT. Thích Huệ Thành, HT. Thích Giác Minh, TT. Thích Nhựt Tấn v.v…; chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tiền Giang, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu; chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong Ban Đại diện ở các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bến Tre.

Về phía chính quyền có ông Trương Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Nam Bình - Trưởng ban Dân vận tỉnh; bà Nguyễn Thị Phương Đào - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; ông Đào Văn Tụ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành… đến tham dự và tặng hoa chúc mừng.

ĐĐ.Thích Huệ Đức - Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre đã trình bày báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IV (2007-2012) và thông qua chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2012 - 2017). Đại hội đã suy cử Ban Trị sự nhiệm kỳ mới gồm 47 thành viên chính thức và 10 thành viên dự khuyết, do TT. Thích Nhựt Tấn – UV. HĐTS làm Trưởng Ban Trị sự.

Ông Trương Văn Ngĩa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại Đại hội và tặng hoa chúc mừng.  HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt HĐTS phát biểu chỉ đạo Đại hội và có lời tán thán, tuyên dương công đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, hoàn thành các Phật sự trong nhiệm kỳ IV, và tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ V, Ban Trị sự sẽ tiếp tục hoàn thành các chương trình hoạt động Phật sự đề ra.

Đại đức Thích Huệ Đức thay mặt Ban Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội gồm 8 điểm; TT. Thích Lệ Linh thay mặt Ban Tổ chức đọc diễn văn Bế mạc Đại hội. Đại hội Phật giáo tỉnh Bến Tre lần thứ V thành công mỹ mãn.

b. Tại Tổ đình Tây An, phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, Ban Tổ chức Tang lễ, Môn đồ Pháp quyến cố HT. Thích Huệ Kỉnh – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang, Trụ trì Tổ đình Tây An Cổ Tự, long trọng cử hành Lễ truy niệm và di quan nhập tháp. Chứng minh, tham dự lễ có: HT. Chau Ty, HT. Chau Sưng – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; HT. Thích Huệ Trí – UV. Pháp chế HĐTS, Phó VP2 TWGH; HT. Thích Huệ Tài, HT. Chau Sơn Hy, HT. Danh Thiệp – UV. HĐTS; TT. Thích Thiện Thống – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Giác Liêm – UV. HĐTS, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Nghi lễ TW; ĐĐ. Thích Phước Nghiêm – UV. HĐTS, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Phó ban HDPTTW; chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh, Ban Đại diện Phật giáo Tp. Long Xuyên, thị xã Châu Đốc, các huyện, thị và Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh tham dự.

Tại buổi lễ, HT. Thích Huệ Tài cung tuyên Tiểu sử cố Hòa thượng, HT. Thích Giác Toàn đọc lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội, TT. Thích Minh Tiếp thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ. Sau đó, phụng tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Tây An.

Ngày 20 tháng 9 năm 2012:

a. Theo đề nghị của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cao Bằng, V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ II (2012 - 2017) đã được UBND tỉnh chấp thuận tại công văn số 2136/UBND ngày 17/8/2012. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 408/QĐ.HĐTS chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cao bằng gồm 17 thành viên, do HT. Thích Gia Quang – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 TWGH làm Trưởng Ban Trị sự.

b. Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, UBND tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang tổ chức Khóa Bồi dưỡng Trụ trì lần thứ 15 hằng năm tại chùa Bình An, Tp. Long Xuyên, cho chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường trong toàn tỉnh. Thời gian từ ngày 20 – 25/9/2012. Chứng minh, tham dự Lễ khai giảng có: HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; HT. Chau Ty, HT. Chau Sưng – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự; chư Tôn đức Ban Trị sự, Phật giáo các huyện, thị, thành phố và Tăng Ni trụ trì các tự viện tham dự.

