TT. Huế: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện A Lưới lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: Thứ tư - 14/07/2021 01:21 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng ngày 14/07/2021 (5/06 năm Tân Sửu) tại Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm trọng thể diễn ra Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện A Lưới lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Video Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện A Lưới lần thứ II - Nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Quang lâm chứng minh tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng Phân Ban Hoằng pháp Hải ngoại, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Thượng tọa Thích Lương Nguyên, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tinh Thừa Thiên Huế; Thượng tọa Thích Trí Đăng, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Quang Tư, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Ni trưởng Thích Nữ Minh Nguyên, Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huếi; chư Tôn đức Lãnh đạo BTS GHPGVN các huyện, thị xã cùng chư Tôn đức Tăng Ni các Tự viện tại tỉnh Thừa Thiên Huế.  
 
Về phía lãnh đạo chính quyền có Ông Dương Tuấn, Phó Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Lê Công Tuấn, Phó Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Hồ Quyết Thắng, Trưởng Ban Dân vận huyện A Lưới; Ông Nguyễn Tân, Phó Chủ tịch HĐND huyện A Lưới, Ông Hồ Văn Ngưm, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới; Bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch UBMT TQVN huyện A Lưới; Thượng tá Lại Phước Lợi, Trưởng Công an huyện A Lưới, Anh hùng LLVTND Hồ Vai, Anh hùng LLVTND Kăn Lịch cùng quý vị đại diện lãnh đạo Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN huyện A Lưới, quý vị đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN huyện A Lưới 17 xã, 1 thị trấn trên địa bàn cùng 200 Đại biểu là Đạo tràng, Đoàn chúng, Cư sĩ, Đạo hữu Phật tử các giới tham dự.
 
ĐĐ. Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội nhấn mạnh: "Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã đạt nhiều thành tích nổi bật, phong phú, đa dạng trong các mặt hoạt động Phật sự và xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả tốt đẹp vẫn còn một số hạn chế nhất định mà bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Trị sự sẽ được trình bày trước Đại hội và các tham luận của các Ban trực thuộc sẽ bổ sung, phác họa lên bức tranh tổng hợp sinh động và hoàn chỉnh của các mặt công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua. Đại hội lần này chúng ta sẽ tập trung trí tuệ để thảo luận và quyết định các Phật sự trọng đại về chương trình hoạt động nhiệm kỳ tới, phù hợp với xu thế phát triển chung của Giáo hội và quê hương, đất nước.

Bằng tinh thần trách nhiệm, từ bi hỷ xả, vô ngã, vị tha, chúng ta hãy mạnh dạng nhìn vào sự thật, nêu rõ những mặt mạnh, mặt yếu của nhiệm kỳ qua, để rút kinh nghiệm tư duy và khắc phục nhằm xây dựng phát triển Ban Trị sự ngày càng trang nghiêm, vững mạnh trong lòng dân tộc. Chúng ta sẽ thông qua Nghị quyết của Đại hội để làm kim chỉ nam cho Ban Trị sự nhiệm kỳ mới thực hiện hữu hiệu chương trình hoạt động Phật sự ích đạo lợi đời, góp phần xây dựng ngôi nhà Giáo hội ngày thêm vững chắc và nỗ lực làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, xã hội công bằng văn minh - mà trước mắt là góp phần sớm đưa huyện A Lưới ngày càng phát triển nhanh, bền vững và tỉnh Thừa Thiên Huế trên bước đường trở thành thành phố trực thuộc Trung ương".


Tiếp đến, Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới do Đại đức Thích Hạnh Minh trình bày. Báo cáo nêu rõ trong nhiệm kỳ qua, BTS GHPGVN huyện A Lưới đã thành tựu nhất định về các mặt hoạt động Phật sự, nổi bật là công tác từ thiện, cứu tế an sinh, phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đại lễ cầu siêu tri ân các Anh hùng liệt sĩ... 

Công tác từ thiện nhiệm kỳ qua đã thực hiện hơn 53.642 phần quà, xây dựng 28 căn nhà tình thương, hỗ trợ lợp mái 65 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi bão lũ, xây dựng 01 cây cầu nông thôn, 14.500 chiếc khẩu trang, 30 chai dung dịch sát khuẩn, 05 tấn gạo, cấp phát 70 suất học bổng và 45 chiếc xe đạp cho học sinh hiếu học. Tổng trị giá: 18.633.250.000đ (Mười tám tỷ, sáu trăm ba mươi ba triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
 
Tại đại hội, Đại đức Thích Quang Tư, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã tuyên đọc Quyết định trao tặng bằng Tuyên dương công đức của BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đến BTS GHPGVN huyện A Lưới NK.2016 - 2021 vì đã hoàn thành xuất sắc các hoạt động Phật sự tại huyện nhà, góp phần vào thành công chung của Giáo hội.

Tiếp đến, BTS GHPGVN huyện A Lưới nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tuyên bố mãn nhiệm, đồng thời giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh lấy ý kiến Đại biểu suy cử thành phần nhân sự BTS GHPGVN huyện A Lưới nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, nhiệm kỳ mới, Đại đức Thích Tâm Phương được tiếp tục suy cử chức danh Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện. Đồng thời, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Huệ Phước, Thượng toạ Thích Trí Đăng, Đại đức Thích Tín Nhơn chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới. Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, chứng minh Ni giới, cố vấn Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN huyện A Lưới.

