Bản tin tháng 9/2013 của GHPGVN

Đăng lúc: Thứ bảy - 05/10/2013 22:34 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
BẢN TIN
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Tháng 09 năm 2013
 
Ngày 02-03 tháng 9 năm 2013
 
Tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Uỷ ban ATGT Quốc gia dưới sự tài trợ của ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam BIDV phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ cầu nguyện siêu thoát cho các vong linh tử nạn trong tham gia giao thông.
 
Chứng minh buổi lễ có HT Thích Thanh Dũng – Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN; TT.Thích Đức Thiện – Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng I TW; TT. Thích Thanh Phụng - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bắc Ninh, chư Tôn đức trong Ban Trị sự và đông đảo nhân dân Phật tử thập phương cùng về tham dự.
 
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia; Trần Văn Tuý - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban ATGT tỉnh dự.
 
Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, trung bình mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 30.000 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm khoảng 11.000 người chết và hơn 38.000 người bị thương đó là những tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình các nạn nhân và toàn xã hội.
 
Đại lễ cầu siêu không chỉ mang ý nghĩa cầu nguyện cho những linh hồn được siêu thoát, chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình nạn nhân mà còn nhắc nhở cácPphật tử, toàn xã hội trân trọng cuộc sống và cùng chung tay với cộng đồng hướng đến mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông.
 
Tại buổi lễ chư Tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại biểu, Phật tử và thân nhân gia đinh các nạn nhân tử vong vì giao thông đã làm lễ tụng kinh cầu siêu cho những người không may bị tử nạn do tai nạn giao thông được sớm siêu đăng Phật quốc.
 
Ngày 03 tháng 9 năm 2013:
 
Theo chương trình Tang lễ, vào lúc 5 giờ sáng, Ban Tổ chức Tang lễ đã tổ chức Lễ Truy niệm cung thỉnh kim quan Cố Hòa thượng Thích Nhật Quang – UV. Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Tp. HCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Quận 5 và Quận 10, nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10, nguyên Chánh Đại diện Phật giáo Quận 10, Trụ trì Tổ đình Ấn Quang, quận 10; Viện chủ Tổ đình Hội Sơn, quận 9, chùa Thiện Mỹ quận 5, chùa Bảo Tâm quận 11, viên tịch vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 30/8/2013 (24/7/Quý Tỵ), từ Tổ đường Ấn Quang và quàn tại Tổ đình Hội Sơn, phường Long Bình, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
 
Đến chứng minh và dự lễ tưởng niệm có: HT. Thích Hiển Tu - Phó Thư ký HĐCM; HT. Thích Viên Giác – UV. Thường trực HĐCM; HT. Thích Thiện Nhơn – Q. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP 2 TWGH; HT. Thích Như Niệm – UV. Thường trực HĐTS, Phó ban Thường trực Ban TTXH TW, Phó Trưởng BTS GHPGVN Tp. HCM; HT. Thích Huệ Trí - Trưởng ban Pháp chế TW, Phó VP2 TWGH; HT. Thích Trung Hậu - Trưởng ban Văn hóa TW; HT. Thích Thiện Tánh - Trưởng ban Kiểm soát TW, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Tp.HCM; HT. Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Thiện Đức, HT. Thích Minh Thông – đồng Phó trưởng BTS GHPGVN TP. HCM; chư tôn đức Tăng Ni các Ban, ngành Viện TW; BTS GHPGVN tỉnh, thành; Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN 24 quận, huyện, tự viện, tịnh xá, tịnh thất Niệm Phật đường trong và ngoài thành phố.
 
Đại diện Ban Tôn giáo/Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 11, Quận 5 đã đến tham dự lễ tưởng niệm và di quan cố HT. Thích Nhật Quang về quàn tại Tổ đình Hội Sơn 01 ngày, sau đó nhập bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Hội Sơn.
 
Ngày 04 tháng 9 năm 2013:
 
a. Vào lúc 7h30 ngày 4/9/2013 nhằm ngày 29/7 năm Quý Tỵ, tại tổ đình Hội Sơn, phường Long Bình, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh, Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban Viện Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh và các tinh, Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, Tăng Ni các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường và môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ cung tống kim quan cố Hòa thượng thượng Nhật hạ Quang nhập Bảo Tháp trong khuôn viên Tổ đình Hội Sơn, phường Long Bình, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
 
b. Trên tinh thần từ bi, cứu khổ, ban vui của Đạo Phật và đạo lý thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam, phái đoàn chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử Tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, do HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tịnh xá Trung Tâm tổ chức, đã đến thăm và phát 600 quà, mỗi phần quà là 450 ngàn đồng, gồm 10kg gạo, mỳ, dầu ăn, bột canh, thuốc men, khăn mặt, bánh kẹo, quần áo, bột giặt ... và 100 ngàn tiền mặt cho đồng bào nghèo tại xã Hương Nguyên, Hồng Hạ, Hồng Thủy, Hồng Văn thuộc huyện vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng trị giá quà tặng và tiền mặt là 270 triệu đồng.
Ngày 05 tháng 9 năm 2013:
 
Tại nhà Văn hóa Truyền thống chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, Tp. HCM, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM đã long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp cử nhân Phật học cho các Tăng Ni sinh viên khóa VIII (2009 - 2013) và lớp Đào tạo từ xa khóa I.
 
Đến chứng minh và tham dự đại lễ tốt nghiệp có sự hiện diện của trưởng lảo HT. Thích Đức Nghiệp - Phó pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT. Thích Viên Giác, HT. Thích Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM; HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Thiện Nhơn – Q. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN Tp. HCM, Viện trưởng HVPGVN tại Tp.HCM, trưởng BTC; HT. Thích Giác Toàn- Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Phó viện trưởng Thường trực HVPGVN tại Tp.HCM; NT. TN Tịnh Nguyện – UV. Thường trực HĐTS, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TW; NS. TN Huệ Từ - UV. Thường trực HĐTS, Phó phân ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TW; chư tôn giáo phẩm đại diện HĐTS, VP 2 TW, Ban, Viện Trung ương, BTS GHPGVN Tp.HCM và các tỉnh thành Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Tiền Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Cần Thơ; chư tTôn đức Phân ban Ni giới Trung ương và thành phố; Chư tôn đức trong HĐĐHHV, quý Giáo sư, giảng viên, các Tăng Ni sinh và đông đảo Phật tử cùng tham dự.
 
Đại diện chính quyền có ông Trần Trung Tính – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; Ông Huỳnh Ngọc Thành – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Tp. Hồ Chí Minh;
 
Về phía đoàn Phật giáo quốc tế có: Hòa thượng Phong Samaleuk - Chủ tịch Hội Hữu nghị Phật giáo Lào; Hòa thượng Bour Kry - Đại Tăng vương Giáo hội Dhmmayutta, vương quốc Campuchia; Hòa thượng Sumana Siri - Tăng trưởng Phật giáo Singapore và Malaysia, Anh quốc và châu Âu; Hòa thượng Khamba Lama - Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Mông cổ; TT. Thích Đại Nguyện - Chủ tịch Hội giao lưu Văn hóa Phật giáo thế giới, Trung Quốc.
 
Mở đầu chương trình, HT. Thích Trí Quảng tuyên đọc diễn văn khai mạc, Hòa thượng đã nhắn gửi đến các tân cử nhân những điều tâm huyết.
 
Lễ tốt nghiệp nhận được rất nhiều hoa và quà chúc mừng từ chư tôn đức, quý quan khách. rất nhiều phần quà, lẳng hoa trao tặng để chúc mừng nhân ngày lễ tốt nghiệp và trao văn bằng Cử nhân Phật học cho các Tăng Ni sinh.
 
HT. Thích Giác Toàn, Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM thay mặt HĐĐHHV báo cáo kết quả học tập của Tăng Ni sinh khóa VIII, khóa IX, lớp Đào tạo từ xa I và tân Tăng Ni sinh khóa X; ông Huỳnh Ngọc Thành Phó Giám đốc Sở nội vụ phát biểu, ông Trần Trung Tính tặng hoa chúc mừng; bà Lê Thị Kim Thoa thay mặt quỹ hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào trao tặng 200.000.000 VND cho quỹ học bổng Thích Minh Châu.
 
Trưởng lão HT. Thích Đức Nghiệp ban đạo từ, sách tấn, động viên các tân Cử nhân Phật học: "Tôi có mấy lời sách tấn, động viên các tân cử nhân Phật học. sau khi tốt nghiệp cử nhân, quý vị lên đường với hai trách nhiệm. Thứ nhất, phục vụ cho GHPGVN hiện tại, phục vụ các ban ngành từ TW đến các thành thị, quận huyện, có thể bổ sung tham gia trực tiếp vào Giáo hội. Thứ hai, quý vị có thể phục vụ chương trình an sinh xã hội, tức mang đạo Phật đi vào cuộc đời, đó là giúp những mãnh đời khó khăn bằng các công tác từ thiện xã hội, giáo dục, hoằng pháp,... Các tân cử nhân cố gắng tinh tấn, thực hiện các chương trình như từ thiện, y tế, Giáo dục xóa mù chữ. Bên cạnh đó, các vị cần thực hiện các chương trình tâm linh dành cho Phật tử. Tôi đại diện cho GHPGVN có mấy lời nhắc nhỡ đến quý vị”. Tân Tăng Ni sinh Cử nhân Phật học đã trang nghiêm, lắng nghe lời đạo từ cao quý của Trưởng lão Hòa thượng.
 
Có 613 Tăng Ni sinh viên khóa VIII với 07 phân khoa, Văn bằng II và lớp Đào tạo từ xa khóa I chính thức nhận văn bằng Cử nhân Phật học. Lễ tốt nghiệp diễn ra trong không khí trang nghiêm, hoan hỷ và thấm tình đạo vị. GHPGVN đã có thêm một đội ngũ tri thức kế thừa sự nghiệp "Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài” của Giáo hội.
 
b. Vào lúc 14 giờ ngày ngày 5/9/2013, tại văn phòng 2 TW GHPGVN, Thiền viện Quảng Đức Tp. HCM, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã có buổi tiếp đón 5 phái đoàn Phật giáo quốc tế đến thăm Trung ương GHPGVN nhân dịp tham dự lễ đón nhận văn bằng tiến sĩ danh dự tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, gồm có: Trưởng lão HT. Phong Samaleuk – Chủ tịch Hội Hữu nghị Phật giáo Lào; HT. Bour Kry – Đại Ttăng vương Giáo hội Dhammayutta vương quốc Campuchia; HT. Sumana Siri – Tăng trưởng Phật giáo Singapore và Malaysia, Anh Quốc và Châu Âu; HT. Khamba Lama – Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Mông cổ; TT. Thích Đại Nguyên – Chủ tịch Hội Giao lưu Vvăn hoá Phật giáo thế giới, Trưởng môn phái dòng thiền Tào Động, trụ trì chùa Lục Tổ, Quảng Đông, Trung Quốc.
 
Tiếp đoàn có:Trưởng lão HT. Thích Đức Nghiệp – Phó pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT. Thích Viên Giác, HT. Thích Giác Tường – Ủy viên Thường trực HĐCM; HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Thiện Nhơn – Q. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP2 TWGH; HT. Thích Trung Hậu – Trưởng ban Văn hóa TW; HT. Thích Huệ Trí – Trưởng ban Pháp chế TW, Phó Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Tánh – Trưởng ban Kiểm soát TW; cùng chư tôn giáo phẩm HĐTS, VP 2 Trung ương GHPGVN.
 