Tham gia Ban Giảng huấn có: HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Huệ Tài, HT. Thích Minh Hiền, HT. Thích Thiện Bảo, HT. Thích Thiện Trí, HT. Thích Giác Liêm, TT. Thích Thiện Thống, TT. Thích Tấn Đạt; đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo, MTTQ trình bày các vấn đề liên quan.

HT. Thích Giác Toàn ban đạo từ cho buổi lễ khai giảng và giảng chủ đề đầu tiên “Tâm đức Trụ trì và vai trò, trách nhiệm Trụ trì trong thời kỳ hội nhập và phát triển của Giáo hội”.

c. Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, UBND tỉnh Hưng Yên, Ban Tri sự Phật giáo tỉnh long trọng khai mạc Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ (2012-2017). Tham dự và chứng minh Đại hội có Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Phó Pháp Chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Thượng tọa Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Tổng Thư ký cùng chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo khu vực phía Bắc. Về phía các cơ quan có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính Phủ, Cục an ninh xã hội – Bộ Công an và đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên các Tăng Ni, Phật tử tỉnh Hưng Yên.

Thay mặt Trung ương Gh, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã đánh giá cao kết quả công tác Phật sự của Tăng ni, Phật tử tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn nhiệm kỳ tới, Tăng ni, Phật tử tỉnh Hưng Yên không ngừng phát huy kế thừa truyền thống và những thành tựu Phật sự đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ qua để Phật sự tiếp tục hoàn thành mọi Phật sự, góp phần vào những thành tựu chung của giáo hội, xây dựng tỉnh nhà ngày một văn minh giàu đẹp.

Đại hội đã suy cử Ban Trị sự mới do Thượng tọa Thích Thanh Hiện – Uỷ viên Hội đồng Trị sự, tái suy cử làm Trưởng Ban Trị sự nhiệm kỳ IV.

Ngày 21 tháng 9 năm 2012:

Tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Tiệp, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hải Phòng trọng thể khai mạc Đại hội Phật giáo Tp. Hải Phòng lần thứ VII, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu chính thức và khách mời.

Đại hội đặt dưới sự chứng minh và tham dự của HT. Thích Thanh Đàm, HT. Thích Thanh Dũng, HT. Thích Thanh Dục - Thành viên HĐCM; HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TWGH; HT.Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TWGH; TT. Thích Quảng Hà – UV. Kiểm soát, Phó ban Nghi lễ TW; Đ Đ. Thích Đức Thiện – UV. Thư ký HĐTS, Phó ban Phật giáo Quốc tế TW; HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hải Phòng và chư tôn đức trong Ban Trị sự Tp. Hải Phòng, Tp. Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Giang và Tăng Ni, Phật tử thành phố Hải Phòng cùng tham dự.

Về phía chính quyền có các ông Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp. Hải Phòng; ông Lê Đình Luyện - Cục trưởng Cục An ninh xã hội Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Thanh - Phó ban Tôn giáo-Dân tộc Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hải Phòng nhấn mạnh sự phát triển của Phật giáo Hải Phòng đồng hành cùng sự phát triển chung của thành phố hoa phượng đỏ.

Tại Đại hội, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hải Phòng và các cá nhân, tập thể trong Ban Trị sự đã vinh dự đón nhận các Bằng khen, Bằng tuyên dương công đức của Nhà nước, Chính phủ, TWGH, chính quyền thành phố Hải Phòng.

Đặc biệt, Ban Trị sự và HT.Thích Quảng Mẫn, Trưởng ban Trị sự đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, HT. Thích Quảng Tùng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân trong Ban Trị sự THPG Hải Phòng.

