TT. Huế: Lễ Đặt đá Đại trùng tu Tổ đình Tường Vân và đúc chuông U Minh

Đăng lúc: Thứ sáu - 31/05/2013 13:49 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Tổ đình Tường Vân nguyên là một thảo am do Thiền sư Huệ Cảnh dựng vào năm 1850, nằm phía Tây thành phố Huế, tọa lạc trên quả đồi Dương Xuân, (nay thuộc tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế), được Đại sư Linh Cơ trùng tu năm 1891, Đại sư Phước Chỉ trùng tu năm 1904. Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết đại trùng tu năm 1972 và Hòa thượng Thích Minh Châu trùng tu năm 1992
Sáng ngày 31.05.2013 (22.04 Quý Tỵ) tại Tổ đình Tường Vân, tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đã trang nghiêm tổ chức Lễ Đặt đá Đại trùng tu Tổ đình Tường Vân và Đúc chuông U Minh.



Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Trú trì Tổ đình Tường Vân niêm hương cầu nguyện




 


Hòa thượng Thích Huệ Ấn cử hành lễ sái tịnh khuôn viên Tổ đình Tường Vân







Ban nhạc lễ





chư tôn đức nhiễu quanh khuôn viên Tổ đình Tường Vân









Sái tịnh vị trí đúc chuông U minh 





Bảng hiệu Lễ đặt đá














 
Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương - Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chư tôn Hòa thượng Thành viên HĐCM GHPGVN đã quang lâm chứng minh; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TW GHPGVN, chư Tôn Hòa thượng Uỷ viên HĐTS GHPGVN các Ban ngành Viện TƯ, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Trị, Chư Tôn đức các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, các Ban Trị sự Phật giáo các huyện Thị xã, các Tổ đình, Tự viện, Thiền viện, Tịnh viện, Tịnh xá, Tịnh Thất, Niệm Phật đường, Hội Đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Trường Trung cấp Phật học tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Giám đốc Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức; Phân Ban Gia đình Phật tử Tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban Bảo trợ, Đoàn cựu Huynh trưởng, Ban hộ Tự và Ban Huynh trưởng GĐPT; Các niệm Phật đường, các Đạo tràng, Đoàn, chúng cư sĩ Phật tử tu học chánh pháp và toàn thể đồng bào phật tử các giới.
 
Về tham dự Lễ Đặt đá Đại trùng tu có quý vị đại diện Tập đoàn VinGroup, Phật tử Trịnh Văn Mười pháp danh Thiện Nghiệp thay mặt ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn Vincom.
 
Về phía chính quyền các cấp có Ông Lê Công Hoàng – Cục phó Cục An Ninh Xã Hội Bộ Công An, Ông Ngô Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Phan Công Tuyên, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh TT. Huế; Ông Trần Phùng – Chủ tịch UBMT TQVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Mai Văn Hà – Giám đốc Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Nguyễn Tài Tuệ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Nguyễn Hữu Lạc – Chủ tịch UBMT TQVN thành phố Huế cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh TT Huế, thành phố Huế và Huyện Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Nam Đông, A Lưới, phường Trường An, Thủy Xuân đã đến dự và tặng hoa chúc mừng.



Cổng Tam quan Tổ đình Tường Vân



Công tác chuẩn bị nấu đồng



Đại đức Thích Tâm Phương tuyên đọc danh sách Ban Tổ chức



Ban cung nghinh chuẩn bị cung đón chư Tôn đức quang lâm





Chư tôn đức quang lâm dự lễ









Thượng tọa Thích Huệ Phước điều hành chương trình



chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội



Ban Nghi lễ dâng lời tác bạch cung thỉnh





cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Chánh điện niệm hương cầu nguyện







Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương niêm hương cầu nguyện



Chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế niêm hương cầu nguyện







chư Tôn đức quang lâm lễ đài















Chư Tôn giác phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN





chư Tôn đức Tăng



chư Tôn đức Ni



Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, công ty





Quý Phật tử các giới





toàn cảnh lễ đài



Đại diện chính quyền các cấp
 

Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Trú trì Tổ đình Tường Vân đọc diễn văn lễ đặt đá:
“Tổ đình Tường Vân nguyên là một thảo am do Thiền sư Huệ Cảnh dựng vào năm 1850, nằm phía Tây thành phố Huế, tọa lạc trên quả đồi Dương Xuân, (nay thuộc tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế), được Đại sư Linh Cơ trùng tu năm 1891, Đại sư Phước Chỉ trùng tu năm 1904. Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết đại trùng tu năm 1972 và Hòa thượng Thích Minh Châu trùng tu năm 1992.
 
….Được sự chấp thuận và giúp đỡ của Giáo hội và Chính quyền, lại có thiện duyên được Phật tử Phạm Nhật Vượng phát tâm ủng hộ kinh phí bước đầu 18 tỷ cho công trình xây dựng chánh điện và Tổ đường, hôm nay ngày 22 tháng 4 năm Quý Tỵ (31.05.2013) Môn phái Tường Vân long trọng tổ chức Lễ đặt đá đại trùng tu, đồng thời chú đại hồng chung thể theo tâm nguyện của Phật tử Giáo sư Nguyễn Thiện Thành…”
 


Hòa thượng Thích Chơn Thiện đọc diễ văn Lễ đặt đá Đại trùng tu
 
Sau phần diễn văn lễ đặt đá, Hòa thượng đương kim trú trì Tổ đình Tường Vân đã đón nhận những lẵng hao tươi thắm của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương, HĐCM, HĐTS, VP1, VP2 TƯ GH, các ban viện, Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận trung ương của như tỉnh Thừa Thiên Huế.