Tại buổi tiếp đón, chư tôn đức Trưởng các phái đoàn quốc tế gởi lời vấn an đến Hòa thượng Phó pháp chủ GHPGVN và chư tôn đức HĐTS, đồng lời khen gợi về các ưu điểm của GHPGVN trong việc thống nhất các hệ phái, Tăng Ni, Phật tử để xây dựng được một xã hội hòa bình, việc mà các nước khác khó làm được. Ngoài ra, các quý phái đoàn còn đề nghị xin GHPGVN mở các khoa đào tạo Phật học riêng biệt của nước mình ở HVPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội, để tiện cho các Tăng Ni sinh Việt Nam và các nước khác trên thế giới có cơ hội học hỏi và giao lưu về kiến thức Phật học. Riêng phái đoàn Phật giáo Trung Quốc cũng ngõ ý nhờ HVPGVN tuyển các Tăng Ni sinh xuất sắc sang du học tại các HVPG Trung Quốc, học bổng sẽ được HVPG Trung Quốc cấp toàn bộ....
 
Thay mặt Trung ương Giáo hội, HT. Thích Thiện Nhơn đã lời cảm ơn chân thành đến các phái đoàn quốc tế đã đến thăm GHPGVN. Sau đó Hòa thượng nêu một số thành tựu mà GHPGVN đã đạt được trong những năm vừa qua. Thay mặt cho GHPGVN và HVPGVN đón nhận các ý kiến đóng góp của các phái đoàn, và hứa sẽ phối họp cùng Phật giáo quốc tế để xây đựng một đạo Phật chung cho toàn thế giới, đúng theo lời Đức Phật đã dạy và trao truyền.
 
Cuối buổi tiếp đón, HT. Thích Đức Nghiệp thay mặt cho GHPGVN tặng các phần quà lưu niệm đến các quý phái đoàn quốc tế. Đáp lại tấm thân tình của GHPGVN, các phái đoàn quốc tế cũng tặng cho Hòa thượng và chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS những món quà lưu niệm. Buổi tiếp đón kết thúc trong niềm vui an lành, hòa hợp và đạo vị thân tình.
Ngày 06 tháng 9 năm 2013:
 
Được sự cho phép của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, tại văn phòng 2 TWGH - TV. Quảng Đức , Q.3, Tp. Hồ Chí Minh đã trang nghiêm diễn ra buổi lễ Công bố quyết định và ra mắt nhân sự Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN, NK 2012 – 2017.
 
Quang lâm chứng minh, tham dự có: Trưởng lão HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ HĐCM; HT. Thích Viên Giác, HT. Thích Giác Tường – Ủy viên Thường trực HĐCM; HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Thiện Nhơn – Q. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký HĐTS; HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TW; HT. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông TW; HT. Thích Thiện Pháp – phó tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TW; HT. Thích Trung Hậu – Trưởng ban Văn hóa TW; HT. Thích Thiện Tánh – Trưởng Ban Kiểm soát TW; TT. Thích Đức Thiện – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 TWGH; chư Tôn đức, Cư sĩ Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, chư Tôn đức Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An… và Tăng Ni, Phật tử tham dự.
 
Về phía chính quyền, có ông Mai Xuân Bảy – Phó Chánh văn phòng ban Tôn giáo Chính phủ, ông Huỳnh Ngộc Thành - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Tp. HCM; ông Lê Hoàng Vân – Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo Tp.HCM, bà Lưu Thị Đính – Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.3, đại diện Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh cùng đại diện các cấp chính quyền thành phố, Q.3, phường sở tại đến tham dự và tặng hoa chúc mừng.
 
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã công bố và trao Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2012 – 2017. Ban Pháp chế Trung ương là một trong 3 Ban mà GHPGVN vừa mới thành lập tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII. Nhân sự Ban Pháp chế Trung ương có 70 thành viên, do HT. Thích Huệ Trí làm Trưởng ban; TT. Thích Tiến Đạt – Ủy viên Thường trực HĐTS làm Phó Trưởng ban Thường trực.
Sau lời phát biểu nhận nhiệm vụ của Hòa thượng Trưởng ban, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã phát biểu chỉ đạo cho các hoạt động của Ban và HT. Thích Đức Nghiệp thay mặt chư Tôn đức Chứng minh ban đạo từ.
 
Lễ Công bố Quyết định Ban Pháp chế Trung ương đã nhận được nhiều kệ hoa tươi thắm của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành và các Quận, huyện Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh, Ban Tôn giáo Thành phố và các ngành chức năng đã gởi các lẳng hoa chúc mừng buổi lễ ra mắt. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đạo vị.
 
Ngày 09 tháng 9 năm 2013:
 
a. Tại Văn phòng Trung ương Giáo hội – Chùa Quán Sứ, Thủ đô Hà Nội, Trung ương Giáo hội đã tiếp đoàn Chính trị Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, do bà Jenifer Neidhar de Ortiz đã tới thăm và làm việc với chư Tôn đức tại trụ sở TW GHPGVN.
 
Tiếp đoàn có HT Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương; TT. Thích Thanh Huân - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng I Trung ương Giáo hội.
 
Tại buổi tiếp xúc thân mật, HT. Thích Gia Quang đã giới thiệu khái quát về hệ thống phát triển của GHPGVN từ năm 1981 cho đến nay. Hòa thượng khẳng định: "Việt Nam là nước tự do tôn giáo, mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, người dân được tự do lựa chọn tín ngưỡng, tôn giáo. Các tông phái thuộc GHPGVN được tự do hoạt động theo pháp luật của nhà nước cũng như Hiến chương của GHPGVN. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hội là tổ chức duy nhất, đại diện cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Quá trình du nhập và phát triển của Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó giữ đạo và đời, với Phương châm và mục đích "Đạo pháp – Dân tộc – CNXH”.
 
Hiện nay GHPGVN ngày càng lớn mạnh và phát triển. Các hệ phái trong Phật giáo phát triển song song đến nay đã thống nhất cùng chung giáo lý Phật Đà, thống nhất về tổ chức thực hiện theo mục đích chung và hiến chương của GHPGVN đã đề ra; số lượng Tăng Ni đến nay hơn 40 nghìn vị, có 4 học viện Phật giáo trong cả nước, nhiều chùa cảnh được trùng tu xây dựng đáp ứng như cầu tín ngưỡng của nhân dân. Nhất là sự phát triển GHPGVN đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
 
Giao lưu Phật giáo Quốc tế ngày càng phát triển tốt đẹp, nhiều Tăng Ni Việt Nam du học tại các nước trên thế giới như Ấn độ, Thái Lan, Myanma, Đài Loan, Trung Quốc, Nhận Bản v.v… bà Jenifer Neidhar de Ortiz cảm ơn sự chia sẻ thông tin của GHPGVN và tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục và có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển đất nước Việt Nam.
 
b. Tại khách sạn Hyatt Regancy, thủ đô Delhi, Ấn Độ, vào sáng ngày 9/9/2013 đã trọng thể diễn ra Lễ Khai mạc Hội nghị "Các thành viên sáng lập lần thứ nhất” của Liên minh Phật giáo thế giới (International Buddhist Confederation).
 
Hội nghị có khoảng 600 đại biểu thuộc 100 phái đoàn của 39 quốc gia, bao gồm nhiều vị Tăng thống, Tăng trưởng, Chủ tịch các tổ chức Giáo hội Phật giáo lớn trên thế giới, như Hòa thượng Maha Phong - Chủ tịch Hội Liên hữu Phật giáo Lào; Hòa thượng Udugama Sri Buddharakkhitha - Tăng thống Giáo hội Mahanayaka Tích Lan; Đức Karmapa thứ 17, Hòa thượng Samdhong Rinpoche – Nguyên Thủ tướng Tây Tạng và nhiều vị Lạt ma tái sinh của bốn trường phái Phật giáo Tây Tạng. Phái đoàn GHPGVN do HT. Thích Thiện Nhơn – Quyền Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS; TT. Thích Đức Thiện – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự và TT. Thích Kiên Tuệ, TT. Thích Nhật Từ, ĐĐ. Thích Quang Thạnh – đồng Phó Ban Phật giáo Quốc tế TW.
 
Về phía quan khách có bà Sheila Dixit - Thống đốc thủ đô Delhi; công chúa Ashi Kesang Wangmo Wangchuck của Bhutan, ông Jigmi Y. Thinley - cựu Thủ tướng Bhutan, ông U Soe Win - Thứ trưởng Bộ Tôn giáo Miến Điện, ông Somboun Aliya – Vụ trưởng Phật giáo thuộc Bộ Tôn giáo Lào và nhiều quan khách khác v.v... đã đến tham dự.
 
Hội nghị được khai mạc với lời kinh Pali, theo sau là nhạc Tâm kinh bằng tiếng Sanskrit theo phong cách Ấn Độ sâu lắng. Phát biểu chào mừng, Hòa thượng Lama Lobzang, chủ tịch Hội truyền giáo Asoka, Ấn Độ, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị bày tỏ: "Sự kiện các lãnh tụ Phật giáo toàn cầu có mặt tại đất nước đã khai sinh ra đạo Phật hôm nay là một diễm phúc lớn đối với cộng đồng Phật giáo tại đây. Ngoài việc cùng nỗ lực tạo ra tiếng nói thống nhất của Phật giáo trên tinh thần trí tuệ tập thể trong các diễn đàn thế giới, sự ra đời của Liên minh Phật giáo toàn cầu là nỗ lực góp phần bảo vệ và phát triển các Phật tích Ấn Độ và Nepal và các di sản văn hóa Phật giáo”.
 
Trong phát biểu khai mạc, thống đốc thủ đô Delhi, bà Sheila Dixit khẳng định: "Dù sinh ra trong gia đình Ấn giáo truyền thống, tôi cho rằng thông điệp của Đức Phật về hòa bình, hòa hợp, hòa giải, không bạo động và nhiều giá trị nhân văn cao quý khác đã, đang và sẽ là ngọn đuốc soi sáng nhân loại trong bối cảnh khủng hoảng và nhiễu nhương này. Hãy cùng nhau truyền bá giáo pháp Phật để nhân sinh được hạnh phúc”.
 
Các thông điệp chúc mừng của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon, thông điệp của Giáo hoàng Francis, thông điệp của bà Daw Aung San Suu Kyi, thông điệp của nguyên thủ tướng Bhutan, thông điệp đức Dalai Lama và thông điệp của Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ v.v... đã lần lượt được tuyên đọc, hoặc được chiếu qua máy phóng ảnh tại Hội nghị. Không khí Hội nghị trang nghiêm, mọi người lắng nghe các lời chúc tụng tốt lành, các hồi ứng của lãnh tụ Phật giáo và lãnh đạo toàn cầu về các vấn nạn và khủng hoảng mà nhân loại đang đối đầu, như truyền thêm sinh lực cho các nỗ lực Phật sự mà cộng đồng Phật giáo đã dấn thân đóng góp.
 