Sau tuyên bố mãn nhiệm của Ban Trị sự nhiệm kỳ VI, thay mặt Tiểu ban Nhân sự Đại hội, HT.Thích Quảng Tùng đã giới thiệu danh sách dự kiến nhân sự tân Ban Trị sự Phật giáo Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ VII (2012-2017). HT. Thích Thanh Nhiễu thay mặt Trung ương Giáo hội lấy ý kiến Đại hội và toàn thể đại biểu đã thống nhất suy cử tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 39 thành viên chính thức. Đại hội nhất trí suy tôn HT. Thích Quảng Mẫn lên giữ cương vị Chứng minh Ban Trị sự, HT. Thích Quảng Tùng làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo Tp. Hải Phòng.

Ông Nguyễn Đình Then - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Tp. Hải Phòng phát biểu chúc mừng Đại hội, ghi nhận sự đóng góp của Phật giáo Hải Phòng vào sự phát triển của thành phố. HT. Thích Bảo Nghiêm, HT. Thích Thiện Pháp thay mặt TWGH tặng lẵng hoa chúc mừng tới Đại hội.

HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ và gửi lời chúc cát tường tới toàn thể Tăng Ni, Phật tử, đại biểu tham dự Đại hội, ghi nhận và tán thán công đức của HT. Thích Quảng Mẫn đã có nhiều đóng góp cho Phật giáo Hải Phòng và Phật giáo cả nước nói chung, Ban Trị sự THPG Hải Phòng đã hoàn thành viên mãn nhiều hoạt động Phật sự, đặc biệt là các chương trình lễ, hội văn hóa Phật giáo trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhất trí thông qua chương trình hoạt động Phật sự của THPG Hải Phòng trong nhiệm kỳ tới. Hòa thượng mong rằng Ban Trị sự nhiệm kỳ mới thực hiện được nhiều công tác Phật sự hơn nữa.

TT. Thích Quảng Tùng – Trưởng Ban Trị sự THPG Tp. Hải Phòng nhiệm kỳ VII, Trưởng ban Tổ chức đọc Diễn văn Bế mạc Đại hội. Đại hội Phật giáo Tp. Hải Phòng lần thứ VII kết thúc trong niềm hoan hỷ, tin tưởng vô biên trước sự thành công viên mãn của Đại hội.

Ngày 24 tháng 9 năm 2012: 

a. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ngày 09/8/2012, V/v triển khai công tác Phân ban thuộc Ban Trù bị Tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Tp. Hồ Chí Minh, Phân ban Nhân sự đã có phiên họp để thảo luận các nguyên tắc cơ cấu nhân sự Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VII, nhận xét về số lượng thành viên các đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội giới thiệu nhân sự tham gia HĐTS nhiệm kỳ VII.

Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của HT. Thích Từ Nhơn – Trưởng Phân ban Nhân sự Đại hội, cùng Quý Hòa thượng Thích Chơn Thiện, HT. Thích Trí Quảng – Phó Phân ban Nhân sự cùng các thành viên Phân ban Nhân sự tham dự phiên họp.

b. Tại chùa Pháp Quang, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, Môn phái Thiên Thai Giáo quán tông, THPG, Ban Đại diện Phật giáo quận 8 và Tăng Ni, Phật tử long trọng cử hành Lễ húy kỵ HT. Thích Đạt Hảo – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, nguyên Trị sự Trưởng Thiên Thai Giáo quán tông, thành viên sáng lập GHPGVN, Viện chủ chùa Pháp Quang quận 8, chùa Pháp Bảo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chư Tôn đức đại diện Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội, Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Phật giáo quận 8, Môn phong Pháp phái, Tăng Ni, Phật tử đã đến dự lễ và dâng hương tưởng niệm.

Ngày 25 tháng 9 năm 2012:

a. Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ninh (Tp. Hạ Long), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh trọng thể khai mạc Đại hội Phật giáo lần thứ III.

Đại hội đặt dưới sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh: HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Bảo nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hà Nội; TT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ Thiện xã hội Trung ương; HT. Thích Gia Quang - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP1 TWGH; TT.Thích Thanh Quyết - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Quảng Ninh; chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam …,  chư tôn đức Tăng Ni và 600 Phật tử Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh tham dự.