Lẵng hoa chúc mừng của Hòa thượng Phó Pháp chủ





Hòa thượng Thích thanh Nhiễu tặng hoa chúc mừng



Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tặng hoa chúc mừng



Hòa thượng Thích Giác Toàn tặng hoa chúc mừng



Thượng tọa Thích Đức Thiện tặng hoa chúc mừng



Lẵng hoa của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế



Lẵng hoa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế



Lẵng hoa của HĐND, UBND, UBMT TQVN thành phố Huế



Phật tử Thiện Nghiệp - Trịnh Văn Mười đại diện Ông Phạm Nhật Vượng phát biểu




Đại diện chính quyền các cấp Ông Ngô Hòa – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu trong buổi lễ thấm đượm tình đạo nghĩa đời. Ông nhấn mạnh “Chúng tôi tin rằng, sau khi đại trùng tu xây dưng Tổ đình Tường Vân khoogn chỉ là ngôi chùa có kiến trúc cảnh quan thiên nhiên hài hòa, trang nghiêm thanh tịnh, khang trang rộng rãi với những nét đặc trưng của ngôi chùa Huế mà còn là nơi chiêm bái, thực hành nghi lễ nuôi dưỡng những tâm hồn đạo đức trong sáng, nhân cách thủy chung, hiếu nghĩa, là địa điểm hành hương lý tưởng, là nới trú sở tâm linh của hàng vạn bà con Phật tử tỏng nước và quốc tế đến tham quan dâng hương lễ Phật; đồng thời, là nơi phát đi thông điệp Từ bi quảng đại của Phật giáo “cầu nguyện cho thế giới hòa bình, Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc”
 


Ông Ngô Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu
 
Tại buổi lễ đặt đá, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế ban đạo từ.
“Hôm nay, Môn phái Tổ đình Tường Vân tổ chức trang trọng Lễ đặt đá Đại trùng tu không ngoài mục đích “Tổ ấn trùng quang – Đạo mạch trường lưu”, với tâm niệm tri ân và báo ân Phật tổ như vậy, tôi thay mặt Giáo hội và chư Tôn Hòa thượng chứng minh lấy làm hoan hỷ và có lời tán dương công đức các vị.
 
Tổ đình Tường Vân trưởng thành theo với dòng thời gian và thời đại. Từ một thảo am giản đơn ban đầu, dần dần trở nên ngôi tự viện, tổ đình trang nghiêm về kiến trúc và cảnh quang. Nơi địa linh nhân kiệt này đã xuất sinh những bậc cao Tăng thạc đức, thạch trụ tòng lâm. Tiếp nối chư vị Tổ tiền bối, trong thời cận đại đặc biệt có Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất – vị lãnh đạo tối cao phong trào đấu tranh của Phật giáo năm 1963 đòi bình đẳng tôn giáo, công bằng xã hội, không ngững kêu gọi hòa giải hận thù dân tộc và hòa bình đất nước và thế giới, được quốc tế hoan nghênh hưởng ứng. Rồi đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa viên tịch tháng 7 năm Nhâm thìn – người đã tận tụy suốt cuộc đời vì sự nghiệp giáo dục Phật giáo; và trong Môn phái Tổ đình hiện nay có Hòa thượng đương kim Trú trì và nhiều vị khác đã và đang tích cực hoạt động Phật sự của Giáo hội với tinh thần vô ngã vị tha nhập thế hành đạo.
 
Khung cảnh hôm nay, với sự hiện diện đông đảo trong niệm thành kính của nhiều thành phần đã nói lên đạo tình của sự quy ngưỡng chốn tổ Tường Vân; đặc biệt các Phật tử phát tâm cúng dường tịnh tài để trùng tu ngôi Chánh điện, Tổ đường và đúc chuông U minh hôm nay như là sự hiện thân của Trưởng giả Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà năm xưa phát tâm xây dựng Tịnh xá để Đức Phật và chúng Tăng có nơi hoạt động hoằng pháp lợi sanh.”
 


Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ ban đạo từ
 
Tiếp theo là phần Nghi lễ cầu nguyện Đặt đá và rót đồng dưới sự chứng minh hộ niệm của Chư Tôn giáo phẩm và quý vị khách quý cùng đông đảo Phật tử các giới.





Nghi lễ đặt đá và đúc chuông U minh









Hòa thượng Thích Giác Toàn cảm tác bài thơ nhân về Tổ đình Tường Vân dự lễ đặt đá


Hòa thượng Thích Chơn Hương thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, các Ban ngành viên, Ban Trị sự các tỉnh thành, và quý vị lãnh đạo Chính quyền các cấp.
 


Hòa thượng Thích Chơn Hương đọc cảm tạ của Ban Tổ chức



Hồi hướng công đức





cung tiễn chư Tôn đức và quý vị khách quý



 
Tác giả bài viết: PV. A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 164
  • Khách viếng thăm: 152
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 30744
  • Tháng hiện tại: 2838887
  • Tổng lượt truy cập: 88643490
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012