Chương trình buổi chiều cùng ngày bắt đầu bằng Bầu cử thành phần lãnh đạo của Liên minh cho nhiệm kỳ mới, sau hai năm thành lập và hoạt động. Liên minh gồm có hai thành phần. Thứ nhất Hội đồng Quản trị Hội (Governing body) đăng ký dưới luật là 10 thành viên Ấn Độ, đứng đầu là đức hòa thượng Lochen Tulku Rinpoche với vai trò Chủ tịch, đức Hòa thượng Tsona Gontse Rinpoche với vai trò Phó chủ tịch và Hòa thượng Lama Lobzang với vai trò Tổng Thư ký. Thứ hai là Ủy ban điều hành (Office Bearers) là lãnh tụ Phật giáo toàn cầu bao gồm Hội đồng chứng minh gồm các vị Tăng thống và Pháp chủ, Hội đồng Chánh pháp gồm các vị lãnh đạo sau Tăng thống, Hội đồng Điều hành gồm các vị lãnh đạo quan trọng của các giáo hội Phật giáo và Ban Thường trực của Liên minh gồm những nhà hoạt động Phật giáo năng động ở các quốc gia.
 
Đức pháp chủ GHPGVN – HT. Thích Phổ Tuệ được thỉnh vào Hội đồng Chứng minh. HT. Thích Thiện Nhơn và HT. Thích Thiện Tâm được thỉnh vào Hội đồng Chánh pháp Tối cao. Đồng chủ tịch của Liên minh gồm có 8 vị. HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, thành viên sáng lập được bầu làm đồng Chủ tịch với bảy vị khác. Phó chủ tịch gồm có 12 vị đại diện các quốc gia chưa có lãnh đạo trong vai trò Chủ tịch Liên minh. Ban Thư ký gồm có Hòa thượng Lama Lobzang là Tổng Thư ký và ba vị Phó Tổng Thư ký. Hội đồng Trị sự gồm có 21 vị, về sau sẽ bầu bổ sung. TT. Thích Nhật Từ - thành viên sáng lập, được bầu vào thành viên Thường trực của Liên minh.
 
Trước khi kết thúc ngày làm việc thứ nhất, các Tăng Ni du học tại Ấn Độ đã tiếp kiến lãnh đạo GHPGVN nhân dịp dự Hội nghị. Đây là lần thứ hai, sau cuộc kiếp kiến lần thứ nhất vào năm 2011. Thay mặt hơn 100 Tăng Ni đang theo học các chương trình Thạc sĩ, Phó tiến sĩ và Tiến sĩ tại các đại học Ấn Độ, TT. Thích Hạnh Chánh đã bày tỏ lòng kính trọng đến lãnh đạo Giáo hội khi nhìn thấy nhiều tiến bộ khích lệ của Giáo hội tại quê hương, đồng thời kêu gọi Tăng Ni du học cần phấn đấu tu học để không phụ lòng mong đợi của Giáo hội cho tương lai trở về nước phục vụ đạo pháp và dân tộc.
 
Trong lời đáp từ, HT. Thích Thiện Nhơn đã chia sẻ dù Giáo hội chưa có điều kiện tài chính để cấp học bổng hoặc trợ cấp cho Tăng Ni du học nhưng sự quan tâm của Giáo hội đối với Tăng Ni du học là một chính sách đặc biệt. Hòa thượng sách tấn Tăng Ni tu tập giới hạnh trang nghiêm, học tập trí tuệ minh mẫn, làm việc tinh tấn và năng động như các bậc cao túc và đàn anh đi trước. Đồng thời, kỳ vọng các thế hệ Tăng Ni du học khi hoàn tất chương trình học, nên sớm về nước phục vụ Giáo hội. 10.000 Mỹ kim được lãnh đạo Giáo hội trao tận tay đến các Tăng Ni du học.
 
Trong thời gian phái đoàn GHPGVN tham dự Hội nghị Liên minh Phật giáo Thế giới tại Ấn Độ, Đoàn đã đến thăm Sứ Quán Việt Nam tại Thủ đô Delhi - Ấn Độ, được Ngài Đại sứ Nguyễn Thanh Tân và các tùy viên, nhân viên Sứ quán đón tiếp thân mật.
 
c. Sau 3 ngày thực hiện nghi thức hành sám, nhằm thanh tịnh hóa thân tâm, sáng nay, ngày 9/9/2013 (05/8 Quý Tỵ ) Giới Đàn Nghệ Tĩnh tại bước vào ngày cuối cùng. Hội đồng giới sư đăng đàn truyền giới Sa Di và Tỳ Kheo cho các giới tử.
 
Ban tổ chức cung an chức sự, cung thỉnh Hòa thượng thượng Thanh hạ Đàm làm Đàn đầu Hòa thượng; Hòa thượng thượng Bảo hạ Nghiêm ngôi Yết Ma Xà Lê; Hòa thượng thượng Thanh hạ Nhiễu ngôi Giáo thọ A Xà Lê và 7 vị Hòa thượng, Thượng tọa trong HĐTS GHPGVN làm tôn chứng Tăng Già. Sau khi ban tổ chức Giới đàn cung an chức sự, tất cả các vị Nghiệp sư và Giới tử đã ra đỉnh lễ cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn truyền trao giới pháp.
 
Lễ truyền giới đã được tiến hành rất mực trang nghiêm, và đúng pháp theo luật Phật chế định. Một sự kiện lớn, một nghi lễ quan trọng đối với người xuất gia khi muốn đứng vào hàng Tăng Bảo của đạo Phật đã thành công viên mãn cho Phật giáo xứ Nghệ.
 
Buổi chiều cùng ngày, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã có thời giáo giới về Giới căn bản của Tỷ Khiêu và bổn phận của người xuất gia cho các Giới tử mới thụ giới.Theo đó, người xuất gia là người lập hạnh sống đời thanh tịnh, diệt trừ phiền não, trên đền đáp bốn ân và dưới cứu khổ ba đường như Tổ Qui Sơn đã dạy:"Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục; thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu.”Là người xuất gia, phải đi đến phương trời cao rộng tâm hình khác tục, nối thạnh dòng Phật, đánh dẹp ma quân, đền trả bốn ân, cứu giúp ba cỏi…
 
Giới đàn Nghệ Tĩnh là sự chính là thể hiện tinh thần đoàn kết lục hòa cùng nhau xây dựng Phật giáo khu vực Bắc miền trung, tiếp nối, truyền thừa cho mạng mạch Đạo pháp ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, Giới đàn được tổ chức thành công là một sự kiện Phật giáo lớn, một sự kiện mà có lẽ cách nay cả trăm năm mới có đối với quê hương xứ Nghệ, nơi mảnh đất một thời Phật giáo phát triểncực kỳ hưng thịnh.
 
Ngày 12 tháng 9 năm 2013:
 
a. Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội và UBND Tp. Hồ Chí Minh, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Khai mạc Đại Giới đàn Quảng Đức PL. 2557 tại chùa Huê Nghiêm, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
 
Quang lâm chứng minh lễ khai mạc có: HT. Thích Giác Nhường - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM; HT. Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ; HT. Thích Hiển Tu - Phó Thư ký HĐCM; HT. Thích Viên Giác, HT. Thích Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM; HT. Thích Tắc An; HT. Thích Viên Minh; HT. Thích Giác Ngộ; HT. Thích Giác Cầu - Thành viên HĐCM; HT. Thích Trí Quảng - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn; HT. Thích Thiện Tánh - Trưởng ban Kiểm soát TW, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Phó BTC Đại giới đàn; HT. Thích Huệ Trí - Trưởng ban Pháp chế TW, Phó Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Như Niệm - UV Thường trực HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, Phó BTC; HT. Thích Giác Hà; HT. Thích Minh Chơn; HT. Thích Minh Thông;HT. Thích Tịnh Hạnh; HT. Thích Như Tín; HT. Thích Thiện Đức - đồng Phó Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, đồng Phó BTC; cùng chư tôn đức trong HĐCM, HĐTS; Hội đồng Thập sư Tăng; BTS GHPGVN TP.HCM; BTS GHPGVN 24 quận, huyện; cùng như chư tôn Tăng chứng minh...
 
Về phía chư Ni có: Ni trưởng TN. Tịnh Hạnh, NT. Thích nữ Ngoạt Liên - Cố vấn Phân ban Ni giới TW; Ni trưởng TN. Tịnh Nguyện – UV. Thường trực HĐTS, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TW; Ni trưởng TN. Như Châu – Phó Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; cùng chư tôn đức trong Hội đồng Thập sư Ni; chư tôn đức Ni trong Ban Tổ chức và gần 1.400 giới tử Tăng Ni.
 
Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, giới thiệu Chư Tôn Đức tham dự, HT. Thích Trí Quảng - Trưởng Ban Tổ chức Đại giới đàn đã phát biểu khai mạc. Trong lời khai mạc, Hòa thượng nhấn mạnh trọng trách hàng đầu của Giáo hội là đào tạo Tăng tài, hoằng dương giáo pháp. Năm nay, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bồ tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Đại giới đàn lấy tên Quảng Đức nhằm tôn vinh công hạnh của ngài. Hòa thượng sách tấn các giới tử, là người con Phật luôn nghiêm giữ giới luật mà đức Phật đã chế định. Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, là con đường rèn luyện người xuất gia mà từ đó hướng đến giác ngộ giải thoát.
 
Tiếp theo, TT. Thích Quảng Chơn - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM đã cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng. BTC đã cung thỉnh Hòa thượng thượng Tắc hạ An làm Đường Đầu Đàn Tỳ Kheo, HT. Thích Như Niệm làm Yết-ma A-xà-lê; HT. Thích Chơn Lạc làm Giáo thọ A-xà-lê đàn Tỳ-kheo; HT. Thích Minh Thông làm Tuyên Luật sư Đại giới đàn; HT. Thích Viên Giác làm Đường đầu Hòa thượng đàn Sa di; HT.Thích Huệ Minh làm giáo thọ A-xà-lê đàn Sa-di; Giới đàn Tăng Phật giáo Nam tông cung thỉnh HT. Thích Thiện Tâm làm Đường đầu Hòa thượng; HT. Thích Hộ Chánh ngôi Yết-ma A-xà-lê; HT. Thích Thiện Nhân làm Giáo thọ A-xà-lê; Đàn giới Sa-di và Tu nữ cung thỉnh HT. Thích Viên Minh làm Đường đầu Hòa thượng; ĐĐ. Thích Thiện Minh làm Yết-ma A-xà-lê; ĐĐ. Thích Thiện Đạt làm Giáo thọ A-xà-lê. Đàn giới Hệ phái Khất sĩ Tăng cung thỉnh HT. Thích Giác Nhường làm Đắc giới Hòa thượng; HT. Thích Giác Tường làm Yết-ma A-xà-lê; HT. Thích Giác Giới làm Giáo thọ A-xà-lê; Đàn giới Sa-di cung thỉnh HT. Thích Giác Tường làm Đường đầu Hòa thượng; HT. Thích Giác Giới làm Yết-ma A-xà-lê; HT. Thích Giác Hà làm Giáo thọ A-xà-lê.
 
Ban điển lễ đàn Ni, Ni trưởng TN. Như Nguyệt cung an chức sự Hội đồng thập sư Ni, cung thỉnh Ni trưởng TN. Tịnh Danh làm Đường đầu Hòa thượng, đàn Thức-xoa-ma-na cung thỉnh Ni trưởng TN. Tịnh Nguyện làm Đường đầu Hòa thượng, đàn Sa-di-ni cung thỉnh Ni trưởng TN. Như Đức làm Đường đầu Hòa thượng. Về đàn giới biệt truyền Hệ phái Khất sĩ Ni đàn Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na và Sa-di cung thỉnh Ni trưởng TN. Tràng Liên làm Đàn đầu Hòa thượng; Ni trưởng TN. Ngoạt Liên làm Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng TN. Tân Liên làm Giáo thọ A-xà-lê sư.
 
Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Thiện Quý - Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng GHPGVN TP. HCM đã tuyên đọc báo cáo tiến trình tổ chức Đại giới đàn. Theo đó, BTC Đại giới đàn Quảng Đức đã nhận được 1.579 hồ sơ dự tuyển, sau kỳ thi tuyển, có 1.398 giới tử đủ điều kiện thọ giới. Số lượng giới tử được thọ giới trong giới đàn lần này gồm có 1.170 giới tử Bắc tông, 115 giới tử hệ phái Khất Sĩ và 73 giới tử Phật giáo Nam tông. Trong đó, thọ giới Tỳ-kheo có 245 giới tử, Tỳ-kheo-ni có 228 giới tử, Thức-xoa-ma-xa có 285 giới tử, Sa-di có 341 giới tử, Sa-di-ni có 299 giới tử.
 
Trong giới đàn năm nay, ngoài Đại giới trường Huê Nghiêm (Q. 2) – nơi truyền giới Sa-di; giới Bồ-tát thì còn các giới trường: truyền giới Tỳ-kheo tại Giới trường Huệ Nghiêm (Q. Bình Tân); Giới trường Tỳ-kheo-nivà Sa-di-ni tại chùa Từ Nghiêm (Q. 10); Giới trường Thức-xoa-ma-na tại chùa Kim Sơn (Q. Phú Nhuận); Giới trường Hệ phái Nam tông biệt truyền tại tổ đình Bửu Quang (Q. Thủ Đức); Giới trường Hệ phái Khất sĩ Tăng tại tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh); Giới trường Ni tại tịnh xá Ngọc Phương (Q. Gò Vấp).
 
Đức Phó Pháp chủ GHPGVN - HT. Thích Đức Nghiệp đã ban lời đạo từ. Hòa thượng nhắc lại quá trình hình thành giới luật từ thời đức Phật, qua đó, nhắc nhở toàn bộ giới tử về tầm quan trọng của việc nghiêm trì giới luật, từ đó mới giữ được mạng mạch của Phật pháp.
 
b. Tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn, Tp. Thủ Dầu Một, Ban Trị sự, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương đã trọng thể diễn ra lễ tốt nghiệp khóa II và khai giảng khóa III Trung cấp Phật học.
 
Quang lâm chứng minh có sự hiện diện: HT. Thích Giác Toàn - Phó chủ tịch HDTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; TT. Thích Thiện Thống - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó văn phòng 2 TWGHPGVN; TT. Thích Huệ Thông – UV. Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Hiệu trưởng trường trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương. Đại diện chính quyền có ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương và đại diện các ngành chức năng tỉnh Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một tham dự. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của chư Tôn đức Giáo thọ sư, giảng viên và 400 Tăng Ni sinh khóa II, khóa III, ban bảo trợ cùng các nhà hảo tâm và đông đảo Phật tử gần xa đến tham dự và tặng hoa chúc mừng.
 
Sau phần niệm Phật cầu gia bị, TT. Thích Huệ Thông – Hiệu trưởng Trường TCPH phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh: "Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương được thành lập và đưa vào giảng dạy nhằm tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để thế hệ Tăng, Ni trẻ thuận duyên trong quá trình từng bước tiếp cận nền tảng giáo dục vĩ đại của Đức Phật. Khóa II vừa kết thúc viên mãn trong niềm hoan hỷ và an lạc của toàn thể Tăng, Ni sinh, của trường. Trong quá trình học tập đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình, xuất sắc, học giỏi, chăm chỉ, chấp hành tốt những quy định và nội quy của nhà trường. Kết quả cuối khóa II, hầu hết Tăng Ni sinh đều được xét tốt nghiệp. Trong đó, có 40 Tăng Ni sinh vừa trúng tuyển kì thi tuyển sinh khóa X của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 23 Tăng sinh và 17 Ni sinh. Đây quả là niềm khích lệ lớn lao cho toàn thể Ban Giám hiệu nhà trường, Tăng Ni sinh khóa II, và là sự động viên để Tăng Ni sinh khóa III tiếp tục phát huy để đạt những thành tựu tốt đẹp hơn nữa”.
 
Thay mặt ban giám hiệu, Đại đức Thích Bửu Minh trình bày vài nét vềsinh hoạt, điều hành, giảng dạy, học tập và những thành tựu của Tăng Ni sinh khóa II. Có 192 Tăng Ni sinh đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp Trung cấp Phật Học khóa II (2010-2013), trong đó có 107 Tăng sinh và 85 Ni sinh: 27 Tăng Ni sinh đạt loại Giỏi, 45 Tăng Ni sinh đạt loại Khá,38 Tăng Ni sinh đạt loại Trung bình Khá,82 Tăng Ni sinh đạt loại Trung bình. Ban giám hiệuđãquyếtđịnh tặng phần thưởng cho những Tăng Ni sinh xuất sắc trong toàn khóa từ hạng 1 đến hạng 4 (Tăng 3 vị, Ni 5 vị) và 07 phần thưởng khuyến khích cho Tăng Ni sinh chuyên cần học tập, đạo hạnh, tích cực tham gia các sinh hoạt của lớp.
 
Tiếp tục công tácgiáo dục, đào tạo nhân lực Tăng tài cho Giáo hội. Được sự cho phép của Hội đồng Trị sự, Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN và giấy phép của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương về việc chiêu sinh khoá III, lớp Trung Cấp Phật học. Kết quả, trường đã nhận được hơn 168 hồsơ đăng kýnhập học. Gồm112 Tăng sinh, 56 Ni sinh.
 
Thay mặt Trung ương Giáo hội HT. Thích Giác Toàn đã ban đạo từ tán thán công đức đào tạo của Ban Trị sự, Ban Giám hiệu, các Giáo thọ sư; sách tấn Tăng Ni sinh vừa tốt nghiệp Trung cấp Phật học cố gắng học lên cấp cao hơn; Tăng Ni sinh khóa III cố gắng nỗ lực tu và học để đạt kết quả cao trong thời gian theo học tại Trường. Nhân Lễ bế giảng khóa II, khai giảng Khóa III, Trung ương Giáo hội đã tặng bằng Tuyên dương Công đức cho tập thể và cá nhân của Trường có nhiều cống hiến trong công tác giáo dục đào tạo Tăng tài cho GHPGVN.
 
Ngày 13 tháng 9 năm 2013:
 
a. Tại chùa Nam Hải - Trụ sở GHPGVN TP. Hải Phòng đã tổ chức lễ đăng đàn, truyền giới Sa Di và Tỳ Kheo cho 50 giới tử.
 
Về phía giới sư Tăng, Ban tổ chức giới đàn đã cung thỉnh HT. Thích Quảng Tùng làm Đàn đầu Hòa Thượng, TT. Thích Thanh Giác ngôi Yết ma A-xà-lê, TT. Thích Nguyên Bình ngôi Giáo thọ A-xà-lê.
 
Hội đồng giới sư đã truyền giới cho tất cả 50 giới tử Tăng Ni. Trong đó thọ giới Sa di có 10 giới tử, Sa di Ni có 15 giới tử, Tỳ kheo Tăng có 4 giới tử và Tỳ kheo Ni có 21 giới tử.
 
Đại giới đàn đã được diễn ra trang nghiêm, theo đúng chánh Pháp và theo đúng luật Phật chế.Giới đàn đã được thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ, phấn khởi của Hội đồng giới sư, nghiệp sư và các giới tử thụ giới trong đợt này.
 
b. Tại chùa An Vinh - Phường Hưng Thành, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra buổi lễ Tạ pháp khoá hạ an cư Phật lịch 2557 - Dương lịch 2013.
 
Chứng minh buổi lễ Tạ pháp có: HT. Thích Gia Quang - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông TW GHPGVN, Chủ hạ trường chùa An Vinh; ĐĐ. Thích Thanh Phúc - Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo Tuyên Quang; ĐĐ. Thích Minh Huy - Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo Yên Bái; ĐĐ. Thích Thanh Tân – Phó BTS, Chánh Thư ký Phật giáo Tuyên Quang cùng Chư tôn đức Tăng Ni trong Hạ trường, Quý đạo hữu Phật tử các Đạo tràng, Tổ Phật tử chùa An Vinh và hàng nghìn Phật tử thập phương, các dân tộc Anh em cùng về tham dự.
 
Về phía chính quyền tham dự có: ông Mai Quý Toái - Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang; ông Lê Văn Hải – Phó trưởng Phòng PA88 CA tỉnh Tuyên Quang; bà Vương thị Kim Tuyến – Phó trưởng Ban dân vận Thành ủy Tuyên Quang cùng lãnh đạo ban ngành chức năng tại địa phương tham dự.
 
c. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh đã long trọng tổ chức lễ ra mắt Phân Ban Ni giới tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2012 -2017 tại Hội trường UBND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
 
Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Thanh Dũng – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch Thường trực HĐTS; TT. Thích Đức Thiện – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I TW GHPGVN; TT. Thích Thanh Phụng - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng Sự GHGVN tỉnh Bắc Ninh cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bắc Ninh tham dự.
 
Về phía đại biểu có ông Lê Kim Ba - Phó trưởng ban Dân vận tỉnh ủy; Ông Vũ Hùng – Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; ông Đinh Xuân Vịnh – Trưởng BTG sở Nội vụ Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương tham dự.
 
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 594 ngôi chùa trong đó có 229 ngôi chùa chư Ni trụ trì và kiêm nhiệm trị trì, tổng số Ni giới toàn tỉnh là 247gồm 18 vị hàng giáo phẩm, 229 vị hàng đại chúng. Hầu hết các chùa có chư Ni trụ trì đều thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với các hoạt động, sinh hoạt theo Hiến chương của Giáo hội và pháp luật của Nhà nước.
 
Ngày 14 tháng 9 năm 2013:
 
Hòa thượng Thích Đạt Đạo – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Ủy viên Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Trụ trì Chùa Bát Nhã, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 16giờ20 phút, ngày 13 tháng 9 năm 2013, nhằm ngày 09 tháng 8 năm Quý Tỵ tại chùa Bát Nhã, số 445/25 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ thế 63 năm, hạ lạp 41 năm. Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 08giờ00, ngày 14/9/2013 (10/8/âl). Lễ viếng bắt đầu lúc 10giờ00, ngày 14/9/2013 (10/8/âl). Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 06giờ00 ngày 19/9/2013 (15/8/âl), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng Trà tỳ tại Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa, Linh cốt được nhập Bảo tháp trong khuôn viên chùa Bát Nhã. Trung ương Giáo hội đã có Cáo phó gửi đến chư Tôn đức thành viên Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội. Cáo phó do HT. Thích Thiện Nhơn – Q. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN ấn ký.
 
Theo chương trình Tang lễ, vào lúc 08 giờ, Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh và Môn đồ Pháp quyến đã cử hành nghi thức nhập kim quan nhục thân cố Hòa thượng Thích Đạt Đạo. Quang lâm chứng minh Lễ nhập kim quan có: HT. Thích Thiện Nhơn – Q. Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Huệ Trí – Trưởng ban Pháp chế TW, Phó Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Tánh – Trưởng ban Kiểm soát Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. HCM; HT. Thích Như Niệm – UV. Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban TTXH Trung ương; TT. Thích Thiện Thống – UV. Thư ký HĐTS, Phó VP2 TWGH; TT. Thích Tấn Đạt – UV. Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp TW, Phó ban TTXH Trung ương, Phó VP2 TWGH, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh; đại diện chính quyền Tp. Hồ Chí Minh, quận Bình Thạnh và phường Sở tại cùng đông đảo Tăng Ni sinh và các Quận, Huyện; Hội đồng Điều hành và Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh cùng chư Phật tử tham dự, trợ niệm Giác linh Hòa thượng Cao đăng Phật quốc.
 