Đại diện Chính quyền có: Ông Phạm Thế Duyệt - Nguyên Chủ tịch UBTW MTTQVN; ông Hà Văn Núi - Phó Chủ tịch UBTW MTTQVN; ông Lê Đình Luyện - Cục trưởng Cục An ninh xã hội Bộ Công an; ông Nguyễn Đức Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; ông Đỗ Thông - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; ông Đỗ Vũ Chung, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban ngành TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến dự và tặng hoa chúc mừng.

Trong phần khai mạc, TT. Thích Thanh Quyết đọc Diễn văn khai mạc Đại hội; TT. Thích Đạo Quang - Phó ban Trị sự đọc Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ II (2007 - 2012) và trình bày Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III (2012 - 2017).

Nhân Đại hội, HT. Thích Thanh Nhiễu thay mặt TWGH trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho Ban Trị sự Tỉnh hội; HT.Thích Gia Quang thay mặt Văn phòng I TWGH tặng quà lưu niệm đến Ban Trị sự Phật giáo; nhiều cá nhân, tập thể trong Ban Trị sự cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh và Bằng tuyên dương công đức của TWGH.

TT.Thích Thanh Quyết thay mặt Tiểu ban Nhân sự công bố danh sách dự kiến tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ III gồm 37 thành viên, 9 thành viên trong Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. TT. Thích Thanh Quyết tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Trị sự.

Ông Hà Văn Núi thay mặt các cơ quan Trung ương phát biểu chúc mừng Đại hội; ông Đỗ Thông thay mặt lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Đại hội,  ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng đối với đóng góp của Tăng Ni, Phật tử tỉnh Quảng Ninh từ lịch sử ngàn xưa tới thời hiện tại. HT. Thích Thanh Nhiễu thay mặt Trung ương Giáo hội tán thán công đức của Tăng Ni, Phật tử tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều thành tựu trong công tác Phật sự nhiệm kỳ qua. Hòa thượng mong rằng Ban Trị sự nhiệm kỳ mới tiếp tục nghiên cứu, có phương hướng khắc phục các hạn chế, thực hiện theo kế hoạch các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền để sớm hoàn thiện hồ sơ công nhận Phật hoàng Trần Nhân Tông là danh nhân văn hóa thế giới. Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ III thành công viên mãn.

b. Sau một tuần lễ sinh hoạt, Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Trụ trì lần thứ 15, năm 2012 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang tổ chức tại chùa Bình An, Tp. Long Xuyên, từ ngày 20 – 25/9/2012 đã kết thúc tốt đẹp. HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN đã về thăm và triển khai chủ đề “Trách nhiệm trụ trì” cho khóa Bồi dưỡng và ban đạo từ động viên chư Tôn đức Tăng Ni nêu cao trách nhiệm người trụ trì quản lý cơ sở tự viện Giáo hội trong lễ Bế giảng khóa học và xem đây là một thành tích chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII sắp diễn ra vào tháng 11/2012 tại thủ đô Hà Nội.

Ngày 26 - 27 tháng 9 năm 2012:

a. Tại Hội trường Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, UBND thành phố, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII, long trọng khai mạc Đại hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh lần thứ VIII.

Chứng minh, tham dự Đại hội có: HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN; HT. Thích Hiển Tu, HT. Thích Viên Giác, HT. Thích Giác Tường – Thành viên HĐCM; Đại hội đặt dưới sự chủ tọa của HT.Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; chư tôn giáo phẩm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2, Ban Viện Trung ương Giáo hội, Ban Thường trực Ban Trị sự và một số Tỉnh, Thành Tp. Cần Thơ, Bình Dương, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh v.v… Đại diện Chính quyền, Nhà nước Trung ương và địa phương có: Ông Dương Trọng Tấn - Phó ban Tôn giáo Chính chủ; ông Trần Hoàng Thám - Phó Chủ tịch Ủy ban Trương ương MTTQVN; Dương Quan Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Trương ương MTTQVN, Chủ tịch UB MTTQ Tp. Hồ Chí Minh; ông Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh và quý đại biểu đại diện Thành ủy, lãnh đạo thành phố cùng gần 1500 đại biểu chính thức và đại biểu khách mời là chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong toàn thành phố; đại diện các tôn giáo bạn tham dự Đại hội, tặng hoa, khánh vàng lưu niệm.

