TT. Huế: Lễ Tưởng niệm 42 năm ngày HT. Thích Viên Dung viên tịch

Đăng lúc: Thứ bảy - 01/03/2014 23:40 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng ngày 02.02 Giáp Ngọ (02.03.2014) tại chùa Khánh Vân, khu vực Lựu Bảo, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, thành phố Huế, Tăng chúng bổn tự đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm 42 năm ngày Hòa thượng Thích Viên Dung trú trì chùa Khánh Vân viên tịch.
Quang lâm chứng minh lễ Tưởng niệm có Hòa thượng Thích Quán Chơn, Phó Trưởng Ban Phật giáo quốc tế TƯ, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, trú trì chùa Từ Ân - Huế; cùng chư Tôn đức Tăng Ni các Tổ đình, tự viện và đông đảo các giới Phật tử về tham dự.

Hôm nay, trong buổi lễ tưởng niệm lần 42 này, Tăng chúng chùa Khánh Vân cùng chư Tôn đức Tăng, Ni và toàn thể Phật tử ôn lại cuộc đời tu học và hành đạo của Ngài là một tấm gương cho hậu bối noi theo. Hòa thượng đã thắp sáng đuốc tuệ cho cả nhân sinh và nỗ lực đóng góp sức mình trong công tác Nghi lễ cho sự nghiệp chung của Giáo hội.


Hoà thượng Hồng Cảnh - Viên Dung (1903 – 1972)
Chùa Khánh Vân – Huế

Hoà thượng thế danh Nguyễn Văn Dung, sinh ngày 19 tháng 3 năm 1903 tại làng Lựu Bảo, Thành phố Huế. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Đắc Truyền và cụ bà Hoàng Thị Lựu. Ngài sinh ra trong một gia đình 6 anh em, 2 gái 4 trai.

Hoà thượng xuất gia lúc nhỏ với Hoà thượng Đắc Quang chùa Quốc Ân. Năm 1938 được Bổn sư cho thọ Cụ túc giới tại chùa Đại Bi – Thanh Hoá do Hoà thượng Huệ Minh làm đàn đầu, và Hoà thượng được Bổn sư cho Pháp danh Hồng Cảnh, tự Viên Dung, hiệu là Huyền Nghĩa.

Hoà thượng đã dự lớp học Phật pháp ở Tây Thiên do Hoà thượng Phước Huệ giảng và sau đó ra Báo Quốc học. Hoà thượng đã học Nghi lễ với quí Hoà thượng trong sơn môn và nhất là với Hoà thượng Pháp Đăng, chùa Quốc Ân.

Do có sự thỉnh cầu của Sơn môn và dòng tộc ở Lựu Bảo, Hoà thượng được cử giữ chức vụ trú trì chùa Khánh Vân.

Năm 1947 chùa Khánh Vân bị giặc Pháp đốt cháy, Ngài phải qua chùa Linh Mụ tu học một thời gian.

Sau đó, Giáo hội cử Hoà thượng giữ chức Nghi lễ cho tỉnh nhà.

Khi thấy giặc giả tạm vắng, Hoà thượng trở về lo việc trong chùa, tiếp Tăng độ chúng tu học, hướng dẫn và quy y cho các Phật tử thập phương xa gần.

Hoà thượng lúc sinh tiền là một bậc chân tu, dung mạo khả kính, chuyên tu Tịnh độ, tụng kinh bái sám theo truyền thống Phật giáo Huế.

Sau thời gian trụ thế hành đạo, thuận lẽ vô thường, Hoà thượng đã xả bỏ huyễn thân để về với Phật vào ngày 3.2.1972, hưởng thọ 70 tuổi và 34 Hạ lạp.

Chùm ảnh của buổi lễ
 


Cổng tam quan chùa Khánh Vân



Tiền đường



Chánh điện



Hòa thượng Thích Quán Chơn niêm hương cầu nguyện







Thượng tọa Thích Thái Nguyên cử hành Lễ Tưởng niệm









Đạo hữu Phật tử các giới




 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 433
  • Khách viếng thăm: 428
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 73222
  • Tháng hiện tại: 2301564
  • Tổng lượt truy cập: 91193137
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012