Ngày 15 tháng 9 năm 2013:
 
Tại Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai, xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kết hợp với Ban Giáo dục Tăng Ni tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ phát văn bằng tốt nghiệp khóa VI (2009-2013), Khai giảng khóa VII (2013-2017) Trung cấp Phật học.
 
Đến chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; HT. Thích Minh Chánh – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Nhật Quang – UV. HĐTS, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Hiệu trưởng trường TCPH Đồng Nai; HT. Thích Quang Đạo – Thành viên HĐCM, Phó BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Hiệu phó Học vụ trưởng TCPH Đồng Nai, quý chư tôn đức giáo phẩm Trung ương GHPGVN cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, chư Tôn đức Tăng Ni Ban giáo thọ, Ban giảng huấn trường TCPH Đồng Nai và hơn 700 Tăng Ni các khóa tham dự.
 
Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Nguyễn Phước Ninh - Phó ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, đại diệncác cơ quan, ban ngành tỉnh Đồng Nai và địa phương cùng đông đảo quý Phật tử tham dự.
 
Tại buổi lễ, sau phần báo cáo kết quả học tập và phát bằng tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh khóa VI, Ban Giám hiệu trường tiếp tục khai giảng Khóa VII Trung cấp Phật học. HT. Thích Giác Toàn, thay mặt Trung ương Giáo hội tán thán công đức giáo dục và đào tạo của Ban Giám hiệu, Quý Giáo thọ sư, giảng viên của Trường; sách tấn Tăng Ni vừa tốt nghiệp và Tăng Ni mới bắt đầu theo học Trung cấp Phật học phải tinh cần tinh tấn tu học, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi; đồng thời Hòa thượng kêu gọi Phật tử hãy đóng góp công đức nhiều hơn nữa để cho các hoạt động về chuyên ngành giáo dục của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Cuối cùng, Hòa thượng đã cảm ơn chính quyền tỉnh Đồng Nai, Tp. Biên Hòa đã hết lòng hỗ trợ cho các hoạt động của Giáo hội tỉnh Đồng Nai.
 
Ngày 16 tháng 9 năm 2013:
 
Tưởng nhớ ân đức của chư vị Tổ sư tiền bối đã dày công khai sơn Tổ đình Bửu Phong, phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ni trưởng Huệ Hương – UV. Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai cùng chư tôn đức Môn phong trọng thể tổ chức Lễ Hiệp kỵ Tổ sư; đồng thời Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ trao và nhận bằng Công nhận Tổ đình Bửu Phong là Di tích cấp Quốc gia.
 
Quang lâm chứng minh, tham dự Lễ có: HT. Thích Minh Chánh – Thành viên HĐCM, UV, HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Thiện Nhơn – Q. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Đức – UV. HĐTS, Phó ban Kiểm soát Trung ương, Phó Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh; TT. Thích Huệ Thông – UV. Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cùng chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, các Huyện, Thị xã, Tp. Biên Hòa và chư Tăng Ni, Phật tử tham dự; đại diện Chính quyền tỉnh Đồng Nai, Tp. Biên Hòa, phường Bửu Long và Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Đồng Nai cùng các Ban Ngành đoàn thể tỉnh, thành phố Biên Hòa đã đến tham dự Lễ niêm hương tưởng niệm Tổ sư, tặng hoa chúc mừng Lễ đón nhận bằng Di tích Lịch sử Cấp Quốc gia.
 
Ngày 20 tháng 9 năm 2012:
 
a. Tại trụ sở VP1 TW GHPGVN - chùa Quán Sứ, Hà Nội, chư tôn đức VP1 TW GHPGVN đã thân mật tiếp bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ Israel tại Việt Nam.
 
Tiếp đón Đại sứ nhà nước Israel có TT. Thích Đức Thiện - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 TW GHPGVN.
Chư Tôn đức đã chia sẻ với Đại sứ Israel về lịch sử phát triển Phật giáo Việt Nam. Phật giáo đã xuất hiện tại Việt Nam từ rất sớm, gắn bóvới vận mệnh của đất nước, cùng trải qua bao thăng trầm vàluôn đồng hành cùng dân tộctrong suốt quá trình truyền bá tư tưởng giáo lý Phật giáo. Đạo Phật với tinh thần từ bi và trí tuệ đã nhanh chóng được các tầng lớp nhân dân Việt Nam đón nhận và tiếp thu.
 
Bà Meirav Eilon Shahar, Đại sứ Israel tại Việt Nam bày tỏ sự ngưỡng mộ và đặc biệt quan tâm tới các di tích văn hóa Phật giáo của Việt Nam, bà mong muốn được viếng thăm các di tích này để hiểu hơn về văn hóa, về đất nước và con người Việt Nam.
 
b. Sáng nay, ngày 20.09.2013 (16.8 Quý Tỵ) tại Chùa Từ Đàm, số 1, Sư Liễu Quán, phường Trường An, Tp. Huế, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và Môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ húy nhật lần thứ 12 ngày cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế, Trụ trì Tổ đình Thiền Tôn, Từ Đàm, Tp. Huế.
Quang lâm chứng minh và dâng hương hoa, đảnh lễ, tưởng niệm có Đức Trưởng lão HT. Thích Đức Phương - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; HT. Thích Thiện Nhơn - Quyền Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TWGH, cùng chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự, các Ban ngành trực thuộc, Ban Trị sự các huyện, thị xã, các Tổ đình, Tự viện, các Đạo tràng, Đoàn chúng Phật tử trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
c. Được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Công văn số 209/CV.HĐTS ngày 02.7.2013 và sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 3701/UBND-NCTG ngày 25.7.2013 v/v Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại giới đàn để truyền trao giới pháp cho hàng đệ tử xuất gia, tại gia của Đức Phật.
 
Vào lúc 15 giờ, ngày 19.09.2013 (nhằm ngày 16.8 Quý Tỵ), tại Tổ đình Từ Đàm, số 01, đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế, chính thức diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Liễu Quán do BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày mùng 8.09 đến 22. 9.2013 (nhằm ngày mùng 4.08 đến ngày 18.08 Quý Tỵ).
 
Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT. Thích Đức Phương - Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; HT. Thích Thiện Nhơn - Quyền Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP2 TWGH; HT. Thích Trung Hậu, Trưởng Ban Văn hóa TW; Hội đồng Thập sư Tăng; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; các huyện, thị xã, Tp….
 
Về phía chư Ni có sự hiện diện của NT. Thích nữ Diệu Tấn, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế; NT. TN Minh Nguyên - Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; cùng chư tôn đức trong Hội đồng Thập sư Ni; cùng chư tôn đức Ni và giới tử Tăng Ni.
 
Ban đạo từ cho buổi lễ, HT. Thích Đức Nghiệp đã tán thán công đức của Ban Tổ chức Đại giới đàn Liễu Quán, đã mở đàn để truyền giới cho đàn hậu tấn, tiếp nối truyền thừa, khơi mở dòng tuệ. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng đã giáo giới đến toàn thể giới tử về tầm quan trọng của Giới luật, giới tướng, giới thể: "Chư Phật ba đời đều nhân giữ giới mà thành tựu đạo nghiệp, vì thế mong rằng sau khi các vị thọ giới xong hãy gắng giữ để thân tâm được thanh tịnh, đạo nghiệp được thăng tiến, để không cô phụ công ơn của thầy tổ, cha mẹ và tín thí đàn na”.
 
Sau phần Đạo từ của Hòa thượng chứng minh, TT. Thích Tâm Pháp, đã làm lễ cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng. Theo đó, HT. Thích Trí Quang được cung thỉnh vào ngôi vị chứng minh Đại giới đàn; HT. Thích Đức Phương được cung thỉnh vào ngôi vị đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Huệ Ấn được cung thỉnh vào ngôi Yết-ma A-xà-lê; HT. Thích Chơn Thiện được cung thỉnh vào ngôi Tuyên Luật sư; HT. Thích Quang Nhuận được cung thỉnh vào ngôi Giáo thọ A-xà-lê 1; HT.Thích Giác Quang được cung thỉnh vào ngôi Giáo thọ A-xà-lê 2;
 
Đàn Tỳ-kheo Ni cung thỉnh Ni trưởng TN. Viên Minh vào ngôi vị chứng minh; NT. Thích Nữ Diệu Tấn ngôi Hòa thượng Đường đầu, cung thỉnh Ni trưởng TN. Chơn Hiền ngôi Yết ma; NT. TN. Minh Nguyên ngôi giáo thọ 1; NT. TN. Như Minh ngôi giáo thọ 2.
 
d. Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, UBND tỉnh An Giang, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang trọng thể khai mạc khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Trụ trì lần thứ 16 cho Tăng Ni Trụ trì các cơ sở Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường trong toàn tỉnh. Khóa học được tổ chức tại Chùa Bình An, Tp. Long Xuyên, từ ngày 20 – 25/9/2013. Khóa học quy tụ 250 Tăng Ni là Trụ trì, Phó Trụ trì và chuẩn bị trụ trì.
 
Tham gia Ban Giảng huấn khóa Bồi dưỡng trụ trì có: HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Huệ Tài, HT. Thích Thiện Trí, HT. Thích Minh Thông, HT. Thích Giác Liêm, TT. Thích Thiện Thống, TT. Thích Huệ Thông, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Tôn giáo tỉnh An Giang.
 
e. Theo Cáo bạch của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Hòa thượng Thích Chí Tín - Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Trú trì Chùa Sắc Tứ Long Sơn, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, do niên cao lạp trưởng, đã an nhiên viên tịch vào lúc 21giờ45 phút, ngày 19 tháng 9 năm 2013 (nhằm ngày 15 tháng 8 năm Quý Tỵ), tại chùa Sắc Tứ Long Sơn, số 20 đường 23/10, Tp. Nha Trang. Trụ thế: 93 năm, Hạ lạp: 68 năm. Lễ nhập kim quan vào lúc 16giờ00 ngày 20/9/2013 (16/8/Quý Tỵ). Lễ viếng bắt đầu vào lúc 18giờ00 ngày 20/9/2013 (16/8/Quý Tỵ). Lễ tưởng niệm vào lúc 07giờ00 ngày 26/9/2013 (22/8/Quý Tỵ), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp trong khuôn viên chùa Sắc Tứ Long Sơn, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 
Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã có Cáo phó gửi đến chư Tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.
 
Ngày 21 tháng 9 năm 2013:
 
Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, UBND tỉnh Bình Định, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định trọng thể tổ chức Lễ khai mạc Đại Giới Đàn Kế Châu PL. 2557, DL. 2013, tại Chùa Giáo Hội Tỉnh, số 141 Trần Cao Vân, Tp. Qui Nhơn.
 