Thay mặt BTS GHPGVN huyện A Lưới nhiệm kỳ mới phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại đức Thích Tâm Phương - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện nguyện sẽ cố gắng nỗ lực đoàn kết hòa hợp, phát huy hết khả năng trách nhiệm của mình để hoàn thành mọi Phật sự mà Ban Trị sự đã đề ra theo phương châm hoạt động của Giáo hội đó là "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Phát biểu chào mừng tại Đại hội ông Hồ Quyết Thắng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận các kết quả mà Ban Trị sự Phật giáo huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cần tăng cường gắn bó giữa các thành viên Ban Trị sự với chính quyền các ban ngành đoàn thể ở các cấp, phát huy được bản sắc của Phật giáo Việt Nam huyện nói riêng và hội phật giáo Việt Nam nói chung. Phát huy hơn nữa vai trò của Phật giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực vận động Tăng Ni Phật tử chủ động hăng hái tham gia các công việc chung của tỉnh, của huyện, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đảng các cấp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh trât tự và làm tốt công tác từ thiện xã hội.

Hòa thượng Thích Huệ Phước thay mặt Giáo hội đã ban đạo từ, tán thán công đức của toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử tại huyện nhà đã hết lòng chăm lo Phật sự, tạo ra những thành quả đáng khích lệ trong nhiệm kỳ vừa qua. Mong rằng trong nhiệm kỳ mới 2021 - 2026, BTS GHPGVN huyện sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để tiếp tục triển khai tốt những hoạt động Phật sự ích đạo, lợi đời. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng gửi lời tri ân đến lãnh đạo chính quyền các cấp đã luôn đồng hành, quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ để Phật giáo huyện nhà có những thành tựu rực rỡ như ngày hôm nay.
 
Hình ảnh ghi nhận được:



Nhà Văn hóa Trung tâm huyện A Lưới


 


Tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và thay khẩu trang y tế















Các tiết mục văn Nghệ chào mừng Đại hội do GĐPT huyện A Lưới biểu diễn















Chư Tôn đức Tăng Ni các Ban trực thuộc về dự Đại hội





Ban Tổ chức tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức Lãnh đạo Giáo hội tỉnh Thừa Thiên Huế









Lễ cầu nguyện tại NPĐ Sơn Nguyên - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới



Chư Tôn đức niêm hương cầu nguyện

















Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm hội trường Nhà Văn hóa Trung tâm nơi diễn ra Đại hội







Niệm Phật cầu gia hộ



Chào Quốc kỳ - Đạo kỳ



Phút tưởng niệm







Đạo hữu Quảng Chủng- Hoàng Hữu Ngạn điều hành chương trình





















Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng BTS - BTC đọc diễn văn khai mạc Đại hội









Dâng hoa cúng dường Đại hội



















Ban Kiểm soát Đại hội







Đại đức Thích Hạnh Minh đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021





Sư cô thích Nữ Liên Trí đọc bài tham luận của Ban Văn hóa
 


Ban Thư ký Đại hội



Đại đức Thích Quang Tư, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
công bố quyết định tặng Bằng Tán dương công đức của Ban Trị sự Tỉnh



Hòa thượng Thích Huệ Phước trao tặng bằng Tán dương công đức đến Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới










Ông Nguyễn Tuấn, Phó Trưởng Phòng Nội vụ công bố quyết định tặng bằng khen của UBND huyện A Lưới
 

Trao bằng khen của UBND huyện A Lưới cho 5 tập thể và 5 cá nhân
có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 - 2021

 








Ba Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch UBMT TQVN huyện A Lưới đón nhận 1 nhà Đại đoàn kết
do Ban Trị sự trao tặng chào mừng Đại hội



Đại đức Thích Hạnh Minh công bố quyết định tặng bằng Tán dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới









TT. Thích Trí Đăng, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN huyện trao bằng tán dương công đức  



Tặng bằng tán dương công đức cho 18 tập thể





Đại đức Thích Thiền Tâm, thay mặt Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới nhiệm kỳ 2016 - 2021
đọc lời tuyên bố mãn nhiệm



Đại đức Thích Tín Nhơn 
giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào Ban Trị sự và Thường trực
Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2021-2026



 
Hòa thượng Thích Huệ Phước lấy ý kiến đại biểu suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự
và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2016-2021 







Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt phát và biểu nhận nhiệm vụ



Ban Trị sự cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm chứng minh





Lẵng hoa chúc mừng Đại hội của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế



Lẵng hoa chúc mừng của HT. Thích Huệ Phước





Lẵng hoa và quà chúc mừng của Ban HDPT GHPGVN tỉnh TT. Huế



Lẵng hoa và quà chúc mừng của Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh TT. Huế





Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo tỉnh TT. Huế



Lẵng hoa chúc mừng của Công an tỉnh TT. Huế



Lẵng hoa chúc mừng của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN huyện A Lưới



Lẵng hoa chúc mừng của UBMT TQVN huyện A Lưới



Lẵng hoa chúc mừng của Công an huyện A Lưới



Lẵng hoa chúc mừng của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN thị trấn A Lưới



Lẵng hoa chúc mừng của Tôn giáo bạn


 
Ông Hồ Quyết Thắng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy thay mặt Lãnh đạo Đảng và Chính quyền huyện A Lưới phát biểu tại Đại hội




 
Hòa thượng Thích Huệ Phước thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế ban đạo từ







Đại đức Thích Thiền Huy thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

 
Đại đức Thích Thiền Ngộ đọc Diễn văn bế mạc và lời cảm tạ của Ban Tổ chức 



Hồi hướng công đức kết thúc Đại hội



Cung tiễn chư Tôn đức và quý vị Tôn khách

 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 311
  • Khách viếng thăm: 306
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 102685
  • Tháng hiện tại: 2910828
  • Tổng lượt truy cập: 88715431
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012