Đồng Nai: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Định Quán lần thứ VII (nhiệm kỳ 2016-2021)

Đăng lúc: Thứ năm - 31/03/2016 05:41 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Sáng ngày 30/03/2016 (nhằm ngày 22/2/Bính Thân), tại chùa Pháp Quang, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, đã chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2016-2021).
Sau ngày làm việc thứ nhất 29/2/2016, thông qua nội quy, quy chế làm việc, cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, thông qua các tờ trình suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự khóa mới.

Ngày 30/3 Đại hội đã chính thức khai mạc với hơn 500 Tăng, Ni, Phật tử là đại biểu khách mời và đại biểu chính thức. Hòa Thượng Thích Minh Chánh, Trưởng BTS  và Hòa thượng Thích Quang Đạo, Phó BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã về chứng minh Đại hội.  

Chính quyền và Ban, ngành cấp tỉnh có sự tham dự của Ông Trần Thanh Hùng, Trưởng Ban Tôn giáo; Ông Trần Đức Hòa, Phó phòng Dân tộc Tôn giáo Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Thành  Liêm, Phòng PA88 Công An tỉnh; Bà Phạm Thị Kim Chung, Phó Ban dân vận Ban Thường trực Tỉnh Ủy Đồng Nai; Ông Nguyễn Phước Ninh, Cán bộ Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đã long trọng đón tiếp quý Chư tôn đức Tăng, Ni là Các Trưởng, Phó Ban Trị sự Thành phố Biên Hòa, Thị xã Long Khánh và các huyện thị trong tỉnh Đồng Nai.

Chính quyền và Ban, ngành cấp huyện có sự tham sự của  Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Ông Trần Văn Phước - Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Bà Nguyễn Thị Thanh Yên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND; Ông Trần Hữu Hạnh, Chủ tịch UBMTTQVN; Ông Nguyễn Trung Ngươn, Trưởng ban dân vận; Bà Dương Thị Kim Phú, P.Chủ tịch UBMTTQVN; Ông Trần Hữu Hợi, Trưởng phòng Nội vụ; Ông Phạm Quang Đạt, Phó phòng Nội vụ; Thượng tá Ngô Văn Bảo, Phó Trưởng phòng Công An; Bà Đinh Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Bà Lương Thanh Kỳ, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ.

Ngoài ra còn có sự có mặt của Đại diện Đảng ủy, UBND, MTTQVN của 14 Xã, thị trấn trong Huyện Định Quán.

Sau phần nghi thức: Tiếp đón đại biểu, ổn định tổ chức, Niệm Phật cầu gia bị, Chào Quốc kỳ - Đạo kỳ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Đoàn Chủ Tịch Đại hội do Hòa Thượng Thích Giác Quang, Phó BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai làm Chủ tịch Đoàn đã điều khiển Đại hội.

Đại Đức Thích Nhuận Đức, Phó BTS GHPGVN huyện Định Quán báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, huyện Định Quán có 38 cơ sở, tự viện Phật giáo với 95 Tăng, Ni, hơn 40 nghìn Phật tử, 300 đoàn sinh của 4 Gia đình Phật tử. Văn phòng BTS đặt tại chùa Pháp Quang. Ngoài các hoạt động nghi lễ định kỳ, tổ chức các khóa tu, các buổi thuyết giảng cho Phật tử, Phật giáo huyện  đã  có những hoạt động từ thiện khá nổi bật: Xây tặng 53 căn nhà tình thương, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí trên 10 nghìn người, tặng quà cho các hộ nghèo nhân dịp lễ tết. Cơ sở Bảo trợ Xã hội Hoa Sen Trắng của Tịnh xá Bửu Sơn nuôi gần 20 người già và 40 trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi. Bếp ăn tình thương chùa Linh Quang (Phú Hòa), chùa Tịnh Quảng Xá hằng ngày cung cấp hàng trăm suất ăn cho bệnh nhân và học sinh. Liên tục trong những năm qua, Ban nghi lễ của Phật giáo huyện luôn tổ chức cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì giao thông.

Thượng tọa Thích Đồng Ngạn, Trưởng BTS GHPGVN huyện đã thay mặt các thành viên trong BTS nghiêm túc báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ qua với những ưu khuyết điểm để rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ sắp tới, cùng với 16 thành viên của BTS nhiệm kỳ khóa VI đã tuyên bố mãn nhiệm.

Thượng tọa Thích Pháp Đăng, Phó BTS đã báo cáo chương trình phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới: Thành lập các Ban chuyên ngành, đẩy mạnh hoạt dộng giáo hội, làm tốt công ác về Tăng sự, giáo dục Tăng Ni, tăng cường hoằng pháp, Tiếp tục vận động các chương trình từ thiện xã hội, Củng cố  và thành lập mới các đơn vị Gia đình Phật tử, các câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử….