Quang lâm Chứng minh có: HT. Thích Thiện Duyên – Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Đường Đầu Hoà Thượng Đại giới đàn Kế Châu; HT. Thích Thiện Nhơn - Q. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Huệ Minh - UV.Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi Lễ TW, Yết Ma A Xà Lê ĐGĐ Kế Châu; HT. Thích Quảng Xả - UV. Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum; TT.Thích Tấn Đạt - UV.Thường Trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH TW; HT.Thích Thanh Hùng - UV. HĐTS, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban HDPT TW; HT. Thích Tâm Tường - UV. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT. Thích Minh Thiện, UV. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; TT. Thích Thiện Toàn - UV. HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng; ĐĐ. Thích Minh Nhẫn, UV. HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang.
 
Chư Tôn Giáo Phẩm Phật giáo Bình Định: HT. Thích Nguyên Phước - UV. HĐTS, Q. Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Chánh Chủ Đàn ĐGĐ Kế Châu; HT. Thích Nguyên Chơn - UV. HĐTS, Phó Trưởng BTS.GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó Chủ Đàn kiêm Chánh Chủ khảo, HT.Thích Viên Đạt - UV. HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó Chủ Đàn kiêm Tuyên Luật sư; HT.Thích Như Quang - UV. HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó Chủ Đàn; HT. Thích Giác Trí, Chứng Minh BTS Phật giáo huyện Phù Cát; HT.Thích Trí Giác, UV Ban Nghi Lễ TW, Trưởng Ban Nghi Lễ Phật giáo tỉnh Bình Định, Trưởng BTS. GHPGVN Tp. Quy Nhơn, Phó Chủ Đàn, HT.Thích Quảng Bửu, Chứng Minh Ban Giám Hiệu Trưởng TCPH Bình Định, Trú trì Tu viện Nguyên Thiều, Giáo Thọ A Xà Lê ĐGĐ Kế Châu ; HT. Thích Đồng Chơn, Giáo thọ Trường TCPH Bình Định, Giáo thọ A Xà Lê, ĐGĐ Kế Châu; Ni Trưởng TN. Hạnh Nghiêm, Phó BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định, Phó Chủ Đàn, Đường Đầu Hoà Thượng Giới Đàn Ni; Ni Trưởng TN. Hạnh Quang – Phó Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định, Yết Ma A Xà Lê Giới Đàn Ni; Ni Trưởng TN Hạnh Minh - UV. BTS Phật giáo Tp. Qui Nhơn, Giáo thọ A Xà Lê Giới Đàn Ni.
 
Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự tỉnh và Trưởng Ban Trị sự, Thành viên Ban Trị sự GHPGVN Huyện, Thị xã, Thành phố cùng chư Tôn Đức Trú trì các Tự, Viện, Tịnh xá trong tỉnh tham dự.
 
Quan khách Chính quyền có: Bà Nguyễn Thị Đàng – Phó Chủ tịch Uỷ Ban MTTQVN tỉnh Bình Định; Ông Huỳnh Ngọc Thắng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định; Ông Nguyễn Minh Vũ - Trưởng phòng Tôn Giáo Ban Dân Vận Tỉnh ủy Bình Định; Ông Trịnh Minh Ty – Phó Trưởng phòng PA. 88 - Công An tỉnh Bình Định; Ông Nguyễn Quang Huynh – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ Ban MTTQVN Thành phố Quy Nhơn; Ông Nguyễn Xuân Vinh - Phó Trưởng CA. Tp. Qui Nhơn; Ông Hồ Minh Đức - Đại diện phòng Nội vụ Thành phố Quy Nhơn; Ông Phạm Văn Thanh - Phó Chủ tịch Uỷ Ban MTTQVN phường Trần Hưng Đạo. Ngoài ra còn có các vị phóng viên Báo đài tham dự đưa tin.
 
HT. Thích Nguyên Phước, UV. HĐTS, Quyền Trưởng BTS.GHPGVN tỉnh Bình Định, Chánh Chủ Đàn, phát biểu khai mạc chào mừng Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Quí quan khách và Chư Giới tử. Hoà thượng nhấn mạnh:"…Đại Giới Đàn mang tôn hiệu Kế Châu có những ý nghĩa trọng đại: Kế Châu là tôn hiệu của vị cao tăng thạc đức tỉnh nhà, bậc danh tăng Việt nam thời hiện đại. Hai chữ Kế Châu, có nghĩa là hạt minh châu trong búi tóc của Chuyển Luân Thánh vương. Hạt minh châu tiêu biểu cho trí tuệ của Chuyển Luân Thánh vương, nhờ trí tuệ mà nhà Vua đã hàng phục được tất cả khó khăn, thống nhiếp được binh tướng, trị nước an dân dễ dàng. Cũng như Đức Phật chứng ngộ đạo quả, có trí tuệ tuyệt vời, nay đem ánh sáng trí tuệ giác ngộ ấy truyền trao cho người thừa kế…”
 
Với ý nghĩa cao thâm đó, nhắc nhở cho tất cả chúng ta và các Giới tử phải làm thế nào để sáng tỏ Phật tâm, thắp sáng hiện hữu, làm cho ánh sáng trí tuệ tự tâm, ánh sáng Phật tâm luôn luôn phát triển cho đến khi giác ngộ, giải thoát, thành Phật. Trước mắt, là nỗ lực hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh, làm cho Đạo pháp ngày càng xương minh và phát triển trang nghiêm vững mạnh trong lòng dân tộc. Ngoài việc hoằng dương Phật pháp, đào tạo Tăng tài. Ngài còn là một thi nhân, một văn sĩ được nhiều người mến mộ.Đó chính là lý do Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định lấy tôn hiệu Ngài đặt tên cho Đại Giới Đàn này.
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Q. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS, thya mặt Trung ương Giáo hội tán dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định đã thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội, tổ chức thành công Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm, Đại Lễ Phật Đản và An cư Kiết hạ PL. 2557, nay tổ chức trọng thể Đại Giới Đàn Kế Châu – Bình Định 2013. Đây là sự lớn mạnh vững chải của Phật giáo tỉnh nhà. Giới đàn Kế Châu có 327 Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma Na Ni, Sa di, Sa di Ni và trên 1500 Giới tử Thập thiện, Bồ tát tại gia.
 
Mặc dù trong thời gian qua Ban Trị sự đã khuyết đi Hoà thượng Trưởng Ban Trị sự và Hoà thượng Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni là một mất mát rất lớn, nhưng các thành viên Giáo hội đã hoà hợp đoàn kết, biến đau thương thành sức mạnh để hoàn thành mọi Phật sự.
 
Phật sự khai mở Đại Giới Đàn truyền giới là một trong những trách nhiệm hàng đầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định nói riêng, cũng là trách nhiệm cơ bản và thiết yếu nhất của những người đệ tử Phật. Đức Phật đã dạy: "Giới Luật là thọ mạng của Phật pháp – Giới luật còn thì Phật pháp trường tồn”, chính Giới luật là nền tảng xây dựng đạo đức để hoàn thiện nhân cách cho chính mình. Trước sự suy đồi về đạo đức thì Giới Luật là tiếng chuông tỉnh thức, là bậc thầy sáng dẫn dắt chúng ta khỏi sa vào hố thẳm. Hàng đệ tử Phật nương vào Giới luật để hoàn thiện nhân cách, trong sạch thân tâm và sáng suốt trong hành động, cần tư duy và quán chiếu để đoạn trừ phiền não và thành tựu trí tuệ giải thoát.Vì có trí tuệ mới gạn đục khơi trong, mới chế ngự được tham sân singay trong tự tâm và trên tự thân giữa cuộc đời này.Hoà thượng mong muốn các Giới tử phải giữ gìn giới pháp đã lãnh thọ như giữ gìn con ngươi của chính mình vậy. Vì giới pháp có trang nghiêm thanh tịnh thì đạo pháp mới trường tồn và phát triển bền vững. Chúc các Giới tử đắc giới và đắc pháp.
 
Buổi lễ kết thúc, Hoà thượng Thích Như Quang thay mặt Ban Trị sự Ban Kiến Đàn cảm tạ Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Quí quan khách chính quyền và Chư Giới tử quang lâm tham dự góp phần cho Lễ Khai mạc Đại Giới Đàn Kế Châu được Long trọng, trang nghiêm và thập phần viên mãn.
 
Ngày 22 tháng 9 năm 2013:
 
Tại Chùa Thanh Lương huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Đồng Tháp đã làm lễ tốt nghiệp khóa VI, khai giảng khóa VII cho 59 Tăng Ni sinh.
 
Đến Chứng minh và tham dự buổi lễ: HT. Thích Thiện An - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Thiện Huệ - Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, Hiệu Trưởng TCPH tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Phó Ban TT BTS. GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Thiện Năng - Phó BTS kiêm Trưởng Ban GDTN tỉnh Đồng Tháp; cùng chư tôn đức Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Ông Bùi Minh Hùng - Phó GĐ Sở Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn Giáo cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, chính quyền huyện Cao Lãnh và đông đảo Phật tử đến dự và chúc mừng.
 
Trong dịp tốt nghiệp TCPH Đồng Tháp đại diện chính quyền cũng đã chúc cho Tăng Ni sinh khóa VI và Tăng Ni sinh kháo VII cố gắng học theo những tấm gương chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội như HT. Vạn Đức, Cố HT. Thích Từ Nhơn, phát huy những kỹ năng, cách làm việc để làm cho vùng đất Đồng Tháp thêm phần phát triển.
 
HT. Thích Thiện Huệ - Hiệu trưởng trường cũng nhắn nhủ Tăng Ni sinh tốt nghiệp hãy vươn mình xa hơn để thành đạt trong nhân cách đạo đức học theo những lời dạy của Đức Phật, lấy Giới – Định – Tuệ làm đường hướng học tập và hãy sống lục hòa thể hiện những người con Phật trong con đường phụng sự đạo pháp, hãy khắc phục bản thân bước lên con đường nghiêm cứu cao hơn để thể hiện mình trong tương lai.
 
Khóa VI, có 59 Tăng Ni sinh tốt nghiệp (33 Tăng sinh và 26 Ni sinh); đồng thời Ban Giám hiệu Trường đã khai giảng khóa VII Trung cấp Phật học với 50 Tăng Ni sinh đủ điều kiện nhập học.
 
Ngày 25 tháng 9 năm 2013:
 
a. Được sự chấp thuận của Chính phủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đoàn đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức tham dự Lễ hội Văn hóa Phật giáo Châu Á lần 2 được khai mạc trọng thể tại Học viện Phật giáo quốc tế Tích Lan (SLIBA), Pallekele, thành phố Kandy, Tích Lan vào ngày 25/9/2013. Phái đoàn Việt Nam do TT. Thích Nhật Từ - UV. HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng thư ký Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến tham dự Lễ khai mạc.
 
Đến dự Lễ hội có hơn 500 đại biểu bao gồm Tăng thống, Tăng trưởng, chủ tịch của giáo hội Phật giáo đến từ hơn 60 quốc gia. Đáng kể nhất là Trưởng lão HT. Phong Samaleuk, Chủ tịch Hội Phật giáo Lào, Tăng thống Phật giáo Tích Lan, Chủ tịch Phật giáo Mông Cổ. Về phía khách quý có Thủ tướng Tích Lan, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo và Hoằng pháp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Bộ trưởng Bộ phát triển kinh tế.
 