HT. Thích Trí Quảng - Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, đã tuyên đọc Diễn văn khai mạc Đại hội; ĐĐ.Thích Thiện Quý - Phó Văn phòng Thành hội báo cáo kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2007 - 2012) và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2012 - 2017). HT.Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TWGH đã tuyên đọc các quyết định khen thưởng của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đến 7 cá nhân, tập thể Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM. HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS trân trong trao bằng Tuyên dương Công đức đến các đơn vị. Đại diện lãnh đạo thành phố, đã tuyên đọc các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN và Chủ tịch UBND phố đến các cá nhân, tập thể Ban Trị sự. Ông Trần Hoàng Thám đã thừa ủy nhiệm Chủ tịch  Nước trân trọng trao huân chương Lao động hạng Nhì đến tập thể Ban Trị sự. Ông Dương Trọng Tấn đã trân trọng tặng bằng khen đến 16 tập thể, cá nhân. Ông Lê Minh Trí và Dương Quan Hà trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

HT.Thích Thiện Tánh thay mặt Tiểu ban Nhân sự Đại hội công bố danh sách tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII (2012-2017) gồm 53 ủy viên chính thức, 25 ủy viên dự khuyết. Đồng thời Hòa thượng cũng công bố danh sách phân công Ban Thường trực với 25 thành viên từ kết quả phiên họp đầu tiên của tân Ban Trị sự. HT.Thích Thiện Nhơn đã lấy ý kiến biểu quyết trước Đại hội. Toàn thể Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua, HT. Thích Trí Quảng tiếp tục được suy cử làm Trưởng ban Trị sự.

Ông Dương Trọng Tấn thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa và phát biểu chúc mừng; Ông Dương Quan Hà thay mặt chính quyền thành phố phát biểu chúc mừng Đại hội và đánh giá cao các mặt hoạt động của Ban Trị sự Thành hội Phật giáo nhiệm kỳ VII và ông tin tưởng rằng với một Tân Ban Trị sự nhiệt huyết, năng động nhiệm kỳ mới này Ban Trị sự sẽ đạt được nhiều thành quả cao hơn, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông trân trọng tặng bức trướng đến Đại hội.

HT.Thích Đức Nghiệp thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ đánh giá cao sự năng động của Phật giáo thành phố. Hòa thượng tin tưởng rằng với sự toàn tâm toàn ý của Tăng Ni, Phật tử, Phật giáo thành phố tiếp tục gặt hái những thành tựu to lớn dâng lên Đại hội VII Phật giáo toàn quốc.

HT. Thích Nhật Quang thay mặt Ban thư ký trình bày nghị quyết đại hội gồm 6 điểm. Thay mặt Ban Tổ chức, Hòa thượng đã tuyên đọc Diễn văn Bế mạc. Đại hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh lần thứ VIII thành công mỹ mãn.

b. Theo tờ trình số 99/TT-BTS của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định và công văn số 1173QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh Nam Định, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 417/QĐ.HĐTS chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định nhiệm kỳ VIII (2012 - 2017) gồm 37 thành viên, do HT. Thích Hạnh Nghiêm làm Trưởng Ban Trị sự.

Ngày 28 tháng 9 năm 2012:

Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, UBND tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh trọng thể khai mạc Đại hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh lần thứ V tại Hội trường Tỉnh ủy, số 52/2A Lê Lợi,  Tp. Trà Vinh.

