TT. Huế: Lễ khai mạc Đại giới đàn Liễu Quán PL.2557

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/09/2013 18:56 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Công văn số 209/CV.HĐTS ngày 02.7.2013 và sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 3701/UBND-NCTG ngày 25.7.2013 v/v Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại giới đàn để truyền trao giới pháp cho hàng đệ tử xuất gia, tại gia của Đức Phật.

Chiều nay, ngày 19.09.2013 (nhằm ngày 16.8 Quý Tỵ), tại Tổ đình Từ Đàm (số 01, đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế) chính thức diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Liễu Quán do BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày mùng 8.09 đến 22. 9.2013 (nhằm ngày mùng 4.08 đến ngày 18.08 Quý Tỵ)
 
Trước giờ khai mạc Đại giới đàn Liễu Quán
 
Từ bắt đầu 13 giờ 30, giữa không gian rộng rãi của ngôi Tổ đình Từ Đàm lịch đã sẵn sàng để cung nghinh chư tôn thiền đức TƯGH; Hội đồng Thập sư cũng như giới tử đã trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch đã quang lâm Đại giới trường Từ Đàm để chứng minh và tham dự buổi lễ khai mạc trọng thể lúc 15 giờ chiều nay.
 


giới tử tại gia vân tập






 


Đại đức Thích Thiện Tuệ điều hành chương trình



các lẵng hoa của các ban ngành khánh chúc Đại giới đàn Liễu Quán















giới tử xuất gia vân tập










Đúng 14 giờ dưới sự hướng dẫn của Ban Quản giới tử tại giới trường, các giới tử đã xếp hàng trang nghiêm. Theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức, giới tử vân tập vào bên trong rạp của tiền đường, lắng lòng thanh tịnh, nghe phổ biến công tác chuẩn bị, cũng như phân định nơi an tọa trong lễ trường. Tất cả đã sẵn sàng cho sự thành công của buổi lễ khai mạc. 

Lúc 14 giờ 45 phút, giới tử đang lắng lòng thanh tịnh cầu thọ giới pháp, chuẩn bị dự lễ khai mạc chính thức Đại giới đàn Liễu Quán. Ban Nghi lễ đã chuẩn bị sẵn sàng để cung nghinh chư tôn đức quang lâm từ chùa Linh Quang đên Tổ đình Từ chứng minh lễ khai mạc.
 




chuẩn bị cung nghinh TƯGH, Hội đồng Thập Sư











HT. Thích Khế Chơn đảnh lễ tác bạch cung thỉnh





































Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tác bạch thỉnh TƯGH, Hội đồng Thập Sư















cung nghinh chư Tôn đức từ chùa Linh Quang đến giới trường Từ Đàm








































































Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Liễu Quán
 
Sau khi ổn định hội trường cung thỉnh chư Tôn đức thiền đức quang lâm chứng minh an tọa, lễ khai mạc chính thức diễn ra dưới sự điều hành của Đại đức Thích Thiện Tuệ - Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ; HT. Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; HT. Thích Thiện Nhơn, Quyền Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP2 TƯ; HT. Thích Trung Hậu, Trưởng Ban Văn hóa TƯ; Hội đồng Thập sư Tăng; BTS GHPGVN TT. Huế; BTS GHPGVN huyện, thị xã;...
 
Về phía chư Ni có sự hiện diện của NT. TN Diệu Tấn, Chứng minh Phân Ban Đắc trách Ni giới tỉnh TT. Huế; NT. TN Minh Nguyên, Trưởng Phân Ban Đặc trách Ni giới tỉnh TT. Huế; cùng chư tôn đức trong Hội đồng Thập sư Ni; cùng chư tôn đức Ni và giới tử Tăng Ni.
 



