Nhân dịp Đại hội, Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai đã tặng bằng tuyên dương công đức cho Tập thể Ban Trị sự Phật giáo huyện Định Quán và 11 cá nhân tiêu biểu. Ủy Ban nhân dân huyện Định Quán cũng khen thưởng cho Tập thể BTS và 14 cá nhân có nhiều nỗ lực đóng góp trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã nhất trí suy cử 21 thành viên vào Ban Trị sự Phật giáo huyện, Ban Thường trực có 11 thành viên, Thượng tọa Thích Quảng Trí được suy cử Chứng minh BTS, Thượng Tọa Thích Minh Dũng được suy cử Cố vấn BTS, Ban Thường trực có 11 thành viên, TT. Thích Đồng Ngạn được tái đắc cử với chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Nhuận Đức tái cử với chức danh Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện; Ni sư Thích Nữ Như Thiền đề cử chức danh Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội.

Đại hội đã tiếp nhận hơn 20 lẵng hoa chúc mừng của Các cấp giáo hội Tỉnh, Huyện, chính quyền và đoàn thể các cấp Tỉnh, Huyện, Xã. Ông Trần Hữu Hạnh, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Định Quán đã phát biểu trước đại hội, khẳng định Phật giáo Việt Nam luôn đổng hành củng dân tộc trong quá trình xây dựng đất nước, Giáo hội Phật giáo đã góp phần đáng kể trong các vấn đề an sinh xã hội, giáo dục đạo đức con người. Với những hoạt động của Phật giáo Định Quán trong thời gian qua đã  đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, Thay mặt chính quyền và đoàn thể các cấp ông chúc mừng đại hội thành công và mong rằng quí Tăng, Ni Phật tử nỗ lực hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. 

Đại hội Phật Giáo Huyện Định Quán Khóa VII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã khép lại trong không gian nhộn nhịp vui mừng của hàng ngàn Tăng, Ni, Phật tử và quan khách giữa rừng cờ và hoa muôn sắc màu, hứa hẹn một tương lai sáng ngời của Phật giáo.     

Một số hình ảnh ghi nhận:



Cung nghinh Chư tôn đức quang lâm





















Đại biểu và khách mời Đại hội

















Thượng tọa Thích Đồng Ngạn, Trưởng BTS GHPGVN huyện đã thay mặt các thành viên trong BTS báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ qua



Đại diện các đạo tràng Phật tử tặng hoa chúc mừng Đại hội 







Hòa thượng Thích Giác Quang điều khiển Đại hội



Tiếp nhận các lẵng hoa các cấp Giáo hội và các cấp Chính quyển 





















Ông Trần Hữu Hạnh, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Định Quán phát biểu  





Đại Đức Thích Nhuận Đức, Phó BTS GHPGVH huyện Định Quán báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016.





Các thành viên của Tân Ban Trị sự 





Hòa thượng Thích Quang Đạo ban đạo từ
 
Trong bài ban Đạo từ của Hòa thượng Thích Quang Đạo, Ngài nhấn mạnh Giáo hội các cấp chính là phương tiện hành đạo nên Giáo hội cần phải vững mạnh, vì vậy cần phải đoàn kết nội bộ chăm lo Giáo hội, đặc biệt chú trọng công tác hoằng pháp hơn nữa. Ngài chuyển lời của Hòa Thượng Thích Minh Chánh, Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội nhắc nhở Tăng, Ni, Phật tử huyện Định Quán những điều sau: Phát huy những thành quả đạt được, không ngừng cố gắng trong mọi Phật sự, đoàn kết hòa hợp, ổn định nội bộ, làm tốt hơn nữa việc quản lý, thống kê tự viện. Năm 2015 đã  tổ chức được Trường hạ an cư nội thiền thì tiếp tục năm nay cũng vậy. Vận động đóng góp việc mua đất mở rộng xây dựng Chùa Tỉnh hội, Tăng, Ni phải tham gia các lớp học hành chánh đạo, tích cực hoạt động các Phật sự có ý nghĩa chào mừng 35 năm Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, giới thiệu nhân sự cho Ban Trị sự Tỉnh hội. Ngài tán dương công đức Tăng, Ni Phật tử huyện đã xây dựng Giáo hội vững mạnh và tổ chức thành công Đại hội ngày hôm nay.



Những hình ảnh bế mạc Đại hội



















Trưng bày những hình ảnh hoạt động Phật sự huyện Định Quán 5 năm qua








 
Tác giả bài viết: Tin, ảnh: Thiện Ngộ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 382
  • Khách viếng thăm: 372
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 121400
  • Tháng hiện tại: 1772770
  • Tổng lượt truy cập: 90664343
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012