Phật giáo Huế tổng duyệt "Lục cúng hoa đăng" cúng dường Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại Tp. Hồ Chí Minh

Đăng lúc: Thứ tư - 30/04/2025 10:02 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Tối ngày 30/04 tại Tổ đình Tường Vân (P. Thuỷ Xuân, Tp. Huế), Ban Nghi lễ Phật giáo thành phố Huế đã tổ chức buổi tổng duyệt trình diễn Lục cúng hoa đăng cúng dường Đại lễ Vesak Liên Hiệp quốc năm 2025 do Việt Nam đăng cai tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng duyệt "Lục cúng hoa đăng" cúng dường Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Tổng duyệt "Lục cúng hoa đăng" cúng dường Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025



Thượng toạ Thích Lương Nguyên phát biểu mở đầu buổi Tổng duyệt
 
Tham dự buổi tổng duyệt có Hoà thượng Thích Giác Đạo, Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ và Ban Pháp chế Trung ương, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN thành phố Huế; Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban GDPG T.Ư, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện PGVN tại Huế, Phó Trưởng BTS, Trưởng Ban GDPG GHPGVN thành phố Huế; Thượng tọa Thích Lương Nguyên, Phó Thư ký Ban Nghi lễ TƯ, Phó Trưởng BTS, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN thành phố Huế; Đại đức Thích Quang Tư, Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN thành phố Huế, cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự và Ban Nghi lễ GHPGVN thành phố Huế.



Các Tăng sinh thực hiện Vũ khúc "Lục cúng hoa đăng"


Múa Lục cúng hoa đăng là một điệu múa cổ xưa của Phật giáo do các vị sư Ấn Độ truyền vào Việt Nam và được du nhập vào xứ Đàng Trong và tại Thuận Hóa-Phú Xuân, xứ “Thiền kinh Phật giáo” chư vị Tổ sư trong chốn thiền môn xứ Huế đã tiếp thu và phát triển lên đến đỉnh cao nghệ thuật, điệu múa Lục cúng hoa đăng từ đó trở thành là một loại hình âm nhạc đặc thù của Phật giáo xứ Huế.
 

Điệu múa Lục cúng có nghĩa là điệu múa theo sáu lần dâng cúng. Tương ứng với mỗi lần cúng là một lễ vật cúng dường: 1. hoa, 2. hương, 3. đèn, 4. trà, 5. quả, 6. nhạc để cúng dường lên đức Phật. Vì vậy môi trường diễn xướng của điệu múa “Lục cúng hoa đăng” luôn được trình diễn trong những hoàn cảnh đặc biệt như lễ an vị Phật, lễ lạc thành chùa hay lễ hội, vía Phật, nếu có tổ chức các Đại đàn giải oan bạt độ, trai đàn chẩn tế thì điệu múa này cũng được đem ra trình diễn với ý nghĩa nguyện cầu cho những người đã khuất giải thoát oan khiên, chúc mọi người còn sống được thái bình, hạnh phúc, an lạc.
 



Điệu múa “Lục cúng hoa đăng” kết hợp nhịp nhàng giữa rất nhiều điệu múa, chạy đàn, vấn đàn (các Tăng sinh xoắn lại với nhau theo hình hoa sen) rồi xếp tứ trụ và theo hình chiếc bình nhiều tầng. Trong điệu múa “Lục cúng” có nhiều bài tán theo nhiều điệu tán cổ xưa trong kho tàng âm nhạc Phật giáo như tán trạo, tán rơi, tán sấp và có cả thài, một điệu tán rất cổ xưa để dâng cúng trong nghi lễ cúng Phật cúng chư Tổ.





Ban Nghi lễ Phật giáo Huế giới thiệu điệu múa “Lục cúng hoa đăng” cúng dường Đại lễ Vesak năm 2025 được Việt Nam đăng cai tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh lần này là nhằm giới thiệu nét đặc sắc và đa dạng của văn hóa nghệ thuật Phật giáo Huế nên đã có sự đầu tư công sức và thời gian dài để tập luyện rất công phu, giới thiệu gần như nguyên bản điệu múa.





Toàn bộ chương trình được dàn dựng trên nền cổ nhạc Phật giáo, phân bố thành 3 hồi chính: hồi 1: triệu thỉnh Tiên đồng bái Phật; hồi 2: hành đàn Song lục và chồng bình dâng phẩm cúng;  hồi 3: Tam tự quy hồi đàn. Ứng với mỗi phần, ban nhạc cử lên các bài tán cổ tương ứng. Phần 1 gồm các bài “Hội Phật tiền”, “Nhạn giới”, “Phật diện”, “Ngã kim y giáo”, “Thuyền duyệt tô đà”; Phần 2 gồm các bài “Nhân duyên”, “Khể thủ”, “Diệu hoa thiên mẫu”; Phần 3 gồm các bài “Ngã kim y giáo”, “La liệt”, và “Tam tự quy”.





Tại buổi tổng duyệt quan trọng, chư Tôn đức đã chỉ đạo sâu sắc và những góp ý quý báu, giúp tiết mục thêm phần hoàn thiện, đạt đến sự trọn vẹn. Tất cả đều dâng lên cúng dường, góp phần làm nên sự thành công viên mãn cho chương trình nghệ thuật đặc biệt trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025.



Chư Tôn đức nhận xét, đánh giá, phát biểu chỉ đạo






 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Chùa Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, thành phố Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật...

Thống kê

  • Đang truy cập: 559
  • Khách viếng thăm: 520
  • Máy chủ tìm kiếm: 39
  • Hôm nay: 115049
  • Tháng hiện tại: 1699510
  • Tổng lượt truy cập: 134732026
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012