 



 
15 giờ 20 phút, HT.Thích Khế Chơn, Chánh chủ Đại giới đàn đã phát biểu khai mạc: “Phật sự hàng đầu của Giáo hội là hoằng dương chánh pháp, đào tạo Tăng tài, khai Giới đàn để trao truyền giới pháp cho Tăng Ni có đủ điều kiện thọ giới hầu kế thừa mạng mạch Phật pháp mãi hưng thịnh tồn tại trên thế gian này. Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội và Ủy ban tỉnh. BTS GHPGVN TT. Huế tổ chức Đại giới đàn Liễu Quán để tưởng nhớ công hạnh của Ngài truyền thừa dòng thiền tại xứ Thần Kinh. "Đại giới đàn là Trường tuyển chọn người làm Phật, nên từ giờ phút này, quý vị phải đem hết thân tâm thanh tịnh, một lòng hướng về cầu lãnh thọ giới pháp mà Hội đồng Thập sư sẽ truyền trao đến quý vị tại Đại giới đàn này.
 
Sau khi đắc Giới rồi, cần phải tinh tấn hơn nữa, gìn giữ giới luật như gìn giữ mạng sống của mình, thực hiện hạnh nguyện tự lợi và lợi tha, được như vậy mới xứng danh là những Trưởng tử của Đức Như Lai. Trang nghiêm tự thân ở hiện tại, giác ngộ thành Phật ở tương lai, nối tiếp bản hoài của chư Tổ, thực hiện chí nguyện độ sanh, làm cho Phật pháp luôn hưng thịnh, góp phần xây dựng xã hội trong ý nghĩa tốt đạo, đẹp đời".

Ban Kiến đàn đón nhận lẵng hoa của HĐTS GHPGVN do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao tặng, HT. Thích Khế Chơn, Chánh chủ đàn tiếp nhận.
 







 

 
Ban đạo từ cho buổi lễ HT.Thích Đức Nghiệp đã tán thán công đức của Ban Tổ chức Đại giới đàn Liễu Quán - đã mở đàn để truyền giới cho đàn hậu tấn, tiếp nối truyền thừa, khơi mở dòng tuệ. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng đã giáo giới đến toàn thể giới tử về tầm quan trọng của Giới luật, giới tướng, giới thể: “Chư Phật ba đời đều nhân giữ giới mà thành tựu đạo nghiệp, vì thế mong rằng sau khi các vị thọ giới xong hãy gắng giữ để thân tâm được thanh tịnh, đạo nghiệp được thăng tiến, để không cô phụ công ơn của thầy tổ, cha mẹ và tín thí đàn na”.

Ban Kiến đàn đảnh lễ Hòa thượng chứng minh, Hòa trượng đường đầu và hàng Tôn chứng.
 















Sau phần Đạo từ của Hòa thượng chứng minh, TT.Thích Tâm Pháp, công văn Đại giới đàn đã làm lễ cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng. 
 
Theo đó, HT. Thích Trí Quang được cung thỉnh vào ngôi vị chứng minh Đại giới đàn; HT.Thích Đức Phương được cung thỉnh vào ngôi Đắc giới Hòa thượng; HT.Thích Huệ Ấn được cung thỉnh vào ngôi Yết-ma A-xà-lê; HT. Thích Chơn Thiện được cung thỉnh vào ngôi Tuyên Luật sư; HT. Thích Quang Nhuận được cung thỉnh vào ngôi Giáo thọ A-xà-lê 1; HT.Thích Giác Quang được cung thỉnh vào ngôi Giáo thọ A-xà-lê 2;
 
Theo đó, Đàn Tỳ-kheo Ni cung thỉnh Ni trưởng TN. Viên Minh vào ngôi vị chứng minh; NT. Thích Nữ Diệu Tấn ngôi Hòa thượng Đường đầu, cung thỉnh Ni trưởng TN. Chơn Hiền ngôi Yết ma; NT. TN. Minh Nguyên ngôi giáo thọ 1; NT. TN. Như Minh ngôi giáo thọ 2.
 
















Buổi lễ khép lại với lễ Khai kinh bạch Phật, khai chuông bảng và kiết giới trường.



































 
Tác giả bài viết: Ban Truyền thông GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 315
  • Khách viếng thăm: 238
  • Máy chủ tìm kiếm: 77
  • Hôm nay: 82810
  • Tháng hiện tại: 2802391
  • Tổng lượt truy cập: 88606994
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012