Lễ khai mạc bắt đầu bằng các thời kinh tiếng Pali và Trung Quốc, cầu nguyện thế giới hòa bình, mọi người được hạnh phúc. Phát biểu khai mạc, ông Tikiri Kobbekaduwa, thị trưởng thành phố Kandy, bày tỏ: "Thành phố Kandy nói riêng, đất nước Tích Lan nói chung có được vinh dự đăng cai Lễ hội Văn hóa Phật giáo lần 2 tại thành phố giàu truyền thống tâm linh của đạo Phật. Đây là lần đầu tiên, Kandy đón chào hàng trăm phái đoàn Phật giáo quốc tế với nhiều vị lãnh đạo Phật giáo thế giới. Xin hồi hướng diễm phúc này đến hòa bình thế giới và toàn thể nhân dân Tích Lan.”
 
Thượng tọa Thích Đại Nguyện, Tổng thư ký Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Phật giáo châu Á chia sẻ: "Phát xuất từ ý tưởng truyền bá chánh pháp qua các hoạt động giao lưu văn hóa Phật giáo, Ban Tổ chức Lễ hội được hình thành và ra mắt năm 2011 tại Campuchia với 15 nước thành viên sáng lập. Sau 2 năm hoạt động, số lượng nước thành viên đã hơn 60 quốc gia. Đó là điều đáng khích lệ. Tôi tin tưởng, hoạt động của lễ hội sẽ góp phần truyền bá ý thức bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa Phật giáo châu Á và toàn cầu.”
 
Thủ tướng Tích Lan, ngài D. M. Jayaratne, khẳng định rằng: "Từ xa xưa, Tích Lan là một quốc gia Phật giáo, có truyền thống Phật học mạnh, nơi xuất phát phong trào sớ giải kinh điển Nam truyền, truyền bá đạo Phật Nam truyền với nhiều trường đại học có khoa Phật học. Bên cạnh truyền thống nghiên cứu học thuật, Tích Lan ngày nay còn là nhịp cầu giao lưu Phật giáo thế giới trong các thập niên trở lại đây. Chính phủ và nhân dân Tích Lan vô cùng hân hoan và vinh dự đăng cai Lễ hội văn hóa Phật giáo châu Á lần 2... Tích Lan bảo vệ rất tốt các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Phật giáo. Mong sao các di sản văn hóa Phật giáo tại các Phật tích và trên toàn cầu được bảo vệ như những gia tài văn hóa vô giá của nhân loại.”
 
Bên cạnh các hoạt động lễ hội còn có hội thảo quốc tế về "Nghệ thuật tạo tượng và thạch động Phật giáo” do Viện Nghiên cứu Nghệ thuật Đôn Hoàng, Viện nghiên cứu thạch quật Long Môn, Học viện Phật giáo thế giới Tích Lan và Ủy ban quốc tế của Đại lễ đồng tổ chức.
 
TT. Thích Nhật Từ, Phó chủ tịch sáng lập của Ủy ban quốc tế Lễ hội Văn hóa Phật giáo châu Á cho biết: "Hội thảo lần này thu hút nhiều học giả nổi tiếng tham dự, bao gồm Tích Lan, Trung Quốc và Ấn Độ. Có hơn 50 bài nghiên cứu đã gởi về Ban Tổ chức đề cập đến các hang động Phật giáo tại Ấn Độ, Tích Lan, Trung Quốc, các di sản văn hóa thế giới của Phật giáo và các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của Phật giáo. Hội thảo là cơ hội lớn, theo đó, các lãnh tụ Phật giáo thế giới có cơ hội chia sẻ các kinh nghiệm, cơ hội và thách thức về việc bảo tồn và phát triển văn hóa Phật giáo.
 
Các tiết mục nghệ thuật của Phật giáo Trung Quốc và vũ điệu truyền thống của Tích Lan sau lễ khai mạc đã làm Hội trường trở nên ấm cúng hơn. Vũ đoàn Việt Nam biểu diễn vào hai ngày 26 và 27/9 với các tiết mục văn hóa Phật giáo truyền thống. Ngoài văn nghệ, còn có triển lãm về ảnh nghệ thuật Phật giáo Tích Lan và Trung Quốc.
 
Được biết, sau khi Lễ hội và hội thảo kết thác, phái đoàn quốc tế sẽ chiêm bái xá lợi răng Phật tại Chùa Răng Phật, Kandy, sau đó, tham quan các địa điểm Phật giáo quan trọng tại Kandy, Colombo và Anuradhapura. Trưởng các đoàn sẽ đón nhận cây bồ-đề được chiếc nhánh từ cây Bồ-đề gốc tại Bồ-đề Đạo tràng, nơi đức Phật thành đạo. Lễ hội Văn hóa Phật giáo châu Á lần 3 dự kiến sẽ tổ chức tại Đại Hàn vào năm 2015.
 
b. Sau một tuần lễ sinh hoạt, Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Trụ trì lần thứ 16, năm 2013 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang tổ chức tại chùa Bình An, Tp. Long Xuyên, từ ngày 20 – 25/9/2013 đã kết thúc tốt đẹp. HT. Thích Thiện Nhơn – Q. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN đã về thăm và triển khai chủ đề "Trách nhiệm trụ trì” cho khóa Bồi dưỡng và ban đạo từ động viên chư Tôn đức Tăng Ni nêu cao trách nhiệm người trụ trì quản lý cơ sở tự viện Giáo hội.
 
c. Theo chương trình Tang lễ, vào lúc 17 giờ ngày 25/9 (nhằm ngày 21/8/Quý Tỵ), chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đã quang lâm chùa Sắc tứ Long Sơn, Nha Trang, nơi tôn trí kim quan cố Trưởng lão HT. Thích Chí Tín - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì chùa Sắc tứ Long Sơn để viếng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch.
 
Đoàn Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, do HT.Thích Thiện Nhơn - Q. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS dẫn đầu; cùng tham dự Lễ viếng có HT. Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương; HT.Thích Huệ Trí - Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Phó Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN đã dâng hương, tưởng niệm Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Tín.
 
Đến kính viếng Giác linh cố Trưởng lão còn có đoàn chư tôn đức GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do HT. Thích Toàn Đức - UV HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng và chư tôn giáo phẩm GHPGVN tỉnh Bình Định cùng các tỉnh bạn…
 
Trong không khí trang nghiêm của tang lễ, chư tôn giáo phẩm lần lượt niêm hương tưởng niệmtrước Giác linh đài cố Trưởng lão Hòa thượng, hữu nhiễu kim quan, HT. Thích Thiện Nhơn ghi sổ tang tưởng niệm: "Đạo nghiệp một đời ghi đá trắng. Hóa thân muôn thuở ngự sen vàng.. Thành kính nguyện cầu Giâc linh Trưởng lão Hòa thượng Cao Đăng Phật quốc. Thành thật chia buồn cùng Môn đồ Pháp quyến.”
 
c. Tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Ban Nghi lễ Trung ương đã tổ chức phiên họp bàn về công tác tổ chức Lễ Công bố Quyết định nhân sự Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, nhiệm kỳ VII (2012 - 2017). Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của HT. Thích Trí Tâm – Trưởng ban Nghi lễ Trung ương. Cùng tham dự phiên họp có HT. Thích Huệ Minh – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương; Chư Tôn đức Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký, phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng và các ủy viên Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương. Phiên họp đã đi đến thống nhất ngày tổ chức lễ công bố Quyết định và một số nội dung liên quan khác.
 
Ngày 26 tháng 9 năm 2013:
 
a. Theo Cáo bạch của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định, Hòa thượng Thích Nhật Tân hiệu Thuần Hòa - Thành viên Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định, Trưởng sơn môn Tổ đình Chùa Cả (Thánh Ân Tự), trụ trì Chùa Gạo (Thụy Ứng Tự) tân viên tịch, do niên cao lạp trưởng, đã an nhiên viên tịch vào lúc 18giờ30phút, ngày 26 tháng 9 năm 2013 (nhằm ngày 22 tháng 8 năm Quý Tỵ), tại Chùa Cả (Thánh Ân Tự), số 45 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định. Trụ thế: 91 năm, Hạ lạp: 56 năm. Lễ nhập kim quan vào lúc 14 giờ ngày 27tháng 9 năm 2013 (nhằm ngày 23 tháng 8 năm Quý Tỵ). Lễ viếng bắt đầu vào hồi 15 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2013 (nhằm ngày 23 tháng 8 năm Quý Tỵ). Lễ tưởng niệm vào hồi giờ ngày 07 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2013 (nhằm ngày 25 tháng 8 năm Quý Tỵ). Sau đó phụng tống kim quan Hòa Thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên Chùa Gạo (Thụy Ứng Tự), xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
 
b. Theo chương trình Tang lễ, sáng nay ngày 26 tháng 9 (nhằm ngày 22/8/Quý Tỵ), tại chùa Sắc tứ Long Sơn Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Ban Tổ chức lễ tang và Môn đồ Pháp quyến đã làm lễ tưởng niệm, cung tống kim quan cố Trưởng lão HT. Thích Chí Tín - Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trú trì chùa Sắc Tứ Long Sơn nhập bảo tháp tại khu vườn tháp chùa Long Sơn.
 
Quang lâm chứng minh và tham dự có: Trưởng lão HT. Thích Thiện Bình - Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Trí Tâm - Thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương; Phó Trưởng ban Thường trực trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT. Thích Như Ý - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT. Thích Thiện Nhơn - Q.Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Huệ Trí - Trưởng ban Pháp chế TW, Phó Văn phòng 2 TWGH; chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh, thành; Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Khánh Hòa, Ban Giám hiệu Tăng Ni sinh Trường Sơ, Trung cấp Phật học Khánh Hòa, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.
 
Quan khách đến dự có các ông Trần Văn Mãnh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Ông Bùi Hữu Thành - Phó Giám Đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh và khoảng hơn 2.000 Phật tử các Đạo tràng đã đến tiễn biệt cố Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp.
 
Tại buổi lễ, HT. Thích Nguyên Quang, đã tuyên đọc tiểu sử, ôn lại cuộc đời khắc kỷ, vị tha và đạo nghiệp của cố Trưởng lão Hòa thượng. Cả cuộc đời Trưởng lão Hòa thượng, 56 năm gắn bó với ngôi chùa sắc tứ Long Sơn, Ngài ưu tư và quan tâm đến tăng chúng, Phật tử trong việc tu học. Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Tín đã cùng chư tôn Hòa thượng vận động Tăng tín đồ xây dựng Tăng học đường Trung Việt trong khuôn viên chùa Long Sơn - Nha Trang, là một trong những cơ sở đào tạo Tăng tài cho Phật giáo, tạo tiền đề cho cuộc vận động thành lập Phật học viện Trung phần Hải Đức Nha Trang, sau trở thành Trường Trung học tư thục Bồ Đề, nay là Trường Trung học cơ sở Phan Sào Nam. Đây là cơ sở giáo dục của Phật giáo đầu tiên ra đời nhằm đáp ứng việc giáo dục, nâng cao dân trí và đạo tâm của tín đồ. Đồng thời, ngài cũng là người cùng với Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Minh thành lập các Khuôn hội tại tỉnh Khánh Hòa.
 
HT. Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội tưởng nhớ công đức của cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch và cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Cao Đăng Phật quốc. HT. Thích Trí Viên, đọc lời tưởng niệm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa ghi nhớ công đực vô lượng của Trưởng lão Hòa thượng đối với GHPGVN tỉnh.
 