Chứng minh, tham dự Đại hội có: HT. Thạch Khune, HT. Sơn Ten – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Tánh – Uỷ viên Kiểm soát HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Thiện Tâm - Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Tăng sự Trung ương,Tổng Biên tập Tạp Chí Phật giáo Nguyên thủy; HT. Thạch Sok Xane – UV. Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh; TT. Thích Thiện Thống – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Đức – UV. HĐTS; HT. Thích Nhựt Huệ - UV. HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự cùng chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp…

Đại diện Chính quyền có: Ông Dương Hoàng Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Tống Minh Viễn - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Quách Út Liên Hồng - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trà Vinh; ông Mai Hiếu Thuận - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh; ông Thạch Minh Mẫn - nguyên Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể tỉnh Trà Vinh và đông đảo Tăng Ni, Phật tử tham dự.

ĐĐ. Thích Tâm Khiết thay mặt Ban Thư ký lên báo cáo Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IV (2007-2012). TT. Thích Viên Minh thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2012 – 2017).

Tại Đại hội, Trung ương Giáo hội, UBND, UBMTTQ tỉnh Trà Vinh đã tặng bằng Tuyên dương công đức, bằng kheo cho tập thể Ban Trị sự và các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động Phật sự của Ban Trị sự trogn 5 năm qua.

HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ chỉ đạo Đại hội. Ông Tống Minh Viễn thay mặt cơ quan chức năng tỉnh phát biểu ý kiến và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã suy cử tân Ban Trị sự gồm 47 thành viên chính thức và 09 thành viên dự khuyết, do HT. Thạch Sok Xane làm Trưởng Ban Trị sự; Đại hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh lần thứ V thành công tốt đẹp.

Ngày 30 tháng 9 năm 2012:

Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, UBND tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo trong thể khai mạc Đại hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, số 41 Hùng Vương, Tp. Huế.

Quang lâm chứng minh, tham dự Đại hội có: HT. Thích Thiện Bình – Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; HT. Thích Chơn Thiện – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Đức Phương – Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS;  HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; HT. Thích Thiện Duyên – Trưởng ban HDPT TW; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Huệ Trí – UV. Pháp chế HĐTS, Phó VP2 TWGH; HT. Thích Trung Hậu – Trưởng ban Văn hóa Trung ương; HT. Thích Đạt Đạo – UV. Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban HDPT Trung ương; HT. Thích Thiện Tánh – Uỷ viên Kiểm soát HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Quảng Ngãi  …

Đại diện Chính quyền có: Ông Nguyễn Văn Cao – Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lâm Tài Tuệ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, ông Trần Phùng – Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, các Sở, Ban ngành đoàn thể tỉnh, thị xã, thành phố và các huyện tham dự, tặng hoa chúc mừng.

Hòa thượng Thích Giác Quang thay mặt Ban Tổ chức đọc diễn văn khai mạc, TT. Thích Huệ Phước báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2007 - 2012), thông qua chương trình Phật sự nhiệm kỳ VI (2012 - 2017). Đại hội đã lưu nhiệm, có bổ sung nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ VI là 43 thành viên, do HT. Thích Đức Phương – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban Trị sự. Đại hội cung thỉnh Ban Chứng minh gồm 09 Hòa thượng tiêu biểu của Tỉnh hội, do HT. Thích Chơn Thiện đứng đầu. Ông Nguyễn Văn Cao đã phát biểu ý kiến tại Đại hội; HT. Thích Chơn Thiện thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ cho Đại hội. HT. Thích Đức Thanh thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. HT. Thích Hải Ấn thay mặt Ban Tổ chức phát biểu bế mạc Đại hội. Đại hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên thành công mỹ mãn.

 

VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG GHPGVN


Tác giả bài viết: GHPGVN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 286
  • Khách viếng thăm: 276
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 3848
  • Tháng hiện tại: 2811991
  • Tổng lượt truy cập: 88616594
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012