Đồng bào Phật tử huyện A Lưới tham dự khóa tu Bát Quan trai tại chùa Sơn Nguyên

Đăng lúc: Thứ ba - 08/11/2022 02:00 - Người đăng bài viết: Quảng Đức
Sáng ngày 8-11, Đồng bào Phật tử huyện A Lưới vân tập về chùa Sơn Nguyên (đường Giải phóng A So, thị trấn A Lưới) để tham dự ngày tu Bát Quan trai do Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới tổ chức.

 
Quang lâm chứng minh có Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, Đại đức Thích Thiền Ngộ, UV BTS GHPGVN tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới; Sư cô Thích Nữ Liên Trí, Phó Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới, Sư cô Thích Nữ Như Tín, Thủ quỹ BTS GHPGVN huyện A Lưới cùng đông đủ đạo hữu Phật tử trên địa bàn huyện tham dự tu tập.
.

Mở đầu chương trình tu học toàn thể đạo tràng ổn định trang nghiêm cung thỉnh Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới quang lâm chánh điện niêm hương bạch Phật.



Đại đức Thích Tâm Phương niêm hương bạch Phật





Đại đức Trưởng Ban Trị sự truyền 8 giới thiện pháp cho đại chúng phát tâm thọ nhận, phát nguyện tu hành trong một ngày gieo duyên thực tập với đời sống xuất gia phạm hạnh cầu an lạc, giải thoát.



Để khai mở kiến thức Phật pháp và chánh kiến cho các hành giả, Ban Tổ chức khóa tu đã cung thỉnh Sư cô Thích Nữ Như Tín thuyết giảng chủ đề "Phòng hộ tam nghiệp". Quá đó Sư cô đã nêu rõ "Tam nghiệp là hành động tạo tác của thân, khẩu, ý. Tịnh hoá tam nghiệp nghĩa là tu sửa, thanh lọc thân, khẩu, ý bất thiện dần dần trở nên thuần thiện, an lạc. Diệt trừ 10 điều ác (Thập ác), tu tập 10 pháp thiện (Thập thiện) tạo thành 10 phương pháp tịnh hóa tam nghiệp. Thực những  phương pháp này sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho chúng ta trong cuộc sống".
 


Nghiệp là hành động tạo tác của thân, miệng, ý của chúng sanh; là con đường đi từ Nhân tới Quả. Nếu kiếp trước mình làm điều lành thì tạo được nghiệp lành (thiện nghiệp), còn gọi là tạo phước nghiệp. Nghiệp lành này nó hình thành nên đời sống nhiều may mắn, được an vui, hạnh phúc cho kiếp hiện tại và ngược lại nếu kiếp trước mình làm điều xấu ác thì tạo nghiệp dữ, gọi là ác nghiệp hay bất thiện nghiệp. Nghiệp dữ này nó hình thành nên đời sống nhiều thất bại, hoạn nạn, bất hạnh cho kiếp hiện tại.  

Trước khi kết thúc buổi chia sẻ Sư cô đã đúc kết buổi pháp thoại để đại chúng tu tập để sửa đổi và tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý thì lộ trình tìm đến hạnh phúc, an lạc của con người sẽ được rộng mở hơn, là nhân duyên thù thắng để thoát khỏi vòng trầm luân sinh tử và an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại.
 

Sau đó, chư Tôn đức Tăng Ni đã hướng dẫn quý Phật tử thực hành nghi thức Quá đường, Thực chất nghi thức Quá đường cũng là một phép thực tập về chánh niệm và tỉnh thức rất sâu sắc. Trong khi ăn trong chánh niệm, ta sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại,. Ăn chỉ là ăn, vẫn cảm nhận hương vị mà không dính mắc bởi tâm phân biệt ngon dở. Thực hành pháp ăn trong chánh niệm, là mỗi chúng ta đang góp phần tăng năng lượng chánh niệm của tập thể thêm lớn mạnh. Tập ăn trong chánh niệm giúp tăng trưởng lòng biết ơn, thêm ghi nhớ lời răn nhắc: “Khi ăn xin nhớ ngăn ngừa tham, sân và si”, Ăn như thế nào để tăng trưởng lòng từ bi, giảm bớt khổ đau của muôn loài.




Nhân dịp khoá tu hôm nay, Ban Hộ tự NPĐ Sơn Nguyên trình diện chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới, thông qua nhiều phiên họp bầu Ban Hộ tự, được sự tín nhiệm cao của toàn thể Đạo hữu trên địa bàn, giới thiệu nhân sự mới của Ban Hộ tự. Đạo hữu Quảng Thọ - Lê Khôi tái cử làm Trưởng Ban Hộ tự NPĐ Sơn Nguyên nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
 

Đại đức Trưởng Ban Trị sự có lời tán thán đến Đại đức Trú trì và Ban Hộ tự NPĐ Sơn Nguyên, Đại đức mong rằng, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Hộ tự cần nổ lực hơn nửa trong việc tu tập và phụng sự Đạo pháp - Dân tộc, góp phần cùng Ban Trị sự đưa Phật giáo huyện nhà ngày càng phát triển vững mạnh.
 

Cùng ngày, Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN huyện A Lưới đã phát 240 phần cơm chay và sữa. Để chuẩn bị cho những suất cơm tốt nhất  đến với các bệnh nhân, các thành viên phải chuẩn bị từ sáng sớm, từ nguyên liệu đến chế biến. Những nguyên liệu làm ra những suất cơm chay chủ yếu đều ra rau, củ quả sạch. Mặc dù giá trị phần quà không lớn nhưng thể hiện tinh thần sẻ chia, góp phần giúp đỡ, động viên bệnh nhân có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.



Đại đức Trưởng BTS chia sẻ cùng các bệnh nhân và người nhà tại bệnh viện huyện A Lưới






Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 106
  • Khách viếng thăm: 99
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 61472
  • Tháng hiện tại: 2659925
  • Tổng lượt truy cập: 91551498
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012