Sau khi chư tôn đức niêm hương tưởng niệm, HT. Thích Trí Tâm đã tuyên pháp ngữ cử hành nghi thức phất trần, Ban Nghi lễ do HT. Thích Minh Châu chủ sám và Ban Kinh sư chư tôn đức trong Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa. Trong tiếng chuông trống Bát Nhã trầm hùng liên hồi đổ, tiếng niệm Phật tiếp dẫn với âm ba trầm hùng của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử, kim quan dần rời xa chốn già lam thân yêu nơi gắn bó cuộc đời và đạo nghiệp của Trưởng lão Hòa thượng, để tiếp tục cuộc đăng hành cho lộ trình sanh tử mới. Tang lễ của Trưởng lão Hòa thượng được thập phần viên mãn,
b. Tại Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN – Thiền viện Quảng Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Ban Hoằng pháp Trung ương đã có phiên họp bàn về công tác tổ chức Lễ Công bố quyết định và ra mắt nhân sự Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).
 
Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương. Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Trưởng ban nhấn mạnh vai trò, sứ mạng của ngành Hoằng pháp và đặc biệt quan tâm đến việc thành lập Giảng sư đoàn cũng như công tác chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt.
 
Lần lượt các vấn đề được nêu lên và bàn thảo một cách chi tiết trên tinh thần hoan hỷ và hòa hợp. Cuộc họp đã đúc kết thành phần nhân sự Ban Tổ chức, nhiệm vụ các Tiểu ban, chương trình chi tiết, kinh phí tổ chức, băng rôn biểu ngữ,…
 
Được biết, Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Ban Hoằng pháp Trung ương kết hợp với Lễ khai giảng 02 lớp đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư khóa VII (2013 - 2016) sẽ được tổ chức vào lúc 08h00 sáng thứ bảy, ngày 12/10/2013 (08/9/Quý Tỵ) tại Chùa Phổ Quang, 64/3 Huỳnh Lan Khanh, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM.
 
Ngày 27 tháng 9 năm 2013:
 
a. Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc là cơ hội quý báu để truyền bá chính pháp trên toàn cầu về thông điệp hòa bình, từ bi và hòa hợp của đức Phật vì phúc lợi nhân sinh. Nay, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức chấp thuận cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2014 theo công văn số 614/NG-TCQT ngày 04/9/2013 của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; sự chấp thuận của ban Tôn giáo Chính phủ, đoàn đại diện GHPGVN, do HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN dẫn đầu đã lên đường sang Thái Lan để làm việc với Hòa thượng Chủ tịch Ủy ban ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản LHQ tại Bangkok, Thái Lan, V/v đăng cai Tổ chức Đại lễ Vesak năm 2014 tại Việt Nam theo văn thư số 177/CV/HĐTS ngày 23/9/2013 do Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ấn ký. Cùng đi trong đoàn có: HT.Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Đức Thiện – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh VP1 TWGH, Phó ban Phật giáo Quốc tế Trung ương; TT. Thích Quang Thạnh – UV. HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế TW; TT. Thích Nhật Từ - UV. HĐTS, Phó ban Phật giáo Quốc tế Trung ương. Theo chương trình, đoàn sẽ làm việc tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 27 – 30/9/2013.
 
b. Theo chương trình Tang lễ, vào hồi 14 giờ ngày 23/08/Quý Tỵ (27/09/2013), tại Chùa Cả (Thánh Ân Tự), số 45 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định trọng thể tổ chức lễ nhập kim quan cố Đại lão HT.Thích Nhật Tân hiệu Thuần Hòa - Thành viên Hội đồng chứng minh TW GHPGVN - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Nam Định - Trưởng sơn môn Tổ đình Chùa Cả (Thánh Ân Tự)
 
Quang lâm chứng minh và chủ trì nghi lễ có chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Thanh Dũng - Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT. Thích Thanh Dục, HT. Thích Thanh Đàm - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT. Thích Minh Tâm - Ủy viên Hội đồng Chứng minh; HT. Thích Hạnh Nghiêm - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; TT. Thích Quảng Hà - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nam Địnhcùng chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh, các huyện. thị, thành phố trong tỉnh,các tự viện cùng môn đồ pháp quyến và đông đảo Phật tử đồng tham dự.
 
c. Trong 2 ngày 22-23/8/Quý Tỵ, Tổ Đình Phổ Quang, đường Cô Giang, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, do HT. Thích Thanh Hùng – UV. Hội đồng Trị sự, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Phó ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương làm Trụ trì đã trang nghiêm tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 41 Cố Đại lão Hòa thượng thượng Hải hạ Tràng, Khai sơn Tổ đình Phổ Quang. Chư Tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang v.v… cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử các đạo tràng đã về tham dự Lễ niêm hương tưởng niệm.
 
Ngày 28 tháng 9 năm 2013:
 
a. Tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm học 2012 - 2013, triển khai công tác Phật sự năm học 2013 - 2014; đồng thời tổ chức Lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh hệ Cao đẳng Phật học khóa III (niên khóa 2010 - 2013).
 
Về chứng minh và tham dự Hội nghị có: Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Truyền thông TW GHPGVN; Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Từ thiện TW GHPGVN; Thượng tọa - Tiến sĩ Thích Thanh Đạt - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Giáo dục Tăng Ni TW GHPGVN, Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội. Thượng tọa Thích Thanh Chính - Ủy viên thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó Trưởng ban thường trực BTS GHPGVN Tp. Hà Nội. Thượng tọa Thích Thanh Giác - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Hoằng pháp TW GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng.
 
Báo cáo đã chỉ rõ những thành quả thầy và trò HVPGVN tại Hà Nội đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Theo báo cáo, trong năm học 2012 - 2013, đối với hệ Cử nhân Phật học có 132 Tăng Ni sinh đạt loại Giỏi, 156 Tăng Ni sinh đạt loại Khá và 2 Tăng Ni sinh đạt loại Trung bình; đối với hệ Cao đẳng Phật học có 40/71 Tăng Ni sinh đỗ tốt nghiệp trong đó có : 8 Tăng Ni sinh đỗ tốt nghiệp loại Giỏi, 24 Tăng Ni sinh đỗ tốt nghiệp loại khá, 8 Tăng Ni sinh đỗ tốt nghiệp loại Trung bình. Báo cáo triển khai công tác Phật sự năm học 2013 - 2014, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp hệ Cử nhân Phật học khóa VI và tuyển sinh khóa VII. Thay mặt TW GHPGVN, Hòa thượng Thích Gia Quang ban đạo từ tán thán công đức của chư Tôn đức lãnh đạo HĐĐH HVPGVN tại Hà Nội đã lãnh đạo Học viện đạt nhiều thành tích to lớn trong công tác giáo dục, đào tạo Tăng tài cho Phật giáo nước nhà. Đồng thời, Hòa thượng tán thán việc tu học của Tăng Ni sinh, sách tiến Tăng Ni trên cả 2 mặt tu và học để trở thành những Tăng Ni có đủ đạo hạnh, trình độ Phật học, thế học đóng góp cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, xây dựng Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển.
 
b. Thể hiện tinh thần tri ân, báo ân của Đạo Phật, đạo lý Uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UBND tỉnh BR-VT, huyện Côn Đảo phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Quản trị Tổ đình Vĩnh Nghiêm, nhà tài trợ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, trọng thể tổ chức Đại lễ Kỳ siêu anh linh liệt sĩ đã hy sinh tại Nhà tù Côn Đảo.
 
Quang lâm chứng minh tham dự Lễ có: HT. Thích Viên Giác, HT. Thích Giác Tường – UV. Thường trực HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn – Q. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Tánh – Trưởng ban Kiểm soát Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN Tp. HCM; HT. Thích Huệ Minh – UV. Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương; TT. Thích Thanh Phong, TT. Danh Lung, TT. Thích Bửu Chánh, TT. Thích Huệ Thông – UV. Thường trực HĐTS; HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích Quảng Hiển, HT. Thích Giác Liêm, HT. Thích Thiện Đức, TT. Quách Thành Sattha, ĐĐ. Thích Thiện Minh, ĐĐ. Thích Huệ Khai, ĐĐ. Thích Phước Nguyên – UV. HĐTS; Chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và Tp. Hồ Chí Minh; Chư Tôn đức Ban Nghi lễ Trung ương, Ban Kinh sư Tổ đình Vĩnh Nghiêm; cùng quý đại diện Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
 
Chư Tôn đức Tăng Ni, chư vị khách quý đã đến niêm hương và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương và cử hành lễ Cầu siêu tại chùa Vân Sơn – Núi Một, huyện Côn Đảo.
 
Ngày 29 tháng 9 năm 2013:
 
Theo chương trình lễ tang, vào hồi 07h30' ngày 29 tháng 09 năm 2013 (Nhằm ngày 25/08/Quý tỵ) tại chùa Cả (Thánh Ân Tự) phường Vị Xuyên, TP Nam Định làm lễ tống chung, di quan nhục thân cố Giác linh HT Thích Nhật Tân về nhập bảo tháp chùa Gạo (Thụy Ứng Tự), thôn Quả Linh, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
 
Về tham dự và chủ trì buổi lễ có HT.Thích Thanh Đàm - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT.Thích Minh Tâm - Ủy viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT. Thích Trí Tịnh - Ủy viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN;HT Thích Gia Quang phó Chủ tịch kiêm trưởng ban Thông tin truyền thông TW GHPGVN; HT.Thích Hạnh Nghiêm - Ủy viên HĐTS GHPGVN – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; TT.Thích Quảng Hà - Ủy viên TT HĐTS GHPGVN – Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; TT Thích Thanh Huân - UVthường trực HĐTS kiêm phó VP1 TW GHPGVN.
 
Về phía chính quyền có: ông Lương Hùng Tiến phó CT UBMTTQVN tỉnh Nam Định; ông Nguyễn Mạnh Hải phó trưởng BTG sở NV tỉnh Nam Định; ông Phạm Văn Tuyên trưởng Phòng tổ chức CA tỉnh Nam Định; cùng toàn thể chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh cùng hàng nghìn quý nam nữ Phật tử đã về tham dự và cung tiễn nhục thân cố Giác linh Hòa thượng nhập Bảo tháp.
 
Ngày 30 tháng 9 năm 2013:
 
Theo Cáo phó của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Hòa thượng KHENASERAY (Trà Kha Leng) - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; Hội Phó Hội đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Trị; Trụ trì chùa Ông Kho, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị. Sau cơn bệnh nặng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 25, ngày 29 tháng 9 năm 2013 (nhằm ngày 25 tháng 8 năm Quý Tỵ)tại chùa Ông Kho, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Trụ thế 64 năm, Hạ lạp 44 năm. Lễ nhập quan cử hành vào lúc 20giờ00, ngày 29/9/2013 (25/8/âl), Kim quan được tôn trí tại chùa Ông Kho, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, Lễ viếng bắt đầu vào lúc 08giờ00, ngày 30/9/2013 (26/8/âl), Lễ truy niệm chính thức cử hành lúc 19giờ00, ngày 02/10/2013 (28/8/âl). Sau đó, cung thỉnh kim quan Hòa thượng nhập tháp tại khuôn viên chùa Ông Kho, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.
 
Thay mặt Trung ương Giáo hội, HT. Thích Thiện Nhơn – Quyền Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN đã có Cáo phó gửi đến chư Tôn đức thành viên Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.
 
VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG GHPGVN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 482
  • Khách viếng thăm: 465
  • Máy chủ tìm kiếm: 17
  • Hôm nay: 132778
  • Tháng hiện tại: 2222799
  • Tổng lượt truy cập: 91114372
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012